close Đăng nhập

Bộ Y tế dự báo bệnh dại, sởi và cúm gia cầm có nguy cơ tăng cao

Nhiều bệnh truyền nhiễm có vắc xin vẫn tăng cao và nhiều nguy cơ tiếp tục gia tăng trong thời gian tới.

Một số bệnh có vắc xin tăng cao

Tại hội nghị tổng kết công tác phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2024 do Bộ Y tế tổ chức sáng nay, 26/12, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương cho biết một số bệnh truyền nhiễm có số mắc tăng cao như sởi, ho gà, dại, sốt xuất huyết, bạch hầu tăng cao tại một số địa phương.

VT_Lien Hương.jpg
Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương

Theo ông Nguyễn Lương Tâm - Phó Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) - bệnh sởi tăng là do tỷ lệ tiêm chủng vắc xin thấp; thủ tục mua sắm, đầu thầu, đặt hàng vắc xin kéo dài, khiến trẻ không được tiêm phòng đầy đủ. Bên cạnh đó, công tác rà soát, thống kế tiêm phòng chưa sát thực tế. Có hiện tượng chống vắc xin, không đưa trẻ đi tiêm chủng, nhất là ở các đô thị lớn.

Bệnh dại có số tử vong cao, với gần 100 người, là do việc quản lý đàn chó mèo chưa tốt; tỷ lệ tiêm phòng dại trên đàn chó, mèo thấp (dưới 50%). Tình trạng chó, mèo thả rông, không đeo rọ mõm và không tiêm phòng dại phổ biến, trong khi người dân chủ quan không tiêm phòng dại khi bị chó, mèo cắn.

Sốt xuất huyết tăng cao tại một số địa phương, theo ông Tâm, là do biến đổi khí hậu; hạn chế trong quản lý số lượng người lao động tại các công trình; không thông tin kịp thời khi có người mắc bệnh, các ổ dịch.

VT_Tam.jpg
Ông Nguyễn Lương Tâm - Phó Cục trưởng Cục Y tế dự phòng

Đại diện Cục Y tế dự phòng cho biết công tác phòng, chống dịch bệnh còn nhiều khó khăn do diễn biến khó lường, nhiều nguy cơ bùng phát bệnh dịch, bệnh mới nổi, tái nổi, bệnh chưa rõ nguyên nhân... Bên cạnh đó là tình trạng thiếu thuốc, vật tư, thiết bị y tế; kinh phí cho công tác phòng, chống dịch hạn chế, chậm; công tác giám sát, dự báo dịch bệnh, năng lực xét nghiệm tại địa phương còn hạn chế; ý thức phòng bệnh của người dân chưa cao…

Cục Y tế dự phòng dự báo bệnh sởi và một số bệnh dự phòng bằng vắc xin có nguy cơ gia tăng cả số mắc và số nhập viện. Bệnh nguy hiểm mới nổi, lây truyền từ động vật sang người có khả năng tăng với các biến chủng mới; cúm gia cầm độc lực cao có nguy cơ xuất hiện do vi rút trên gia cầm được phát hiện tại nhiều nơi.

Công tác điều trị bệnh dịch của Việt Nam hiệu quả

Ông Nguyễn Trọng Khoa - Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh – thông tin: Mối lo ngại lớn nhất là sốt xuất huyết, cũng như cúm mùa, vì đã có nhiều ca tử vong, ở những người có bệnh nền, hay phát hiện muộn. Bệnh cúm tăng ở một số địa phương nhưng tỉ lệ tử vong giảm, do phân tuyến cách ly, điều trị tại chỗ tốt.

Ông Khoa cũng cho hay kết quả điều trị bệnh dịch của Việt Nam có tỉ lệ tử vong thấp nhất trong Đông Nam Á, do kinh nghiệm lâm sàng, nghiên cứu, đào tạo, huấn luyện, của các chuyên gia.

