Tổng thống Yoon Suk-yeol: Việt Nam là đối tác trọng điểm R&D của Hàn Quốc

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Việt Nam và Hàn Quốc đã nâng tầm mối quan hệ từ đối tác sản xuất thành đối tác trọng điểm trong nghiên cứu và phát triển (R&D), theo Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol.

Thông điệp về mối quan hệ kỹ thuật số giữa Việt Nam và Hàn Quốc được ông Yoon Suk-yeol nhắc đến trong chuyến thăm Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển (R&D) của Samsung tại Hà Nội vào sáng 24/6.

Khẳng định Việt Nam là đối tác trọng điểm về R&D, ông Yoon Suk-yeol cũng nhắc đến kế hoạch mở rộng quy mô các chương trình đào tạo, nâng cao năng lực của thế hệ tương lai cũng như hỗ trợ tích cực cho các nghiên cứu hợp tác quốc tế giữa hai nước.

Việc này được kỳ vọng sẽ tạo ra những giá trị mang tính đổi mới dựa trên nền tảng kết hợp năng lực kỹ thuật của hai quốc gia.

tong-thong-han-quoc.jpg
Tổng thống Yoon Suk Yeol đối thoại với khoảng 50 nhân tài kỹ thuật số Việt Nam, Hàn Quốc (Ảnh: VGP)

"Như các bạn đã biết, bây giờ là thời đại của tiến bộ kỹ thuật số nhằm tìm cách tiến thêm một bước tới trí tuệ nhân tạo, sau sự phát triển của chip bán dẫn, công nghệ thông tin và mạng máy tính”, tờ KoreaHerald dẫn lời ông Yoon Suk-yeol tại sự kiện.

Theo ông Yoon Suk-yeol, sự giao lưu của giới trẻ hai nước trong việc khám phá các công nghệ khoa học tiên tiến sẽ là cầu quan trọng gắn kết tương lai của Hàn Quốc và Việt Nam ngày càng vững chắc.

Chính phủ và các công ty ở Hàn Quốc sẽ nỗ lực tạo cơ hội cho sinh viên và các các bạn trẻ Việt Nam có thể học tập và trải nghiệm”, ông Yoon Suk-yeol nói.

Sau khi tham quan không gian trưng bày của Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam-Hàn Quốc (VKIST), Korea IT School (KITS) và KH Vatec, Tổng thống Yoon Suk-yeol đã đối thoại với khoảng 50 nhân tài kỹ thuật số Việt Nam, Hàn Quốc.

Tại buổi đối thoại, ông Yoon Suk-yeol cho biết, Việt Nam và Hàn Quốc đang hợp tác về ngành công nghệ số và kỹ thuật cao, hướng đến công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI). Sự giao lưu hợp tác ngành khoa học công nghệ sẽ tiếp tục thúc đẩy phát triển mối quan hệ giữa hai nước.

Bên cạnh đó, các khách mời cũng có những chia sẻ về trải nghiệm giao lưu với Hàn Quốc và đưa ra những đề xuất nhằm mở rộng hợp tác giữa hai quốc gia trên các lĩnh vực như hợp tác nghiên cứu quốc tế, hợp tác văn hóa./.