TP.HCM:

Thêm 3 bệnh nhân COVID-19 xuất viện, trong đó, có bệnh nhân 100 đi lễ 5 lần/ngày khi cách ly tại nhà

VietTimes -- Sáng nay, 3/4, 3 bệnh nhân nhiễm COVID-19 đã khỏi bệnh và được BV điều trị COVID-19 Cần Giờ (TP.HCM) cho xuất viện. Trong số này có bệnh nhân thứ 100 vẫn đi lễ 5 lần/ngày tại thánh đường ở TP.HCM, dù được hướng dẫn cách ly tại nhà. 

3 bệnh nhân nhiễm COVID-19 ở BV điều trị COVID-19 Cần Giờ được khỏi bệnh, xuất viện. Ảnh: SYT
3 bệnh nhân nhiễm COVID-19 ở BV điều trị COVID-19 Cần Giờ được khỏi bệnh, xuất viện. Ảnh: SYT

Sáng 3/4, BV điều trị COVID-19 Cần Giờ đã cho các bệnh nhân 99, 100, 121 xuất viện. Tiến sĩ Lê Mạnh Hùng - Phó Giám đốc phụ trách chuyên môn BV điều trị Covid-19 Cần Giờ -  cho biết sau khi xuất viện, 3 bệnh nhân sẽ được cách ly tại nhà thêm 14 ngày.

Bệnh nhân 99 là nam (29 tuổi, ở Bình Thạnh), từ Paris về Việt Nam, nhập cảnh sân bay Tân Sơn Nhất vào ngày 18/3. Bệnh nhân được cách ly tập trung tại Quận 12, lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả dương tính với COVID-19 vào ngày 22/3.

Bệnh nhân 100 là nam (55 tuổi, ở quân 8), từng tham gia lễ hội Hồi Giáo tại Malaysia, trở lại Việt Nam vào ngày 3/3. Khi về Việt Nam, ông tiếp tục đi lễ tại Thánh đường Hồi giáo Jamiul Anwar trên địa bàn quận 8. Sau đó, ông được Trung tâm Y tế quận 8 lấy mẫu xét nghiệm, cho kết quả dương tính vào ngày 22/3.

Bệnh nhân 121 là nam (58 tuổi, ở quận Tân Bình), từ Mỹ về Việt Nam ngày 19/3, có quá cảnh ở Nhật Bản, được cách ly tại huyện Cần Giờ ngay sau khi nhập cảnh. Ngày 20/3, ông bị sốt, không ho, kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19.

Khu hành chính tại Cơ sở 2 của BV điều trị COVID-19. Ảnh: SYT
Khu hành chính tại Cơ sở 2 của BV điều trị COVID-19. Ảnh: SYT

BV điều trị COVID-19 Cần Giờ đi vào hoạt động từ ngày 16/3 với quy mô 300 giường. Ngày 28/3, cơ sở 2 là BV huyện Cần Giờ cũ được đưa vào hoạt động với quy mô 300 giường, nâng tổng số giường điều trị COVID-19 tại huyện này lên đến 600 giường.

Toàn TP.HCM có 4 BV chuyên trách tiếp nhận và cách ly điều trị người bệnh nhiễm COVID-19, gồm: BV Bệnh Nhiệt đới, 3 BV chuyên khoa Nhi (Nhi đồng 1, Nhi đồng 2, Nhi đồng Thành phố).

Bên cạnh đó, còn có 2 BV Dã chiến mới được hình thành nhằm phục vụ công tác cách ly điều trị và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ bao gồm: BV Dã chiến Củ Chi và BV điều trị COVID-19 đặt tại huyện Cần Giờ. 2 2 BV này phải đảm trách toàn bộ công tác điều trị và chăm sóc người bệnh nhiễm COVID-19 thuộc trường hợp nghi ngờ và xác định, ngoài ra còn phải có khả năng xử lý các tình huống bệnh tật phát sinh khác, nhất là các tình huống cấp cứu nội khoa và ngoại khoa.

Sở Y tế TP.HCM đặt ra yêu cầu, tuy gọi là “dã chiến” nhưng phải hoạt động theo hướng chuyên nghiệp. Bên cạnh đảm bảo những yêu cầu bắt buộc về cấu trúc của một BV như hồ xử lý nước thải y tế, các quy trình chuyên môn kỹ thuật,…còn phải đảm bảo tính chuyên nghiệp trong công tác chuyên môn.

Cả 2 BV đặt tại Củ Chi và Cần Giờ tuy gọi là “dã chiến” nhưng phải hoạt động theo hướng chuyên nghiệp. Bên cạnh đảm bảo những yêu cầu bắt buộc về cấu trúc của một BV như hồ xử lý nước thải y tế, các quy trình chuyên môn kỹ thuật,…còn phải đảm bảo tính chuyên nghiệp trong công tác chuyên môn.

Đến nay, TP.HCM ghi nhận 50 ca nhiễm COVID-19, trong đó đã có 18 người khỏi bệnh, xuất viện. Còn 32 người đang được điều trị.