VT_ Khoa.jpg
Ông Nguyễn Trọng Khoa - Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh

Không có ca tử vong về bệnh tay chân miệng trong năm qua là một thành công nhờ đưa ra các sáng kiến điều trị để phát hiện dấu hiệu sớm và ứng dụng thuốc, lọc máu để hạn chế tử vong. “Tuy nhiên, tay chân miệng vẫn có thể bùng phát bất cứ lúc nào” - ông Khoa nhấn mạnh.

Ông Khoa cho biết Cục đã chủ động cập nhật hướng dẫn, chỉ đạo phân tuyến phân luồng, thu dung, cách ly điều trị, phân loại nguy cơ, để hạn chế lây lan và tử vong.

vt-vx-1456.jpg
Tiêm vắc xin là biện pháp quan trọng để phòng bệnh

Để phòng, chống dịch bệnh hiệu quả trong thời gian tới, đại diện Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đề xuất Sở Y tế các địa phương chủ động kế hoạch về giường bệnh, nhân lực, tập huấn, bảo đảm thuốc cho các dịch bệnh xảy ra hàng năm trên địa bàn như cao phân tử, IVIG, Milrinone, phenobacbital…, bảo đảm trang thiết bị hồi sức, khí oxy, vật tư y tế: quả lọc, dịch lọc, hóa chất xét nghiệm; chủ động mua sắm huyết thanh kháng độc tố bạch hầu, kháng sinh dự phòng để chống dịch.

Các cục/vụ của Bộ Y tế cũng phối hợp tìm nguồn cung ứng thuốc, hóa chất, vật tư; giải quyết vướng mắc, khó khăn của các địa phương trong thanh toán BHYT.

Y tế

Làm báo giữa tâm dịch: Những đêm trắng bên ranh giới sinh tử

Làm báo giữa tâm dịch: Những đêm trắng bên ranh giới sinh tử

Dịch Ebola nóng lên từng ngày ở châu Phi, virus Hanta tiếp tục gây ám ảnh bởi tỷ lệ tử vong cao, khiến ký ức về những mùa dịch tôi từng đi qua lại hiện về: căng thẳng, ám ảnh, đầy hy sinh và không ít lần đứng rất gần nỗi sợ hãi mang tên tử thần.

Cậu bé mang trên mình khối u rất lớn

Bé trai mang “mai rùa” suốt 7 năm lần đầu đứng thẳng

Suốt 7 năm sống cùng khối u hắc tố khổng lồ gồ cao như “mai rùa” trên lưng, bé trai 7 tuổi ở Hà Nội luôn phải cúi gập người vì sức nặng đè ép. Sau 6 cuộc đại phẫu đầy gian nan, em lần đầu tiên có thể đứng thẳng như bao đứa trẻ bình thường.

Phẫu thuật cấp cứu, bảo tồn lá lách cho nữ du khách Hàn Quốc bị tai nạn đa chấn thương ở Hạ Long

Phẫu thuật cấp cứu, bảo tồn lá lách cho nữ du khách Hàn Quốc bị tai nạn đa chấn thương ở Hạ Long

Tai nạn bất ngờ trong chuyến du lịch tại Quảng Ninh khiến nữ du khách Hàn Quốc rơi vào tình trạng đa chấn thương nguy kịch, vỡ lách, chảy máu ổ bụng. Sau 7 giờ theo dõi sát và đánh giá liên tục, ê-kíp bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa Vinmec Hạ Long (Quảng Ninh) quyết định phẫu thuật nội soi cấp cứu, không chỉ kiểm soát được tình trạng xuất huyết mà còn bảo tồn nguyên vẹn lá lách cho người bệnh.

Người phụ nữ 66 tuổi trầm cảm nặng sau khi mất chồng

Người phụ nữ 66 tuổi trầm cảm nặng sau khi mất chồng

Sau khi chồng qua đời, một phụ nữ 66 tuổi sống một mình rơi vào trầm cảm nặng, mất ngủ kéo dài, sụt cân và nhiều lần có ý nghĩ tự sát. Chuyên gia cảnh báo cô đơn tuổi già đang trở thành nguy cơ sức khỏe tâm thần đáng lo ngại.