Thành viên NATO "bật đèn xanh"cho Ukraine sử dụng F-16 tấn công Nga

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Bộ trưởng Quốc phòng Hà Lan cho biết, không giống như Bỉ, nước này sẽ không hạn chế Ukraine triển khai các máy bay F-16 đã được tài trợ.

Bộ trưởng Quốc phòng Hà Lan Kajsa Ollongren (Ảnh: Getty)
Bộ trưởng Quốc phòng Hà Lan Kajsa Ollongren (Ảnh: Getty)

Bộ trưởng Quốc phòng Hà Lan Kajsa Ollongren nói với Politico rằng Kiev sẽ được phép sử dụng 24 máy bay chiến đấu F-16 mà nước này dự kiến ​​nhận từ Hà Lan theo cách mà họ thấy phù hợp.

Cách tiếp cận này trái ngược với cách tiếp cận của Bỉ, một đối tác trong cái gọi là “liên minh F-16”, vốn đã cung cấp 30 máy bay chiến đấu cho Ukraine. Thủ tướng Bỉ Alexander De Croo khẳng định rằng bất kỳ loại vũ khí nào do đất nước ông cung cấp chỉ có thể được sử dụng bên trong lãnh thổ mà Kiev tuyên bố là của mình, bao gồm cả F-16.

“Không có” một hạn chế kiểu Bỉ, bà Ollongren nói với hãng tin bên lề Đối thoại Shangri-La ở Singapore, trong hôm đầu tuần.

“Chúng tôi đang áp dụng cùng một nguyên tắc mà chúng tôi đã áp dụng cho mọi hoạt động cung cấp sức mạnh khác, đó là: một khi chúng tôi bàn giao nó cho Ukraine, nó sẽ là của họ để họ tuỳ ý sử dụng”, bà cho hay, thêm rằng chính phủ Hà Lan chỉ yêu cầu sử dụng vũ khí của họ sao cho phù hợp với luật pháp quốc tế.

Các quốc gia phương Tây đã cung cấp các khóa đào tạo phi công Ukraine về cách vận hành máy bay chiến đấu do Mỹ thiết kế. Theo tuyên bố của các thành viên liên minh, việc chuyển giao máy bay cho Kiev – đã được hứa hẹn từ lâu – có thể bắt đầu trong vòng vài tháng tới. Nhóm này cũng bao gồm Đan Mạch và Na Uy.

Ngoại trưởng Đan Mạch Lars Lokke Rasmussen tuần trước cho biết Kiev có thể sử dụng 19 chiếc F-16 mà chính phủ của ông đã cam kết cung cấp để làm suy yếu lực lượng Moscow “bằng cách phá hủy các cơ sở quân sự trên lãnh thổ Nga”.

Các quan chức Ukraine kỳ vọng công nghệ quân sự của Mỹ sẽ lật ngược tình thế trên chiến trường theo hướng có lợi cho Kiev. Nga hiện đang có ưu thế trên không trên chiến trường.

Moscow coi lời hứa tăng cường sức mạnh không quân của Kiev là sự leo thang và rủi ro hạt nhân, vì F-16 có khả năng triển khai bom hạt nhân B61 của Mỹ. Một số lượng bom này được cất giữ bên ngoài nước Mỹ, bao gồm cả ở Bỉ, như một phần trong kế hoạch chia sẻ hạt nhân của NATO.

Theo RT