Tin nóng 24h: “Ngửa bài” với Trung Quốc; Lưỡng Bộ Tài – Công “to tiếng” vì 3.500 tỷ; Bà chủ Vietjet sắp làm tỷ phú USD; Dân Việt ăn 6 triệu con lợn độc, “Ớn” ống nước Sông Đà; Nga -Trung “không đồng minh”

VietTimes – Quốc hội thảo luận về  tình hình phát triển KT-XH 2011-2016 và kế hoạch 2016-2020. 2 Bộ Tài chính – Công thương tiếp tục “to tiếng” về câu chuyện kẽ hở xăng dầu, thậm chí còn ra cả “trát” để “phản pháo”. Dân Việt “ớn tận cổ” với nhà thầu Trung Quốc, còn các nước láng giềng cũng “kiềng” Trung ra mặt. 
Trung Quốc và Nga chưa bao giờ là đồng minh thực sự
Trung Quốc và Nga chưa bao giờ là đồng minh thực sự

“Một ông nông dân cõng 4 ông công chức béo thì chết!”

“Một ông nông dân cõng 4 ông công chức béo thì chết, dân oán thán lắm. Làm quan có thời, về thì cần lấy cái đức cho mình. Thời gian tới phải coi trọng chống tội phạm tham nhũng” - đại biểu Quốc hội Đỗ Văn Đương (TPHCM) trăn trở. Xem thêm

Video: Người Việt đã ăn hơn 6 triệu con lợn nhiễm độc

Salbutamol - chất cấm trong chăn nuôi, đã được Bộ Y tế cấp phép nhập khẩu với số lượng lớn để sản xuất thuốc, nhưng tỉ lệ sử dụng chất này trong y tế hầu như không đáng kể mà được bán ra ngoài cho người chăn nuôi. Xem thêm

Năm 2015 chi phí sinh hoạt ở Lai Châu đắt nhất cả nước

Lai Châu và Hà Nội là hai địa phương có mức giá cao nhất cả nước trong năm 2015,trong đó Lai Châu là tỉnh có chỉ số giá sinh hoạt đắt nhất cả nước. Xem thêm

Lợi ích nhóm len lỏi, chi phối đến cả Quốc hội hay không?

VietTimes -- Lợi ích nhóm là vấn đề được nêu ra ở rất nhiều hội nghị, đưa vào nghị quyết nhưng chúng ta vẫn chưa tìm ra nó đang ở đâu. Thậm chí nhiều người đặt câu hỏi: "Liệu lợi ích nhóm có đang len lỏi và chi phối đến cả Quốc hội hay không? Xem thêm

Cảnh giác “thiện ý” của Trung Quốc

Bắc Kinh muốn cải thiện hình ảnh bị sứt mẻ do các hành động ở biển Đông gây ra, đồng thời hồi sinh những dự án hạ tầng tranh cãi trên dòng Mekong. Xem thêm

“Dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông có nhiều dấu hiệu bất thường!”

Chia sẻ với báo chí về dự án đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính ngân sách Phùng Quốc Hiển cho rằng, đây là một dự án có nhiều dấu hiệu không bình thường. Xem thêm

Việt Nam sắp có nữ tỷ phú đô la đầu tiên

Nếu Vietjet Air IPO, bà Nguyễn Thị Phương Thảo sẽ có tổng tài sản hơn 1 tỷ USD theo tính toán của Bloomberg, giúp bà trở thành nữ tỷ phú đô la đầu tiên của đất nước Việt Nam. Xem thêm

Tiếp tục gói 30.000 tỷ đồng là đúng, nhưng cần xem lại đối tượng “thu nhập nhấp”

Nhà nước cần hướng đến việc xây dựng nhà ở xã hội để cho người thu nhập thấp thuê hơn là hỗ trợ cho mua nhà để tránh việc lợi dụng gói 30.000 tỷ đồng và hỗ trợ không đúng đối tượng. Xem thêm

"Đừng nghĩ sản phẩm Trung Quốc không hiện đại!"

Đó là tuyên bố của Lãnh đạo Công ty CP nước sạch Vinaconex  khi đường ống nước sông Đà đã nhiều lần vỡ nhưng mới đây là nhà thầu Trung Quốc tiếp tục trúng thầu cung cấp đường ống giai đoạn 2. Xem thêm

Việt Nam sắp có nữ tỷ phú đô la đầu tiên

Nếu Vietjet Air IPO, bà Nguyễn Thị Phương Thảo sẽ có tổng tài sản hơn 1 tỷ USD theo tính toán của Bloomberg, giúp bà trở thành nữ tỷ phú đô la đầu tiên của đất nước Việt Nam. Xem thêm

