3 bệnh nhân nhiễm COVID-19 liên quan đến ca 34 đã khỏi bệnh, được xuất viện

VietTimes -- Bệnh nhân 45, 48, 65 đã khỏi bệnh, được BV Dã chiến Củ Chi cho xuất viện về nhà.

Thêm 3 bệnh nhân ở BV Dã chiến Củ Chi được khỏi bệnh, xuất viện. Ảnh: N.T
Thêm 3 bệnh nhân ở BV Dã chiến Củ Chi được khỏi bệnh, xuất viện. Ảnh: N.T

Sau nhiều lần xét nghiệm đều có kết quả âm tính với COVID-19 và sức khỏe ổn định, không sốt, không ho,... 3 bệnh nhân 45, 48, 65 được BV Dã chiến cho xuất viện.

Các bệnh nhân này được xuất viện, nâng tổng số ca khỏi bệnh tại TP.HCM lên 15 người. Bác sĩ Nguyễn Thành Dũng, Giám đốc BV Dã chiến Củ Chi cho biết, sau khi xuất viện, cả 3 bệnh nhân đều được cách ly tại nhà thêm 14 ngày. Cơ quan y tế địa phương sẽ giám sát các trường hợp này.

Bệnh nhân 45 và 48 là những người đã bị lây nhiễm trực tiếp từ bệnh nhân 34 (Đ.T.L.T, nữ doanh nhân tại Bình Thuận). Còn bệnh nhân 65 lây gián tiếp từ bệnh nhân 34.

Cụ thể, bệnh nhân 45 là nam thanh niên (25 tuôi, ở Tân Bình) đã ăn tối, làm việc với vợ chồng "bệnh nhân 34" tại Bình Thuận ngày 3/3. Sau khi biết bệnh nhân 34 nhiễm COVID-19, anh đi khai báo y tế và phát hiện dương tính với virus này vào ngày 13/3.

Bệnh nhân 48 là nam (31 tuổi, ở quận 10), là đồng nghiệp ngồi chung ô tô với bệnh nhân 45 và cùng tiếp xúc gần với bệnh nhân 34. Sau khi biết bệnh nhân 34 nhiễm COVID-19, anh đi khai báo y tế và phát hiện dương tính với virus này vào ngày 14/3.

Bệnh nhân 65 là nữ (28 tuổi, ở quận Gò Vấp), làm việc cùng bệnh nhân 45 và bệnh nhân 48. Cô phát hiện nhiễm COVID-19 vào ngày 17/3.

Hiện bệnh nhân 34 - người đã lây nhiễm COVID-19 cho 10 người khác, trong đó có 8 người thân và 2 nhân viên đối tác. Bệnh nhân đang được điều trị tại BV Đa khoa Bình Thuận.

Tính đến 1/4, TP.HCM đã có 15 ca xuất viện gồm 3 ca trước ngày 6/3 và 12 ca sau đó bao gồm các bệnh nhân: 32, 54, 53, 75, 89, 64, 66, 79. 90.