Thua lỗ triền miên, hai doanh nghiệp cao su mua lại gần 1.200 tỉ đồng trái phiếu

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – An Thịnh và Cường Thịnh - các tổ chức từng rót hơn 1.600 tỉ đồng vào HNG dưới thời 'bầu' Đức - đã mua lại 1.195 tỉ đồng trái phiếu trước hạn dù đang âm sâu vốn chủ sở hữu. 

Theo dữ liệu của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), từ ngày 24/11 - 27/11/2023, Công ty TNHH Đầu tư Cao su An Thịnh (An Thịnh) đã hoàn tất mua lại 650 tỉ đồng trái phiếu mã ATLCH2224001. Đáng chú ý, cũng trong khoảng thời gian trên, Công ty TNHH Đầu tư Cao su Cường Thịnh (Cường Thịnh) đã mua lại 545 tỉ đồng trái phiếu mã CTRCH2224001.

Các lô trái phiếu mà VietTimes đề cập đều có kỳ hạn 2 năm, được phát hành vào tháng 2/2022.

Trên thị trường chứng khoán, An Thịnh và Cường Thịnh từng gây xôn xao khi chi ra 1.652 tỉ đồng để mua 59 triệu cổ phiếu HNG phát hành riêng lẻ của CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai. Thương vụ được hoàn tất vào tháng 2/2016, khi HNG vẫn là công ty con của CTCP Hoàng Anh Gia Lai (Mã CK: HAG) và vị trí trọng yếu nhất - Chủ tịch HĐQT, vẫn do ông Đoàn Nguyên Đức ('bầu' Đức) đảm nhiệm.

Như VietTimes từng đề cập, ngay sau khi nhận chuyển nhượng 59 triệu cổ phiếu HNG, An Thịnh và Cường Thịnh đã mang toàn bộ số cổ phần này cầm cố tại một nhà băng trong nước.

vt-anthinh-cuongthinh-caosu.PNG

Động thái mua lại trái phiếu trước hạn của An Thịnh và Cường Thịnh đặc biệt là trong bối cảnh bộ đôi doanh nghiệp cao su này liên tục báo lỗ, âm sâu vốn chủ sở hữu.

Cụ thể, An Thịnh lần lượt báo lỗ 128,9 tỉ đồng và 341,5 tỉ đồng trong các năm 2021 và 2022. Bước sang nửa đầu năm 2023, công ty nào báo lỗ 45,7 tỉ đồng.

Tương tự, Cường Thịnh cũng liên tiếp báo lỗ sau thuế 98,7 tỉ đồng năm 2021, lỗ 288,1 tỉ đồng năm 2022 và lỗ 34 tỉ đồng trong nửa đầu năm 2023.

Tính đến cuối tháng 6/2023, vốn chủ sở hữu của An Thịnh ở mức âm 1.288,3 tỉ đồng, trong khi Cường Thịnh âm vốn chủ sở hữu tới 1.118,4 tỉ đồng./.