close Đăng nhập

Tôn mạ Việt Nam bị Mỹ áp thuế chống bán phá giá

Bộ Thương mại Mỹ (DOC) ngày 4/4 công bố kết luận sơ bộ trong cuộc điều tra chống bán phá giá đối với sản phẩm thép mạ nhập khẩu từ nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam.

Mức thuế chống bán phá giá đối với các doanh nghiệp Việt Nam có sự chênh lệch đáng kể. Các công ty nằm trong danh sách chịu mức thuế từ 39,84-59%, trong khi phần còn lại sẽ áp mức tối đa 88,12%.

Cuộc điều tra được khởi xướng từ tháng 9/2024, sau khi Bộ Thương mại Mỹ tiếp nhận đơn kiện từ các nhà sản xuất thép nội địa Mỹ. Theo kế hoạch, Bộ Thương mại Mỹ sẽ đưa ra kết luận cuối cùng vào ngày 18/8. Sau đó, Ủy ban Thương mại Quốc tế Mỹ (ITC) sẽ đưa ra quyết định cuối cùng dự kiến vào tháng 10.

5.png
Danh sách các doanh nghiệp thép Việt Nam bị áp thuế chống bán phá giá. Ảnh: ITA.

Theo danh sách DOC công bố, Tập đoàn Hoa Sen bị áp mức thuế cao nhất trong nhóm các công ty niêm yết, lên tới 59%. Tiếp đến là Tôn Hòa Phát, thuộc Tập đoàn Hòa Phát và Thép Nam Kim, cùng bị áp mức thuế 49,42%. Công ty cổ phần Tôn Đông Á là doanh nghiệp chịu mức thuế thấp nhất trong nhóm các công ty đại chúng, với mức 39,84%.

Đặc biệt, những doanh nghiệp thép Việt Nam không được nêu tên cụ thể trong danh sách sẽ bị áp mức thuế cao nhất lên đến 88,12%.

Theo số liệu từ DOC, kim ngạch nhập khẩu thép mạ từ Việt Nam vào thị trường Mỹ đạt 626 triệu USD trong năm 2021, tăng lên 751 triệu USD trong năm 2022. Tuy nhiên, sang năm 2023, con số này giảm mạnh xuống chỉ còn 241 triệu USD.

Ngoài thuế chống bán phá giá, Bộ Thương mại Mỹ cũng đang tiến hành các cuộc điều tra trợ cấp nhằm vào các doanh nghiệp thép Việt Nam. Kết quả các cuộc điều tra này có thể khiến doanh nghiệp Việt Nam bị áp thêm thuế.

Tổng hợp

tổng hợp

Kinh tế số

PGS.TS Nguyễn Hữu Huân.

Xây dựng niềm tin thể chế cho IFC Việt Nam

“Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam (IFC) không thể sao chép Singapore, mà phải xây dựng mô hình riêng dựa trên thể chế đặc thù, gắn tài chính với kinh tế thực và mở cửa có kiểm soát để tạo lợi thế cạnh tranh dài hạn…”

Vì sao doanh nghiệp cảng biển "thắng lớn" trong năm 2025?

Vì sao doanh nghiệp cảng biển "thắng lớn" trong năm 2025?

Nhiều doanh nghiệp ngành cảng biển báo kết quả kinh doanh tích cực trong năm 2025 khi nhu cầu, sản lượng hàng hoá thông qua cảng gia tăng. Đà tăng trưởng dự kiến duy trì trong năm nay khi dư địa công suất ở loạt cụm cảng trọng điểm vẫn dồi dào.

Eximbank vừa công bố thông tin đơn từ nhiệm của các thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát

Lãnh đạo Eximbank xin từ nhiệm

Ngày 13/2, Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank – HoSE: EIB) công bố thông tin đơn từ nhiệm của các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát.