Tổng thống Pháp bất ngờ tuyên bố viện trợ chiến cơ Mirage 2000 và huấn luyện phi công cho Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Sau khi Thụy Điển tuyên bố sẽ cung cấp cho Ukraine 2 máy bay cảnh báo sớm Saab 340, Tổng thống Pháp E. Macron ngày 6/6 cũng tuyên bố sẽ cung cấp cho Ukraine các máy bay chiến đấu Mirage 2000-5 và giúp đào tạo phi công ở Pháp.

Máy bay chiến đấu Mirage 2000-5F trong biên chế Không quân Pháp (Ảnh: Reuters)
Máy bay chiến đấu Mirage 2000-5F trong biên chế Không quân Pháp (Ảnh: Reuters)

Pháp sẽ cung cấp chiến đấu cơ cho Ukraine

Ngày 6/6, ông Macron cho biết trong một cuộc trả lời phỏng vấn độc quyền Đài Truyền hình quốc gia Pháp France Télévisions rằng ông sẽ hội đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Điện Elysee vào ngày 7/6.

Ông nói, hai bên sẽ khởi động dự án hợp tác mới và tuyên bố Pháp sẽ cung cấp chiến đấu cơ Mirage 2000-5 cho Ukraine, tuy nhiên không nêu rõ số lượng, thời gian hay điều kiện tài chính. Ngoài việc cung cấp các máy bay chiến đấu cho Ukraine kèm theo chương trình huấn luyện phi công liên quan, Pháp cũng sẽ giúp huấn luyện 4.500 binh sĩ Ukraine. Ông Macron không tiết lộ địa điểm huấn luyện nhưng nhấn mạnh rằng hiện tại không có nhân viên huấn luyện quân sự Pháp nào ở Ukraine.

Mirage 2000-5F France.jpg
Máy bay Mirage 2000-5 của Pháp (Ảnh: Wiki)

Ngoài ra, hai bên dự kiến ​​sẽ ký hai hiệp nghị về việc Pháp cung cấp cho Ukraine các khoản vay và trợ cấp trị giá 650 triệu euro để hỗ trợ chính quyền địa phương cũng như các cơ sở hạ tầng quan trọng của Ukraine như năng lượng đã trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công quân sự của Nga.

Ông Macron nói, quá trình huấn luyện các phi công sẽ bắt đầu vào mùa hè này, thông thường sẽ kéo dài từ 5 đến 6 tháng. Vì vậy, đến cuối năm nay Quân đội Ukraine sẽ có các phi công tiêm kích Mirage 2000-5.

Được biết, Không quân Pháp hiện có gần 30 máy bay chiến đấu Mirage 2000-5F được cải tiến từ phiên bản cũ Mirage 2000. Người ta cho rằng mẫu máy bay này khác với Mirage 2000-5 phiên bản xuất khẩu ở một số khía cạnh, chẳng hạn như giữ lại phiên bản hệ thống phòng vệ cũ hơn của Pháp.

Mirage 2000C.jpg
Máy bay Mirage 2000C (Ảnh: Wiki).

Thay thế phi đội đã cũ kỹ

Ngay từ tháng 1 năm nay, các quan chức cấp cao của Không quân Ukraine đã tiết lộ rằng Pháp có thể cung cấp máy bay chiến đấu Mirage 2000 cho Không quân Ukraine.

Mirage 2000 là một loại máy bay tiêm kích đa năng do hãng Dassault Aviation của Pháp thiết kế và chế tạo. Nó được thiết kế vào cuối những năm của thập niên 1970 với vai trò một máy bay chiến đấu hạng nhẹ cho Không quân Pháp để thay thế Mirage-3.

Mirage 2000 thuộc loại thế hệ máy bay chiến đấu thứ 4, được đánh giá là một trong những máy bay đa nhiệm thành công của Pháp, hiện nay đang phục vụ tại 9 quốc gia với hơn 600 chiếc Mirage được chế tạo. Lô Mirage 2000 cuối cùng xuất xưởng vào năm 2007, hiện loại máy bay này đã ngừng sản xuất.

Mirage 2000 dài 14,36m, sải cánh 9,13m, cao 5,2m, trọng lượng rỗng 7.500 kg, tải trọng tối đa 6.300 kg, trọng lượng cất cánh: 17.000 kg; tốc độ lớn nhất: Mach 2,2 (2.336km/h), độ cao lớn nhất: 17.000 m; tầm bay: 1.550 km (không có thùng dầu phụ), 3.335 km (có thùng dầu phụ).

Về vũ khí, Mirage 2000 có 2 khẩu pháo DEFA 30mm bên dưới bụng với cơ số đạn 125 viên/ khẩu và có 9 mấu treo vũ khí có thể mang 2 thùng x 18 quả rocket, các tên lửa không đối không, không đối đất và không đối hạm, bom hàng không thông thường và bom hạt nhân chiến thuật AN-52.

Vào cuối những năm 1980, khi đối thủ của Mirage 2000 là F-16 tiếp tục tung ra các mẫu mới, nhằm duy trì khả năng cạnh tranh của các nhà sản xuất Pháp trên thị trường vũ khí thế giới, công ty Thomson CSF của Pháp đã quyết định đầu tư kinh phí để cải thiện radar của dòng Mirage 2000 và hệ thống điện tử hàng không, đồng thời có kế hoạch nâng cấp Mirage 2000C và Mirage 2000B đời đầu lên Mirage 2000-5.

Tổng thống Pháp Macron tuyên bố sẽ viện trợ máy bay Mirage 2000 và giúp huấn luyện phi công cho Ukraine (Nguồn: LeMonde).

Sự khác biệt lớn nhất giữa Mirage 2000-5 và các mẫu trước đó là việc sử dụng radar RDY Doppler mới, có tầm tìm kiếm trên không tối đa 150 km, có thể quét 24 mục tiêu cùng lúc và tính toán 8 mục tiêu đe dọa nhất, có thể dẫn đường đồng thời 4 tên lửa tấn công 4 mục tiêu. Ngoài việc cải thiện khả năng phòng không, nó còn đủ khả năng tấn công mặt đất, Mirage 2000-5 có thiết bị hiệu chuẩn laser TV/CT CLDP do Thales phát triển để thực hiện các cuộc tấn công mặt đất chính xác.

Không quân Pháp có khoảng 315 chiếc Mirage 2000 các phiên bản trong biên chế, trong đó có khoảng 30 chiếc Mirage 2000-5F.

Theo Kế hoạch Quốc phòng Pháp 2019-2025, số lượng máy bay chiến đấu của quân đội Pháp sẽ giảm xuống còn 185 chiếc; Không quân Pháp có kế hoạch loại bỏ các loại Mirage 2000 C và B vào năm 2021, loại 5F vào năm 2025, loại D dự kiến ​​sẽ hoạt động cho đến ít nhất là năm 2030.

Tuy nhiên, vào ngày 28/2/2023, Bộ Quốc phòng Pháp tiết lộ tại một phiên điều trần quốc hội rằng họ đang xem xét chuyển giao những chiếc Mirage 2000 đã nghỉ hưu cho Không quân Ukraine như một phần viện trợ quân sự cho nước này đang trong chiến tranh với Nga. Tuy nhiên, dường như đến nay việc này mới được thực hiện bằng tuyên bố của Tổng thống Macron.

Theo LTN, Chinatimes