TP.HCM:

Phát hiện thêm 2 trường hợp nguy cơ cao nhiễm COVID-19 ở ổ dịch Buddha

VietTimes -- Sau khi lấy mẫu xét nghiệm lần 2 đối với những người từng đi bar Buddha (TP.HCM), đã phát hiện thêm 2 trường hợp có nguy cơ nhiễm cao.
Phát hiện thêm 2 trường hợp nguy cơ cao nhiễm COVID-19 ở ổ dịch Buddha. Ảnh: Bar Buddha
Phát hiện thêm 2 trường hợp nguy cơ cao nhiễm COVID-19 ở ổ dịch Buddha. Ảnh: Bar Buddha

Trung tâm Kiểm soát bệnh TP.HCM cho biết sau khi tiến hành lấy mẫu xét nghiệm lần 2 đối với những người từng đi bar Buddha, đã phát hiện thêm 2 trường hợp có nguy cơ nhiễm cao. Cơ quan chức năng đang tiếp tục thực hiện xác minh, điều tra, khoanh vùng tiếp xúc với các trường hợp xác định nhiễm.

Cơ quan chức năng đã xử trí các trường hợp liên quan bệnh nhân 153 (xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh), 180/180 các trường hợp tiếp xúc có kết quả xét nghiệm âm tính. Hiện những người tiếp xúc gần đang được cách ly. Từ 23/3 đến nay, không phát hiện ca bệnh mới ở đây.

Liên quan đến "ổ dịch" Bạch Mai, cơ quan chức năng đã xác minh, điều tra các trường hợp từng đến BV Bạch Mai từ ngày 13/3 đang sinh sống tại TP.HCM. Hiện các trường hợp này đã được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm.

Đồng thời, TP.HCM tích cực rà soát người nhập cảnh từ ngày 8/3. Hiện đã rà soát được 5.285 người và đang tiến hành lấy mẫu xét nghiệm.

Tính đến ngày 2/4, TP.HCM có 49 trường hợp nhiễm COVID-19, trong đó 15 trường hợp đã được khỏi bệnh, xuất viện là: bệnh nhân (BN) 01, BN 02; BN 07; BN 32, BN 45, BN 48, BN 53, BN 54, BN 64, BN 65, BN 66, BN 75, BN 79, BN 89, BN 90.

Đồng thời, tổng số trường hợp tiếp xúc với ca bệnh mới đang được theo dõi là 5.613 người.

Thời gian qua, TP.HCM có 10.177 người được cách ly tại các điểm cách ly tập trung của thành phố. Trong đó, đến nay còn đang cách ly là 8.673 người, hết thời gian theo dõi là 1.504 người.

Tổng số người cách ly tích lũy tại các điểm cách ly tập trung của quận, huyện là 1.071, trong đó đang còn cách ly là 469, hết thời gian cách ly là 602 người.

Bên cạnh đó, số người cách ly tại nhà là 6.314 người, trong đó đang còn cách ly là 1.842 hết thời gian theo dõi là 4.472 người.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM đã lên kế hoạch cho hàng nghìn người trở về từ các khu cách ly tập trung, đảm bảo an toàn, an ninh trong công tác phòng chống COVID-19.