“Cháy hàng” IPO, Savina thu trọn 219 tỷ đồng

VietTimes -- Giá đấu thành công cao nhất là 26.700 đồng/cổ phần, giá đấu thành công thấp nhất là 12.800 đồng/cổ phần và giá đấu thành công bình quân là 13.072 đồng/cổ phần. Xem thêm

Tỷ giá thăng hoa, giá vàng dúi dụi

VietTimes – Giá vàng SJC Việt Nam đang cao hơn giá vàng thế giới khoảng 550 nghìn đồng mỗi lượng - khá lớn so với tương quan chênh lệch của giá vàng nội – ngoại trong các tuần trở lại đây. Xem thêm

An toàn vốn ngân hàng xấu đi

VietTimes -- Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu (CAR) của các ngân hàng đã xấu đi vào cuối tháng 1/2016. Xem thêm

Không quân Syria không kích ác liệt Deir Ezzor

VietTimes -- Ngày 23.03.2016, Lực lượng Không quân Syria (SAAF) tiến hành nhiều cuộc không kích trên địa bàn tỉnh Deir Ezzor, tấn công vào các mục tiêu IS trên cửa ngõ phía đông của thành phố thủ phủ tỉnh. Xem thêm

Lực lượng Tigers và đồng minh tấn công khách sạn Semiramis, Palmyra

VietTimes -- Lực lượng đặc biệt tinh nhuệ Tigers, phối hợp với lữ đoàn Diều hâu Sa mạc, Hezbollah, Lính thủy đánh bộ Syria triển khai cuộc tấn công đêm ngày 23..03.2016 trên vùng ngoại ô phía tây Palmyra (Tadmur), đột kích vào khách sạn Semiramis đang là cứ điểm phòng thủ vững chắc của IS. Xem thêm

Không quân Nga – Syria tập kích dữ dội tỉnh Raqqa

VietTimes -- Ngày 23.03.2016, Lực lượng không quân Syria và Nga liên tục không kích các căn cứ của IS trên vùng nông thôn tỉnh Al-Raqqa, phá hủy nhiều căn cứ, khu vực tập trung quân, vị trí ẩn nấp, kho tàng và phương tiện cơ giới trên địa phận tỉnh này ở miền Bắc Syria. Xem thêm

Nhóm đánh bom Brussels dự tính tấn công lò hạt nhân

Báo Dernier Heure (Bỉ) cho biết nhóm đánh bom khủng bố Brussels đã thu thập nhiều dữ liệu về nhà máy hạt nhân tại Bỉ. Xem thêm

Indonesia “chơi bài ngửa”, gia nhập mặt trận chống mối de dọa Trung Quốc

VietTimes -- Mới đây, thông tin Indonesia bắt giữ tàu cá Trung Quốc bị cảnh sát biển nước này ngăn cản đã thu hút sự quan tâm của dư luận. Hiện tại, mặt trận chống Trung Quốc trên biển Đông không chỉ có Mỹ, Australia, Nhật Bản, Việt Nam, Philippines, mà còn có cả Indonesia và Malaysia. Xem thêm

Mỹ 'sốc' khi Úc cho Trung Quốc thuê cảng chiến lược trong 99 năm

Mỹ đã rất lo lắng khi biết được Úc đã cho thuê cảng Darwin tại miền Bắc nước này cho một công ty Trung Quốc trong 99 năm với giá cực rẻ. Xem thêm

Putin chiến thắng hay “cắt thua” tại Syria

VietTimes -- Trong khi nhiều người nhận định việc tổng thống Nga Vladimir Putin đột ngột tuyên bố rút quân khỏi Syria với tư cách người chiến thắng, một số ý kiến lại cho rằng thực ra là ông Putin đang “cắt thua”, bài phân tích trên trang của Viện Brooking (Mỹ). Xem thêm

Trung Quốc “nói thẳng” Nga không phải đồng minh

Một cuộc thăm dò được tiến hành vào năm 2008 cho thấy, khoảng 60% người Nga lo ngại rằng việc người Trung Quốc di cư tới khu vực biên giới Viễn Đông sẽ đe dọa tới sự toàn vẹn lãnh thổ của Nga; 41% tin rằng một Trung Quốc hùng mạnh hơn sẽ gây tổn hại cho các lợi ích của Nga. Xem thêm

Triều Tiên phát triển kinh tế 'đến Mỹ cũng phải kinh ngạc'

Tờ Rodong Sinmun của Triều Tiên ngày 23.3 có bài nói rằng kinh tế của đất nước đang phát triển rất tốt khiến cả Mỹ cũng phải kinh ngạc, cho dù Bình Nhưỡng trải qua thời kỳ cấm vận nặng nề của quốc tế. Xem thêm

VietTimes tổng hợp