Tính đến sáng 11/3, Việt Nam đã có 2.555 trường hợp xét nghiệm âm tính với COVID-19, kết thúc cách ly

VietTimes -- Thông tin từ Bộ Y tế, đến nay, 11/3, cả nước có 19 ca mắc COVID-19 đang được điều trị; 2.555 trường hợp xét nghiệm âm tính với COVID-19; 210 trường hợp nghi ngờ nhiễm COVID-19 (có dấu hiệu sốt, ho, đến từ vùng dịch) đang được cách ly, theo dõi chặt chẽ để không lây nhiễm ra cộng đồng; 24.782 người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe.
Khu vực cách ly đặc biệt đối với các trường hợp nghi nhiễm COVID-19
Khu vực cách ly đặc biệt đối với các trường hợp nghi nhiễm COVID-19

Tính đến sáng 11/3, số ca nhiễm COVID-19 tại Việt Nam là 34 ca, trong đó có 16 ca đã được điều trị khỏi bệnh, đang điều trị 18 ca (các ca nhiễm đều liên quan đến trường hợp bệnh nhân BN17 từ Anh về Việt Nam).

Tính đến sáng cùng ngày, cả nước đã loại trừ nghi ngờ 2.542 người; thực hiện xét nghiệm đối với 2.589 mẫu bệnh phẩm, trong đó có 2.555 trường hợp âm tính với COVID-19.

Tại TP Hà Nội

Tính đến sáng ngày 11/3, trên địa bàn TP Hà Nội có 4 trường hợp mắc COVID-19. Tổng số trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân 892 trường hợp, tất cả đang được cách ly, theo dõi theo quy định, trong đó, kết thúc giám sát 650 trường hợp, hiện đang giám sát 242 trường hợp.

Thời gian qua, tổng số người cách ly tại cộng đồng là 7.470 người, trong đó kết thúc cách ly là 5.120 người, đang tiếp tục cách ly 2.350 người.

Số người cách ly tại cộng đồng đến từ Hàn Quốc là 3.065 người, số người kết thúc cách ly 2.299 người, còn đang cách ly 766 người.

Tại TP HCM

Tính đến sáng ngày 11/3, trên địa bàn có 4 trường hợp mắc COVID-19, trong đó có 3 trường hợp đã được điều trị khỏi bệnh và xuất viện.Trường hợp mắc bệnh thứ 4 trên địa bàn có tiền sử đi cùng chuyến bay VN0054 ngày 2/3 với ca mắc bệnh thứ 17 của Việt Nam.

Tổng số người nghi ngờ mắc COVID-19 là 102 trường hợp (tất cả đều có kết quả xét nghiệm âm tính). Tổng số người tiếp xúc gần với người mắc bệnh là 44 trường hợp; tất cả đều đã kết thúc thời gian theo dõi 14 ngày và không có triệu chứng mắc bệnh.

Hiện trên địa bàn có 350 trường hợp đang được cách ly tại Khu cách ly tập trung của TP. Tổng số người được cách ly tại nhà, nơi lưu trú là 3.653 trường hợp; hiện đã có 3.067 trường hợp hết thời gian theo dõi, còn 586 trường hợp đang tiếp tục được theo dõi.

Các công dân Việt Nam được kiểm tra sức khỏe lần cuối trước khi rời trung tâm cách ly tập trung ở Đà Nẵng
Các công dân Việt Nam được kiểm tra sức khỏe lần cuối trước khi rời trung tâm cách ly tập trung ở Đà Nẵng

Tại Đà Nẵng

Tính đến 8h00 ngày 11/3, các bệnh viện trên địa bàn đang theo dõi, cách ly 56 người có nghi ngờ nhiễm COVID-19. Có 259 mẫu xét nghiệm âm tính COVID-19, chưa có thêm ca dương tính mới ngoài 2 ca là du khách người Anh đi cùng chuyến bay với bệnh nhân số 17.

