'Sang tay' 52% cổ phần PG Bank

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Trong phiên giao dịch hôm nay (11/7), có tới 155,7 triệu cổ phiếu PGB, tương đương 51,9% vốn điều lệ của Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (PG Bank), được sang tay qua phương thức thỏa thuận.

Theo đó, tổng giá trị của các giao dịch này đạt 3.274,9 tỉ đồng, tương đương giá thỏa thuận bình quân đạt gần 21.030 đồng/cp, thấp hơn thị giá khớp lệnh cùng ngày của cổ phiếu PGB trên thị trường (27.000 – 27.900 đồng/cp).

Chưa rõ cổ đông hay nhóm cổ đông nào đã thỏa thuận lượng lớn cổ phiếu PGB nêu trên. Trước giao dịch này, không có cổ đông nội bộ, cổ đông lớn nào của PG Bank thông báo mua/bán cổ phiếu.

Trước đó, phiên giao dịch hôm 10/7, PGB cũng ghi nhận giao dịch đột biến khi có tới 10,8 triệu cổ phiếu được khớp lệnh trong vòng chưa đầy 2 phút.

Như VietTimes từng đề cập, 3 cổ đông lớn nhất của PG Bank hiện nay đều là các nhà đầu tư tổ chức trong nước có nhiều liên hệ với Tập đoàn Thành Công (TC Group). Hạ tuần tháng 4/2023, họ đã "chồng" đủ 2.568 tỉ đồng để mua lại ngót 120 triệu cổ phiếu PGB từ Petrolimex.

Dù vậy, ít năm qua, có một nhóm “cổ đông gần lớn” có mối liên hệ với một đại gia tên tuổi trong lĩnh vực tài chính ngân hàng - bất động sản đã gom được lượng cổ phần quá bán ở PGB.

Theo ghi nhận của PV VietTimes, 2 đại diện của nhóm này đã “check-in” Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (AGM 2023) của PG Bank với tổng số cổ phần nhận ủy quyền lên tới 51% vốn điều lệ.

Như vậy, không loại trừ khả năng thương vụ thỏa thuận cổ phiếu với khối lượng khủng ở PG Bank trong phiên hôm nay có liên quan tới nhóm “cổ đông gần lớn” này.

Ít ngày trước, PG Bank cũng chứng kiến loạt chuyển động nhân sự ở phía thượng tầng, khi ông Nguyễn Phi Hùng được bổ nhiệm làm Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 thay ông Oliver Schwarzhaupt kể từ ngày 2/7.

Sau khi ông Hùng lên làm Chủ tịch, HĐQT PG Bank đã bổ nhiệm ông Phạm Mạnh Thắng – cựu Phó Tổng giám đốc Vietcombank – làm Quyền Tổng giám đốc, thực hiện các quyền hạn và nhiệm vụ của Tổng giám đốc PG Bank./.