Sản phẩm mới của Microsoft sử dụng AI an ninh mạng để giúp các công ty theo dõi tin tặc

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Công cụ mới của gã khổng lồ Microsoft sẽ tóm tắt thông tin về hành động của tin tặc và dự đoán hành động mà tin tặc sẽ thực hiện.

Ảnh: SCMP
Ảnh: SCMP

Microsoft có kế hoạch phát hành các công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) vào ngày 1/4 để giúp các chuyên gia an ninh mạng tổng hợp các sự cố đáng ngờ và phát hiện ý định mà tin tặc che giấu.

Microsoft đã giới thiệu Copilot for Security khoảng một năm trước và đã thử nghiệm với các khách hàng doanh nghiệp kể từ đó. Andrew Conway, phó chủ tịch tiếp thị bảo mật của Microsoft, cho biết hiện công ty có tới “hàng trăm đối tác và khách hàng”.

Được biết, Microsoft sẽ tính phí cho những chức năng được khách hàng sử dụng, tương tự như các dịch vụ đám mây Azure.

Copilot for Security là một phần trong kế hoạch của Microsoft nhằm đưa công nghệ AI của OpenAI vào các dòng sản phẩm chính của họ và thuyết phục khách hàng doanh nghiệp sử dụng dịch vụ.

Mặc dù AI có thể giúp tạo nội dung và tổng hợp dữ liệu của công ty nhưng nó cũng có thể gặp lỗi gây tốn kém cho doanh nghiệp, bởi vậy Microsoft đặc biệt chú ý đến khía cạnh này. Security for Copilot sẽ kết hợp với khả năng AI của OpenAI để tránh các rủi ro có thể xảy ra.

Được biết, Security for Copilot có thể hoạt động với tất cả phần mềm bảo mật và công cụ an ninh của Microsoft, đồng thời cung cấp bảng điều khiển đặc biệt tóm tắt dữ liệu và trả lời các câu hỏi. Nó sẽ tóm tắt thông tin về hành động của tin tặc và dự đoán về hành động tiếp theo của tin tặc.

Ông Conway cho biết, phần mềm này sẽ giải phóng các nhân viên an ninh mạng có kinh nghiệm để họ thực hiện các nhiệm vụ phức tạp hơn, đồng thời giúp những người mới bắt kịp tốc độ nhanh hơn cũng như bổ sung các kỹ năng của họ.

Trong các thử nghiệm của mình, Microsoft cho biết các nhân viên bảo mật mới có thể thực hiện nhiệm vụ nhanh hơn 26% với độ chính xác cao hơn 35%.

Microsoft cũng cho biết chương trình AI còn có thể liên kết với phần mềm bảo mật của các công ty đối thủ.

Theo SCMP