Thêm 30 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có cụ bà 100 tuổi từng điều trị cùng bệnh nhân 524

VietTimes – Tối nay (2/8), Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 đã công bố thêm 30 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có cụ bà 100 tuổi từng điều trị cùng người nhiễm virus SARS-CoV-2 (bệnh nhân 524).
Khu vực cách ly bệnh nhân mắc COVID-19 (Ảnh: Minh Thúy)
Khu vực cách ly bệnh nhân mắc COVID-19 (Ảnh: Minh Thúy)

Theo Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống COVID-19, trong số 30 ca mắc COVID-19 mới có tới 16 trường hợp ở Đà Nẵng; 9 trường hợp ở  Quảng Nam, 2 trường hợp ở Đắk Lắk, 1 trường hợp ở Đồng Nai, 1 trường hợp ở Khánh Hòa và 1 trường hợp ở Hà Nam.

Bệnh nhân 591 là nữ, 63 tuổi, sống ở Duy Xuyên, Quảng Nam. Ngày 19-20/7, bệnh nhân có tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân 456 tại TP. Đà Nẵng.

Bệnh nhân 592 là nữ, 100 tuổi, sống ở Duy Xuyên, Quảng Nam. Ngày 22/7, bệnh nhân vào điều trị tại Bệnh viện Bình An, tỉnh Quảng Nam và sau đó có thời gian điều trị cùng khoa Nội với bệnh nhân 524.

Bệnh nhân 593 là nam, 75 tuổi, sống ở TP. Hội An, Quảng Nam. Tháng 7 bệnh nhân thăm vợ điều trị ở Khoa Nội - Thận - Nội tiết Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng.

Bệnh nhân 594 là nữ, 68 tuổi, sống ở TP. Hội An, Quảng Nam. Ngày 14 và 20/7, bệnh nhân chăm con gái tại Khoa Nội tổng hợp - Bệnh viện Đa Khoa Đà Nẵng.

Bệnh nhân 595 là nữ, 50 tuổi, sống ở TP. Biên Hòa, Đồng Nai. Ngày 19/7, bệnh nhân tới Bệnh viện Đà Nẵng thăm bố và có tiếp xúc với bệnh nhân 510. Từ ngày 20-25/7, bệnh nhân 595 và bệnh nhân 510 thay nhau chăm sóc bố tại Bệnh viện Đà Nẵng.

Bệnh nhân 596 là nữ, 23 tuổi, sống ở Thăng Bình, Quảng Nam. Bệnh nhân là nhân viên y tế phòng khám tư. Các ngày 14, 15, 16, 17, 19/7, bệnh nhân vào khoa Ngoại chấn thương thần kinh, Bệnh viện C Đà Nẵng thăm người bệnh.

Bệnh nhân 597 là nam, 39 tuổi, sống ở Thăng Bình, Quảng Nam. Bệnh nhân là con và sống cùng nhà với bệnh nhân 522 và bệnh nhân 523.

Bệnh nhân 598 là nữ, 8 tuổi, sống ở Thăng Bình, Quảng Nam. Bệnh nhân là cháu nội của bệnh nhân 522, bệnh nhân 523, là con của bệnh nhân 597, thường xuyên tiếp xúc với nhau.

Bệnh nhân 599 là nữ, 9 tuổi, sống ở Thăng Bình, Quảng Nam.

Bệnh nhân 600 là nữ, 7 tuổi, sống ở Thăng Bình, Quảng Nam. Bệnh nhân và bệnh nhân 600 là cháu ngoại của bệnh nhân 522, bệnh nhân 523, là con của bệnh nhân 564, thường xuyên tiếp xúc với nhau.

Bệnh nhân 601 là nữ, 41 tuổi, sống ở quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh; tạm trú tại TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk.

Bệnh nhân 602 là nam, 14 tuổi, sống ở TP. Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk. Trong tháng 7/2020, bệnh nhân 601 và bệnh nhân 602 có đến thành phố Đà Nẵng và tham dự tiệc cưới tại Trung tâm For You Palace (nơi đã ghi nhận nhiều trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2).

Bệnh nhân 603 là nam, 21 tuổi, sống ở Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh. Bệnh nhân là du học sinh ở California, Mỹ. Ngày 30/7, bệnh nhân từ Mỹ nhập cảnh tại sân bay Cam Ranh, Khánh Hòa trên chuyến bay VN319, đã được cách ly tập trung ngay sau khi nhập cảnh. Hiện đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới Khánh Hòa.

Bệnh nhân 604-619 đều là các bệnh nhân được ghi nhận trên địa bàn TP. Đà Nẵng, được các đơn vị y tế gồm: Bệnh viện Đà Nẵng; Bệnh viện Gia Đình; Bệnh viện 199; Trung tâm Y tế quận Cẩm Lệ, Liên Chiểu, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Thanh Kê lấy mẫu gửi Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đà Nẵng xét nghiệm ngày 2/8.

Bệnh nhân 620 là nữ, 44 tuổi, sống ở Phủ Lý, Hà Nam. Ngày 17-25/7, bệnh nhân vào thành phố Đà Nẵng làm quán ăn gần Bệnh viện Đà Nẵng.


- Tính đến 18h ngày 2/8: Việt nam, có tổng cộng 620 ca mắc COVID-19, trong đó 307 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay.
- Số lượng ca mắc mới liên quan tới Đà Nẵng từ ngày 25/7 đến nay: 173 ca.
- Tính từ 6h đến 18h ngày 2/8: 30 ca mắc mới.

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là người 94.216, trong đó:
- Cách ly tập trung tại bệnh viện: 920 người
- Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 14.249 người
- Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 79.047 người

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19:
- Số ca âm tính lần 1 với SARS-CoV-2: 6 ca.
- Số ca âm tính lần 2 trở lên với SARS-CoV-2: 8 ca.
- Số ca tử vong: 5 ca.
- Điều trị khỏi: 373 ca.