TNG Holdings bỏ thông tin PG Bank là ‘công ty liên kết’

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – TNG Holdings từng giới thiệu PG Bank, cùng MSB, là ‘công ty liên kết’. Tuy nhiên, thông tin về PG Bank hiện đã được gỡ bỏ, trong bối cảnh thị trường đang râm ran tin đồn về một 'tay chơi' mới tại đây.

Theo tìm hiểu của VietTims, có tới 3/6 thành viên ban điều hành đương nhiệm của PG Bank là cựu sếp ở MSB.

Gần nhất, trước thềm Petrolimex tổ chức phiên đấu giá cổ phiếu PGB, Hội đồng quản trị (HĐQT) PG Bank đã quyết nghị tiếp nhận và bổ nhiệm ông Đỗ Thành Công giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Khối tái thẩm định và phê duyệt kể từ ngày 1/2/2023.

Sinh năm 1977, ông Đỗ Thành Công từng đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng ở MSB, như: Giám đốc Trung tâm xử lý tín dụng tập trung Hà Nội (CPC Head); Phó Giám đốc Khối Quản lý rủi ro; Thành viên Hội đồng tín dụng và đầu tư; Thành viên Ủy ban Quản lý rủi ro; Thành viên Hội đồng xử lý rủi ro.

Trước đó, các ông Hoàng Xuân Hiệp và Nguyễn Phi Hùng - những cựu sếp ở MSB - đã đầu quân cho PG Bank.

Ở thượng tầng PG Bank, 3/9 thành viên HĐQT cũng là những cựu lãnh đạo cấp cao ở MSB, là các ông Nguyễn Phi Hùng, Nilesh Ratilal Banglorewala, và Oliver Schwarzhaupt.

Trong ban kiểm soát PG Bank, bà Dương Ánh Tuyết, nên biết, là cựu Chủ tịch HĐTV Công ty Tài chính TNHH Cộng Đồng (FCCOM) – công ty con của MSB.

CEO PG Bank Nguyễn Phi Hùng

CEO PG Bank Nguyễn Phi Hùng

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (AGM 2023) vừa diễn ra, CEO PG Bank Nguyễn Phi Hùng gọi việc nhiều nhân sự cũ của MSB đầu quân cho PG Bank là ‘sự chuyển dịch bình thường’.

Có lẽ cũng phải nói thêm về trường hợp của ông Hùng. Ngay khi quyết định bổ nhiệm ông làm Quyền Tổng Giám đốc tại PG Bank bắt đầu đi vào hiệu lực, thì cùng ngày (2/11/2020), quyết định chấm dứt hợp đồng lao động cũng như miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc của ông tại MSB cũng có hiệu lực.

Như VietTimes từng phân tích, cả hai quyết định nêu trên - từ hai tổ chức tín dụng - về vai trò của ông Nguyễn Phi Hùng được ban hành từ trước đó nhiều tuần, cho thấy sự chuẩn bị của các bên.

TNG Holdings từng tự giới thiệu trên website rằng MSB và PG Bank là 'các công ty liên kết'

TNG Holdings từng tự giới thiệu trên website rằng MSB và PG Bank là 'các công ty liên kết'

Lưu ý rằng, PG Bank và MSB từng có thời gian dài cùng được giới thiệu là thành viên trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng của TNG Holdings, cụ thể là ‘các công ty liên kết’. Tuy nhiên, thông tin về PG Bank hiện đã được gỡ bỏ trên website chính thức tng-holdings.vn của tập đoàn này.

Việc TNG Holdings bỏ thông tin PG Bank là ‘công ty liên kết’ diễn ra trong bối cảnh PG Bank chứng kiến sự dịch chuyển lớn trong cơ cấu sở hữu.

Như VietTimes đã đưa tin, trong 3 phiên giao dịch liên tiếp (gồm 21, 24 và 25/4), có tới 77 triệu cổ phiếu PGB, tương đương 22,3% vốn điều lệ của của ngân hàng đã được sang tay qua phương thức thỏa thuận. Riêng trong phiên giao dịch chiều ngày 25/4, có khoảng 26,65 triệu cổ phiếu PGB, tương đương gần 9% vốn PG Bank được trao tay qua phương thức này.

Sau phiên đấu giá của Petrolimex, thị trường rộ lên đồn đoán về việc Tập đoàn Thành Công (Thành Công Group hay TC Group) mua cổ phần PG Bank. Mục đích được cho là nhằm hoàn thiện hệ sinh thái ‘car – finance’ của vị đại gia nọ.

Tuy nhiên, chia sẻ tại AGM 2023, Chủ tịch PG Bank Nguyễn Quang Định cho biết, danh sách các nhà đầu tư trúng đấu giá lô cổ phiếu PGB của Petrolimex không có tên Thành Công Group.

Song lưu ý, như một thông lệ phổ biến trên thị trường, ở các thương vụ M&A, các bên tham gia thường không ra mặt trực tiếp mà lựa chọn thông qua các pháp nhân được thành lập với mục đích đặc biệt (SPCs) để trực tiếp xử lý các nghiệp vụ.

Bởi vậy, vẫn cần thêm thông tin cụ thể về các bên trúng đấu giá mới có thể định vị chắc chắn về người mua phía sau, cũng như thực sự loại trừ những đồn đoán đến Thành Công Group.

Trở lại với PG Bank, theo tìm hiểu của VietTimes, trước khi có sự xuất hiện của tay chơi mới sau cuộc thoái vốn của Petrolimex, ngân hàng nhỏ này vốn đã có một nhóm cổ đông chi phối. 2 đại diện của nhóm này đã "check-in" tại AGM 2023 sáng nay. Đáng chú ý, tổng số cổ phần mà họ nhận uỷ quyền tham dự lên đến gần 51% vốn cổ phần PG Bank.

Tay chơi mới ở PG Bank, kể cả đã "nắm trọn" 40% cổ phần PGB từ Petrolimex, thì vẫn cần có được sự thống nhất với nhóm trên thì mới có thể thực sự cầm quyền. Cũng không loại trừ kịch bản, họ đã 'nói chuyện' trước thì mới an tâm xuống tiền đấu giá; cũng như không loại trừ khả năng, nhóm cũ đã chấp nhận nhượng lại cổ phần chi phối cho nhóm mới mà những thoả thuận sang tay liên tiếp ít ngày qua như là chỉ dấu.../.