close Đăng nhập

Thứ trưởng Bộ Tài chính: Nâng hạng thị trường chứng khoán giúp thu hút hàng tỷ USD

Ông Nguyễn Đức Chi, Thứ trưởng Bộ Tài chính khẳng định việc nâng hạng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của thị trường chứng khoán năm nay và phải hoàn tất các điều kiện để đạt kết quả.

Sáng 5/2, lễ đánh cồng khai trương giao dịch chứng khoán đầu xuân Ất Tỵ được tổ chức tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE).

Phát biểu khai mạc, bà Nguyễn Thị Việt Hà, Quyền Chủ tịch HoSE, nói thị trường chứng khoán đang đứng trước vận hội mới là nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi. Năm 2025 đánh dấu 25 năm thành lập và phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam. HoSE sẽ tiếp tục kế thừa và phát huy những kết quả đạt được trong 24 năm qua, đồng thời triển khai các giải pháp, hoạt động phù hợp để thực hiện chiến lược phát triển thị trường chứng khoán đến năm 2030, sẵn sàng cho việc nâng hạng thị trường vào năm 2025.

Theo đại diện HoSE, thị trường chứng khoán trong 25 năm qua đã tăng trưởng mạnh về số lượng và chất lượng. Vào năm 2000, thị trường chỉ có 2 mã cổ phiếu, đến năm 2024 đã có 393 mã cổ phiếu, 20 mã chứng chỉ quỹ, 114 mã chứng quyền có đảm bảo.

Giá trị giao dịch bình quân năm 2024 đạt 18.685 tỷ đồng/ngày, gấp 3 lần so với năm 2020. Kết thúc năm 2024, thanh khoản thị trường cổ phiếu Việt Nam xếp ở vị trí thứ 3 trong khu vực Đông Nam Á, sau thị trường Thái Lan và Singapore.

Câu chuyện nâng hạng thị trường cũng được nhiều vị lãnh đạo khác nhắc đến trong buổi lễ hôm nay. Ông Nguyễn Đức Chi, Thứ trưởng Bộ Tài chính, khẳng định việc nâng hạng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của thị trường chứng khoán năm nay và phải hoàn tất các điều kiện để đạt kết quả. Ông đánh giá việc nâng hạng giúp thị trường thu hút được hàng tỷ USD từ các nhà đầu tư nước ngoài.

Chung khoan.png.png
Lễ đánh cồng phiên giao dịch đầu năm được tổ chức tại HoSE sáng nay (Ảnh: HoSE).

Còn bà Vũ Thị Chân Phương, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, nói với các yếu tố tích cực, thị trường chứng khoán sẽ có nhiều cơ hội để phát triển ổn định, tăng trưởng về cả quy mô và chất lượng. Bà cũng khẳng định Ủy ban sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan khắc phục các tiêu chí còn lại để đảm bảo mục tiêu nâng hạng thị trường trong năm nay. Đây cũng là chủ trương lớn, đúng đắn của Chính phủ, được Thủ tướng Chính phủ quan tâm, chỉ đạo sát sao thời gian vừa qua.

Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi cũng đề cập nhiều nhiệm vụ trọng tâm khác của ngành chứng khoán trong năm, như: hoàn thiện các văn bản, khung pháp lý hướng dẫn các quy định mới về Luật Chứng khoán (sửa đổi); vận hành thị trường thông suốt, an toàn; đảm bảo kỷ cương kỷ luật của thị trường...

Kinh tế số

PGS.TS Nguyễn Hữu Huân.

Xây dựng niềm tin thể chế cho IFC Việt Nam

“Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam (IFC) không thể sao chép Singapore, mà phải xây dựng mô hình riêng dựa trên thể chế đặc thù, gắn tài chính với kinh tế thực và mở cửa có kiểm soát để tạo lợi thế cạnh tranh dài hạn…”

Vì sao doanh nghiệp cảng biển "thắng lớn" trong năm 2025?

Vì sao doanh nghiệp cảng biển "thắng lớn" trong năm 2025?

Nhiều doanh nghiệp ngành cảng biển báo kết quả kinh doanh tích cực trong năm 2025 khi nhu cầu, sản lượng hàng hoá thông qua cảng gia tăng. Đà tăng trưởng dự kiến duy trì trong năm nay khi dư địa công suất ở loạt cụm cảng trọng điểm vẫn dồi dào.

Eximbank vừa công bố thông tin đơn từ nhiệm của các thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát

Lãnh đạo Eximbank xin từ nhiệm

Ngày 13/2, Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank – HoSE: EIB) công bố thông tin đơn từ nhiệm của các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát.