SCB nhận giải Thương hiệu mạnh Việt Nam lần thứ 6

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Giải thưởng "Top 100 Thương hiệu mạnh Việt Nam 2020- 2021" do tạp chí Kinh tế Việt Nam trao tặng đánh dấu năm thứ 6 liên tiếp SCB đạt danh hiệu này.

Giải thưởng nằm trong khuôn khổ chương trình "Vượt thách thức" diễn ra tại Hà Nội do tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức. Sự kiện nhằm tôn vinh các doanh nghiệp Việt Nam có thành tích xuất sắc trong hoạt động kinh doanh, chủ động thích ứng, kiên cường vượt qua thách thức, ổn định kinh doanh và phát triển bền vững.

Vượt qua hàng trăm doanh nghiệp trên cả nước, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) ghi danh vào top 100. SCB đã vượt qua các tiêu chí đánh giá từ ban tổ chức như chất lượng sản phẩm, dịch vụ được người tiêu dùng ưa chuộng, sự sáng tạo trong phong cách kinh doanh, những giá trị nổi bật của sản phẩm dịch vụ, tăng trưởng ổn định. Bên cạnh đó là yếu tố đóng góp tích cực cho nền kinh tế, cũng như vị thế đơn vị trên thị trường trong nước và quốc tế...

Đại diện Lãnh đạo SCB nhận giải thưởng Top 100 thương hiệu mạnh Việt Nam 2020-2021. Ảnh: SCB

Đại diện Lãnh đạo SCB nhận giải thưởng Top 100 thương hiệu mạnh Việt Nam 2020-2021. Ảnh: SCB

Đại diện SCB khẳng định, giải thưởng là minh chứng cho nỗ lực trong hoạt động kinh doanh và xây dựng thương hiệu của SCB trên thị trường trong suốt thời gian qua. "Trong bối cảnh toàn cầu hóa, hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng, cạnh tranh là một yếu tố cốt lõi phân định giá trị của doanh nghiệp, của thương hiệu trên thị trường. Theo đó, nhu cầu và yêu cầu đặt ra đối với doanh nghiệp trong việc kiến tạo, xây dựng, củng cố và phát triển thương hiệu gắn liền với giá trị cốt lõi và khác biệt của doanh nghiệp, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng", đại diện nhà băng giải thích thêm.

Suốt thời gian bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, SCB đã đồng hành cùng khách hàng thông qua việc triển khai nhiều chương trình ưu đãi lãi vay, miễn giảm lãi, phí nhằm hỗ trợ các khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Đơn cử như gói cho vay mới được triển khai dành cho khách hàng cá nhân và tổ chức với mức lãi suất ưu đãi chỉ từ 6,5% - 6,99% một năm; giảm 0,5% lãi suất cho vay trong 6 tháng đầu; giảm 50% phí chuyển khoản trong và ngoài hệ thống trên Internet Banking và giảm 10% phí thanh toán quốc tế...

Về các chính sách nội bộ, ngân hàng chú trọng đến công tác chăm sóc sức khỏe cho cán bộ nhân viên như tiêm phòng vắc-xin, xét nghiệm nhanh định kỳ, khử khuẩn cơ sở hạ tầng. Ngoài ra, SCB còn thường xuyên quan tâm tình trạng sức khỏe, động viên thăm hỏi những cán bộ nhân viên chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh, hỗ trợ túi an sinh cho cán bộ nhân viên F0.

Từ đầu năm đến nay, SCB đồng hành cùng nhiều chương trình từ thiện xã hội, như: ủng hộ 50 tỷ đồng vào Quỹ vắc-xin phòng chống Covid-19 của Chính phủ, trao tặng Bộ Y tế 20 xe xét nghiệm Covid-19 lưu động. Ngân hàng cũng trao tặng Hải Phòng 5 xe tiêm chủng cơ động và ủng hộ lương thực, thực phẩm, dụng cụ y tế cho nhiều địa phương trên cả nước.