Thương tâm hai bệnh nhi bỏng nặng do cha ruột châm lửa đốt nhà

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes –  BV Nhi Đồng 1 (TP.HCM) hiện đang cứu chữa cho hai bệnh nhi phỏng nặng, theo hồ sơ của cơ quan điều tra, nguyên nhân do chính người cha phóng hoả đốt nhà.

Thương tâm hai bệnh nhi bỏng nặng do cha ruột châm lửa đốt nhà (Ảnh: MT)
Thương tâm hai bệnh nhi bỏng nặng do cha ruột châm lửa đốt nhà (Ảnh: MT)

Các BS điều trị tại BV Nhi Đồng 1 (TP.HCM) vừa cho biết, 2 bệnh nhi bỏng nặng do cháy nhà, cho đến hôm nay sức khoẻ đã ổn, tạm thời qua cơn sốc.

Cả hai bệnh nhi cư trú ở cùng địa chỉ: 4/4 ấp Nam Thới, xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn, TP.HCM; được đưa vào nhập viện cấp cứu từ hôm 27/10/2020, lúc 22 giờ, tại Khoa Phỏng - Tạo hình của Bệnh viện Nhi Đồng 1.

Bệnh nhân Nguyễn Phạm Gia Ph sinh ngày 22/4/2014. Tình trạng lúc vào viện: bệnh nhân tỉnh, vết phỏng vùng đầu mặt cổ, ngực, bụng và tứ chi, phỏng sâu, tụt da gần toàn bộ.

Các bác sĩ chẩn đoán: phỏng lửa độ II-III, diện tích phỏng 41%. Cho đến hiện tại, tình trạng bệnh nhân đã ổn định.

Bệnh nhân Nguyễn Phạm Gia H sinh ngày 24/01/2011. Các BS điều trị cho biết tình trạng lúc vào viện, bệnh nhân có dấu hiệu sốc, vết phỏng vùng đầu mặt cổ, ngực, bụng và tứ chi, phỏng sâu, tụt da gần toàn bộ. Chẩn đoán: Sốc phỏng, phỏng lửa độ II-III, diện tích phỏng 54,5%.

BN đã được xử trí: chống sốc, dịch truyền, kháng sinh, dinh dưỡng, thay băng vết phỏng. Tình trạng bệnh nhân hiện tại tạm ổn, đã ra khỏi sốc.

Cả ba cha con cùng bị bỏng rất nặng sau vụ châm lửa đốt nhà (Ảnh: MT)

Cả ba cha con cùng bị bỏng rất nặng sau vụ châm lửa đốt nhà (Ảnh: MT)

Đáng buồn là, hai bệnh nhi nói trên đã bị chính cha ruột đóng cửa phóng hoả đốt nhà, gây tổn thương nghiêm trọng. Nguyên nhân ban đầu, như hồ sơ của cơ quan chức năng, là do mâu thuẫn vợ chồng thường xuyên bùng phát căng thẳng.

Người đàn ông tên N.C.K. (34 tuổi, ngụ xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn), vào tối 27/10 sau khi chở các con đi học về đến căn nhà nằm trên đường Nguyễn Thị Bốc (xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn), thì dẫn các con lên lầu rồi đóng cửa lại và đổ xăng, phóng hỏa.

Khi ngọn lửa bùng lên dữ dội, người dân xung quanh đã phá cửa vào cứu ba cha con, đưa đi bệnh viện.

Hiện ông N.C.K. bố của hai bệnh nhi Nguyễn Phạm Gia Ph và Nguyễn Phạm Gia H cũng bị bỏng nặng, xác định hơn 50% diện tích cơ thể, hiện phải nằm săn sóc đặc biệt tại BV Chợ Rẫy.