Tính từ 13h30 ngày 10/3 đến 8h00 ngày 11/3, Đà Nẵng mới tiếp nhận thêm 12 trường hợp nghi nhiễm COVID-19 (10 người Việt Nam, 2 người nước ngoài).  Lũy kế tính đến 8h00 ngày 11/3, các bệnh viện trên địa bàn Đà Nẵng đã điều trị và theo dõi 301 trường hợp nghi mắc COVID-19 (247 người Việt Nam, 54 người nước ngoài), điều trị 2 trường hợp nhiễm COVID-19; cho xuất viện 245 trường hợp (197 người Việt Nam, 48 người nước ngoài).

Hiện các trường hợp đang được điều trị, cách ly tại Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện 199, Bệnh viện Phổi và Bệnh viện Phụ sản - Nhi tình trạng sức khỏe các trường hợp nghi ngờ đều tạm ổn và đang được theo dõi chặt chẽ.

Tính đến thời điểm hiện tại, cơ quan y tế tiếp tục giám sát tại cộng đồng 262 trường hợp, tất cả đều có sức khỏe bình thường; đang theo dõi tại khu cách ly tập trung 1.112 trường hợp; theo dõi cách ly tại cơ sở lưu trú 285 trường hợp.

Tại Thừa Thiên Huế

Tính đến đầu giờ sáng 11/3, cơ quan y tế tỉnh Thừa Thiên - Huế đã tiếp nhận 2 bệnh nhân mắc COVID-19 (bệnh nhân thứ 31 và thứ 33) do quan y tế tỉnh Quảng Nam chuyển về.

Thực hiện cách ly tại cơ sở 2 Bệnh viện Trung ương Huế là 4 người (giảm 4 người so với ngày hôm qua). Số lượng cách ly tập trung tại trường quân sự tỉnh là 17 người; cách ly tại cơ sở lưu trú 15 người. Giám sát tại nơi cư trú là 60 người. Tình hình sức khỏe của bệnh nhân và những người tiếp xúc gần ổn định.

Tại Khánh Hòa

Tích lũy từ ngày 9/1 – 11/3, các cơ sở y tế của tỉnh Khánh Hòa đã thực hiện cách ly, theo dõi 469 trường hợp. Trong đó, 1 trường hợp dương tính đã điều trị khỏi và xuất viện; 178 trường hợp có kết quả xét nghiệm âm tính; các trường hợp còn lại đang theo dõi, chờ kết quả xét nghiệm.

Cụ thể từ ngày 10/3-11/3, tỉnh Khánh Hòa đang thực hiện cách ly, theo dõi 349 trường hợp nghi mắc và có yếu tố dịch tễ liên quan đến COVID-19.

Trong đó, theo dõi, cách ly tại bệnh viện là 52 trường hợp, tất cả âm tính với COVID-19; cách ly tập trung tại Trung tâm Huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh (TP. Nha Trang) 123 trường hợp, 5/128 trường hợp cách ly trước đó đã hoàn thành cách ly tập trung 14 ngày; cách ly tại Trung đoàn 803 (thị xã Ninh Hòa) 174 trường hợp.

Lưc lượng kiểm soát bệnh tật thực hiện công tác phòng chống dịch tại sân bay
Lưc lượng kiểm soát bệnh tật thực hiện công tác phòng chống dịch tại sân bay

Theo dõi, cách ly tại nơi lưu trú đối với 4 du khách người Anh có tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính Covid-19 thứ 17; theo dõi, cách ly tại nhà đối với 1 trường hợp có tiếp xúc với trường hợp người Việt Nam đang cách ly tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới tỉnh. Cả 5 trường hợp này đều có kết quả xét nghiệm âm tính.

Tại Quảng Nam

Tính đến sáng 11/3, Quảng Nam có 38/40 mẫu xét nghiệm bệnh phẩm du khách lưu trú trên địa bàn âm tính với COVID-19; 2 trường hợp mắc COVID-19 đã được chuyển đến Bệnh viện trung ương Huế để cách ly và điều trị theo quy định. Chưa ghi nhận thêm trường hợp nghi mắc COVID-19 mới trên địa bàn.

Tiếp tục cách ly 24 trường hợp tiếp xúc gần với 2 du khách mắc COVID-19 tại Quảng Nam (16 trường hợp liên quan đến bệnh nhân thứ 31 và 8 trường hợp liên quan đến bệnh nhân thứ 33).

VietTimes sẽ tiếp tục cập nhật…