close Đăng nhập

NHNN hút ròng 120.800 tỉ đồng qua kênh tín phiếu

VietTimes – NHNN bán ra lượng lớn tín phiếu trên thị trường mở trong tuần từ 17/10 - 21/10, qua đó hút về hơn120.800 tỉ đồng.

Cụ thể, trong tuần giao dịch từ 17/10 - 21/10, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã bán ra tổng cộng 126.198,7 tỉ đồng tín phiếu kỳ hạn 7 ngày với lãi suất từ 4-5%/năm.

Ở hướng ngược lại, cơ quan quản lý chỉ mua vào 5.386,5 tỉ đồng tín phiếu từ các ngân hàng thương mại.

Như vậy, chỉ trong một tuần giao dịch, NHNN đã hút ròng hơn 120.812 tỉ đồng qua kênh tín phiếu và thị trường mở.

Diễn biến trên diễn ra hoàn toàn trái ngược so với hai tuần trước đó, khi NHNN đã liên tục bơm ròng thanh khoản cho hệ thống ngân hàng. Cụ thể, lũy kế từ ngày 3/10 – 14/10, NHNN đã mua vào tổng cộng 131.145,3 tỉ đồng tín phiếu.

Theo các chuyên gia phân tích, động thái rút bớt tiền đồng ra khỏi hệ thống thanh khoản trong tuần giao dịch vừa qua của NHNN nhằm siết lại đà giảm của lãi suất VND trên thị trường liên ngân hàng.

Theo đó, lãi suất liên ngân hàng kỳ hạn qua đêm áp dụng ngày 20/10/2022 đã tăng trở lại mức 4,04%/năm, tăng 1,01 điểm phần trăm so với ngày 19/10. Song mức lãi suất này vẫn ở vùng thấp nhất trong vòng một tháng trở lại đây.

Tương tự, lãi suất liên ngân hàng các kỳ hạn 1 tuần và 2 tuần cũng tăng lần lượt 0,9 và 0,98 điểm phần trăm, lên mức 4,92%/năm và 5,09%/năm. Lãi suất đối với các kỳ hạn dài hơn cũng tăng so với phiên trước đó.

Trong báo cáo mới đây, CTCP Chứng khoán VNDirect (VNDirect) cho rằng việc lãi suất liên ngân hàng kỳ hạn qua đêm giảm xuống mức thấp như hồi đầu năm là "khó xảy ra" và nhiều khả năng duy trì trên mức 5%/năm khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) duy trì lộ trình tăng lãi suất điều hành cho đến quý 1/2023.

Với sức ép từ FED, VNDirect dự báo NHNN có thể tăng lãi suất điều hành thêm 0,5-1 điểm phần trăm trong 6 tháng tới. Theo đó, lãi suất tái cấp vốn và lãi suất tái chiết khấu có thể được nâng lên mức lần lượt là 5,5-6% và 4-4,5% trong lần điều chỉnh tiếp theo./.

Dữ liệu

PGS.TS Nguyễn Hữu Huân.

Xây dựng niềm tin thể chế cho IFC Việt Nam

“Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam (IFC) không thể sao chép Singapore, mà phải xây dựng mô hình riêng dựa trên thể chế đặc thù, gắn tài chính với kinh tế thực và mở cửa có kiểm soát để tạo lợi thế cạnh tranh dài hạn…”

Vì sao doanh nghiệp cảng biển "thắng lớn" trong năm 2025?

Vì sao doanh nghiệp cảng biển "thắng lớn" trong năm 2025?

Nhiều doanh nghiệp ngành cảng biển báo kết quả kinh doanh tích cực trong năm 2025 khi nhu cầu, sản lượng hàng hoá thông qua cảng gia tăng. Đà tăng trưởng dự kiến duy trì trong năm nay khi dư địa công suất ở loạt cụm cảng trọng điểm vẫn dồi dào.

Chủ sở hữu Zalo lỗ 5 năm liên tiếp

Chủ sở hữu Zalo lỗ 5 năm liên tiếp

Tập đoàn VNG – chủ sở hữu ứng dụng Zalo – báo lỗ hơn 231 tỷ đồng trong năm 2025. Đây là năm thứ 5 liên tiếp doanh nghiệp ghi nhận kết quả kinh doanh âm, dù doanh thu đã vượt kế hoạch.