close Đăng nhập

Thứ trưởng Bộ Y tế: Virus HMPV không phải sự kiện y tế bất thường như Covid-19

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên, Bộ Ngoại giao Trung Quốc thông tin các ca nhiễm trùng đường hô hấp tại nước này là bệnh thông thường và đạt đỉnh vào thời điểm trong năm, không có sự kiện y tế bất lợi.

Chiều 8/1, tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 12/2024, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên thông tin về tình hình các bệnh truyền nhiễm, đặc biệt là trường hợp mắc bệnh do virus HMPV tại Trung Quốc.

Theo ông Tuyên, kết quả giám sát của Trung tâm Kiểm soát và Phòng chống Bệnh tật Trung Quốc từ ngày 23/12 đến 29/12/2024, tác nhân chủ yếu gây ra các bệnh truyền nhiễm cấp tính là virus cúm HMPV. Bộ Ngoại giao Trung Quốc thông tin các ca nhiễm trùng đường hô hấp tại nước này là bệnh thông thường và đạt đỉnh vào thời điểm trong năm, không có sự kiện y tế bất lợi. Đây không phải sự kiện y tế bất thường giống như đại dịch Covid-19 - ông Tuyên nói.

Anh 1.jpeg
Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên. Ảnh: Đình Huy.

Thứ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh virus HMPV lây qua đường hô hấp thông qua giọt bắn, hắt hơi, sổ mũi và nói chuyện. Các triệu chứng tương tự cảm lạnh như sốt, ho, nghẹt mũi và có thể gây ra biến chứng viêm phổi, viêm phế quản. Virus này thường gia tăng vào mùa đông, ảnh hưởng nhiều đến trẻ em dưới 5 tuổi, người già và người có hệ miễn dịch kém.

"Trung Quốc xác nhận rằng hệ thống y tế không bị quá tải và tỉ lệ sử dụng bệnh viện hiện tại thấp hơn so với năm ngoái, không cần áp dụng các biện pháp khẩn cấp trong phòng chống bệnh", ông Tuyên nói.

Thứ trưởng Bộ Y tế cho hay Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đánh giá dịch bệnh do đường hô hấp thường xảy ra vào mùa đông tại các khu vực có khí hậu ôn đới và khuyến cáo các biện pháp cơ bản để giảm thiểu rủi ro lây nhiễm, không áp dụng hạn chế giao thương và đi lại liên quan đến xu hướng của bệnh đường hô hấp cấp tính hiện nay.

Trước tình hình dịch bệnh, ông Tuyên cho biết Bộ Y tế đã chủ động theo dõi và cập nhật qua hệ thống giám sát, phối hợp chặt chẽ với các tổ chức y tế quốc tế.

Nước ta cũng đang trong giai đoạn mùa Đông Xuân, điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của virus gây viêm đường hô hấp. Bộ Y tế khuyến cáo người dân cập nhật thông tin chính thức từ Bộ, không hoang mang và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch như ăn chín, uống sôi, rửa tay bằng xà phòng, sử dụng khẩu trang và giữ ấm cơ thể. Đặc biệt, đưa trẻ em đi tiêm chủng vaccine đầy đủ, đúng lịch và khi có dấu hiệu bệnh, đến ngay cơ sở y tế để khám và điều trị.

Ngoài ra, Bộ Y tế đề nghị các cơ quan báo chí phối hợp cung cấp thông tin chính thức để người dân không hoang mang và tuân thủ các hướng dẫn phòng chống dịch.

Xã hội số

Công ty CP đồ hộp Hạ Long. Ảnh: Báo Bảo vệ Pháp luật.

Tổng giám đốc Công ty đồ hộp Hạ Long bị bắt

Tổng giám đốc Công ty cổ phần đồ hộp Hạ Long cùng 3 cán bộ kiểm soát chất lượng bị bắt khẩn cấp để điều tra vụ thu gom, bảo quản khoảng 130 tấn thịt heo nhiễm dịch tả lợn châu Phi tại Hải Phòng.

Người liên quan bị đưa về trụ sở công an để điều tra làm rõ.

Triệt phá ổ mại dâm tại khách sạn Mường Thanh

Công an Đà Nẵng vừa phối hợp các đơn vị liên quan triệt xóa 2 tụ điểm mại dâm trá hình hoạt động tại khách sạn Mường Thanh và khách sạn Samdi, đưa hơn 40 đối tượng có liên quan về trụ sở để đấu tranh, làm rõ.

Ngừng tiếp nhận hồ sơ đăng ký thuốc của Pymepharco

Ngừng tiếp nhận hồ sơ đăng ký thuốc của Pymepharco

Ba lần vi phạm chất lượng trong vòng một năm, Công ty Cổ phần Pymepharco bị Cục Quản lý Dược ngừng tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp, gia hạn giấy đăng ký lưu hành thuốc và nguyên liệu làm thuốc trong thời hạn 18 tháng.

Đổi mới tư duy phát triển quốc gia nhìn từ nhiệm kỳ Đại hội XIII

Đổi mới tư duy phát triển quốc gia nhìn từ nhiệm kỳ Đại hội XIII

Nhiệm kỳ Đại hội XIII diễn ra trong bối cảnh đầy biến động của thế giới và trong nước. Vượt qua thách thức chưa từng có, Việt Nam không chỉ giữ vững ổn định, mà quan trọng hơn, đã xác lập một trục phát triển mới: lấy khoa học - công nghệ và kinh tế tư nhân làm động lực trung tâm cho tăng trưởng dài hạn.

Co giật thoáng qua cảnh báo tụ máu não mạn tính nguy hiểm

Co giật thoáng qua cảnh báo tụ máu não mạn tính nguy hiểm

Một người đàn ông 50 tuổi suýt mất mạng vì những cơn co giật ngắn tưởng vô hại. Bác sĩ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương phát hiện khối tụ máu mạn tính dưới màng cứng đang chèn ép não nặng, chỉ lộ diện khi khai thác kỹ bệnh sử và chụp MRI.