TP. HCM phong tỏa 17 hộ dân, xét nghiệm 52 người liên quan đến ca dương tính mới nhất

VietTimes – Sau 3 lần xét nghiệm cho kết quả âm tính, một nam bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, tự cách ly tại nhà. Tuy nhiên, mẫu xét nghiệm mới nhất vào ngày 18/8 lại cho kết quả dương tính với COVID-19.
Khu vực đang phong tỏa tại phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú (Ảnh: Nguyễn Tân)
Khu vực đang phong tỏa tại phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú (Ảnh: Nguyễn Tân)

Thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM cho biết thành phố vừa phát hiện một trường hợp tái dương tính với COVID-19 sau 3 lần xét nghiệm âm tính. Cơ quan chức năng đã phong tỏa 17 hộ xung quanh nhà người bệnh, lấy mẫu xét nghiệm cho 52 người liên quan.

Bệnh nhân là T.Đ.C (nam, 27 tuổi, ở phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú) dương tính với COVID-19 ở Guinea Xích Đạo (Châu Phi) vào ngày 29/7 và được cách ly tại BV Bệnh Nhiệt đới Trung Ương. 

Sau khi được điều trị và 3 lần xét nghiệm âm tính, bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, thôi cách ly vào ngày 14/8. Bệnh nhân trở về nơi cư trú, tự cách ly tại nhà ở đường Thoại Ngọc Hầu, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú. Sở Y tế TP. HCM cho biết bệnh nhân C. được lấy mẫu xét nghiệm vào các ngày 16-17/8 đều có kết quả âm tính.

Tuy nhiên, ngày 18/8, kết quả xét nghiệm mẫu bệnh phẩm của người này là dương tính với COVID-19. Ngay sau đó, bệnh nhân được chuyển đến BV Dã chiến Củ Chi để cách ly, điều trị. Hiện, tình trạng sức khỏe của bệnh nhân bình thường, không sốt, không ho.

Thông tin từ Sở Y tế TP. HCM, hiện thành phố đã phát hiện 76 trường hợp dương tính với COVID-19 và 1 ca do BV Bạc Liêu (BN278) chuyển viện, trong đó, có 62 bệnh nhân xuất viện. TP. HCM hiện đang theo dõi 1.163 người, trong đó có 784 người có kết quả xét nghiệm âm tính, 57 người đang chờ kết quả, 322 người chờ lấy mẫu xét nghiệm.

Kể từ khi phát hiện ca bệnh mới vào ngày 29/7, cơ quan chức năng đã phối hợp, tổ chức khoanh vùng, xử lý ổ dịch, truy vết, điều tra người tiếp xúc để cách ly.

Trong tình hình hiện tại, nhằm kiểm soát nguy cơ bùng phát dịch trong cộng đồng, TP. HCM đã tổ chức khai báo y tế đối với tất cả những người đến thành phố trong vòng 14 ngày từ các tỉnh thành có ca bệnh COVID-19 lây lan trong cộng đồng, có giãn cách xã hội và giám sát người đến từ nơi có dịch.

Quy định giám sát y tế đối với người đến từ các tỉnh, thành có ca bệnh COVID-19 trong cộng đồng. (Ảnh: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. HCM)
Quy định giám sát y tế đối với người đến từ các tỉnh, thành có ca bệnh COVID-19 trong cộng đồng. (Ảnh: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. HCM)
Hướng dẫn nhóm đối tượng cần được giám sát từ các tỉnh, thành phố đi đến TP. HCM (Ảnh: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. HCM)
Hướng dẫn nhóm đối tượng cần được giám sát từ các tỉnh, thành phố đi đến TP. HCM (Ảnh: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. HCM)