close Đăng nhập

"Qua mặt" cổ đông, An Gia bị phạt hơn 300 triệu đồng

An Gia bị xử phạt 325 triệu đồng do thay đổi phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng nhưng không thông qua đại hội đồng cổ đông (ĐHCĐ). 

An Gia bị phạt Uỷ ban Chứng khoán phạt hơn 300 triệu đồng
An Gia bị phạt Uỷ ban Chứng khoán phạt hơn 300 triệu đồng

Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán với Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia (HoSE: AGG).

Theo đó, An Gia đã thay đổi phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng năm 2022 nhưng chưa hỏi ý kiến cổ đông. Công ty đã sử dụng 200 tỷ đồng trong tổng khoảng 207 tỷ đồng để ký hợp đồng hợp tác với công ty con là Công ty TNHH Western City.

Western City là chủ đầu tư của dự án Khu trung tâm thương mại dịch vụ và nhà ở tại Thị trấn Tân Túc, Huyện Bình Chánh, TP.HCM. Mục đích của An Gia là cho công ty con vay để tiếp tục thực hiện dự án này. Sau đó, Western City đã hoàn trả khoản vốn góp hợp tác kinh doanh cho An Gia để tất toán hợp đồng trên.

Với hành vi này, An Gia bị phạt số tiền 325 triệu đồng. Đồng thời, doanh nghiệp bị buộc phải trình các cổ đông trong đại hội gần nhất để được thông qua.

Về tình hình kinh doanh, luỹ kế 9 tháng năm 2024, doanh thu thuần của An Gia đạt 1.750 tỷ đồng giảm 53%; lợi nhuận trước thuế 353 tỷ đồng, giảm 32%.

Tại ngày 30/9/2024, tổng tài sản của An Gia giảm 22% so với đầu năm còn 7.204 tỷ đồng. Cơ cấu tài sản ghi nhận tỷ trọng lớn của các khoản phải thu, chiếm 79,3%, đạt 5717 tỷ đồng, giảm 3%. Trong đó, đáng chú ý là khoản phải thu về cho vay ngắn hạn khác rất lớn, đạt 2.699 tỷ đồng.

Nợ vay tại ngày kết thúc quý III/2024 giảm 29%, còn 1.036 tỷ đồng. Tuy vậy, điều đáng quan ngại là khoản người mua trả tiền trước ngắn hạn giảm 65%, chỉ còn 656 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu AGG liên tục giảm xuống vùng giá 15.000 đồng/đơn vị, "bốc hơi" khoảng 30% so với mức đỉnh hồi tháng 6/2024.

Nhìn rộng ra, sau khi đạt đỉnh ở vùng giá 37.700 đồng/đơn vị vào tháng 3/2022, mã này luôn trong xu hướng giảm giá, đã bốc hơi 60% giá trị sau hơn 2 năm.

Kinh tế số

PGS.TS Nguyễn Hữu Huân.

Xây dựng niềm tin thể chế cho IFC Việt Nam

“Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam (IFC) không thể sao chép Singapore, mà phải xây dựng mô hình riêng dựa trên thể chế đặc thù, gắn tài chính với kinh tế thực và mở cửa có kiểm soát để tạo lợi thế cạnh tranh dài hạn…”

Vì sao doanh nghiệp cảng biển "thắng lớn" trong năm 2025?

Vì sao doanh nghiệp cảng biển "thắng lớn" trong năm 2025?

Nhiều doanh nghiệp ngành cảng biển báo kết quả kinh doanh tích cực trong năm 2025 khi nhu cầu, sản lượng hàng hoá thông qua cảng gia tăng. Đà tăng trưởng dự kiến duy trì trong năm nay khi dư địa công suất ở loạt cụm cảng trọng điểm vẫn dồi dào.

Eximbank vừa công bố thông tin đơn từ nhiệm của các thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát

Lãnh đạo Eximbank xin từ nhiệm

Ngày 13/2, Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank – HoSE: EIB) công bố thông tin đơn từ nhiệm của các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát.