close Đăng nhập

Nhận định chứng khoán ngày 19/4: Hồi phục ngắn hạn?

VietTimes – Nhóm cổ phiếu chứng khoán, bất động sản, thủy sản, đầu tư công… nhiều khả năng sẽ là “điểm nóng” của thị trường trong các phiên sắp tới, theo MBS.

Thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục diễn biến giằng co quanh mốc tham chiếu trong suốt phiên giao dịch hôm 17/4. Kết phiên giao dịch hôm nay, VN-Index tăng 1,21 điểm (+0,11%) lên 1.055,02 điểm.

Thanh khoản trên toàn thị trường đạt 11.392 tỉ đồng, tăng 23,6% so với phiên hôm qua, nhưng thấp hơn 14,5% so với mức thanh khoản bình quân của tuần trước.

Khối ngoại mua ròng phiên thứ hai liên tiếp trên sàn HOSE với giá trị mua ròng đạt 138,5 tỉ đồng, tập trung chủ yếu vào các mã cổ phiếu HPG, VPB, VHM, PNJ, MSN.

Với việc thị trường kết phiên trong sắc xanh tăng điểm, CTCP Chứng khoán Tân Việt (TVSI) dự báo VN-Index sẽ tiếp diễn đà hồi phục trong phiên giao dịch tới và sẽ kiểm tra lại ngưỡng kháng cự 1.065 điểm.

Tuy nhiên, TVSI cho rằng nhà đầu tư nên hạn chế hạn chế mua mới và tập trung xử lý danh mục cổ phiếu trước đó trong nhịp hồi của VN-Index.

Theo TVSI, nhóm cổ phiếu ngành ngân hàng đang có tín hiệu suy yếu, trong khi các nhóm ngành chứng khoán, bất động sản, xây dựng đang có tín hiệu hồi phục tích cực trở lại.

Đồng quan điểm, CTCP Chứng khoán MB (MBS) nhận định nhóm cổ phiếu chứng khoán, bất động sản, thủy sản, đầu tư công,… nhiều khả năng sẽ là “điểm nóng” của thị trường trong các phiên sắp tới.

CTCP Chứng khoán Vietcap (Vietcap) dự báo, trong phiên giao dịch ngày mai (19/4), thị trường có thể tiếp tục sự hồi phục để VN-Index kiểm định vùng kháng cự tại 1.057-1.060 điểm của các đường EMA20 và EMA50 ngày.

Lực bán có thể sẽ được thúc đẩy từ đây, tạo nên sự giằng co và khiến VN-Index thu hẹp đà tăng, thậm chí điều chỉnh giảm để kiểm định lại ngưỡng hỗ trợ gần nhất tại 1.050 điểm.

Tuy nhiên, nếu lực mua được cải thiện giúp VN-Index đóng cửa trên mốc 1.057 điểm với thanh khoản gia tăng, xác suất tiếp tục điều chỉnh giảm của chỉ số sẽ hạ thấp xuống, nhường lại ưu thế cho khả năng tiếp tục hồi phục lên vùng 1.060-1.065 điểm./.

Dữ liệu

PGS.TS Nguyễn Hữu Huân.

Xây dựng niềm tin thể chế cho IFC Việt Nam

“Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam (IFC) không thể sao chép Singapore, mà phải xây dựng mô hình riêng dựa trên thể chế đặc thù, gắn tài chính với kinh tế thực và mở cửa có kiểm soát để tạo lợi thế cạnh tranh dài hạn…”

Vì sao doanh nghiệp cảng biển "thắng lớn" trong năm 2025?

Vì sao doanh nghiệp cảng biển "thắng lớn" trong năm 2025?

Nhiều doanh nghiệp ngành cảng biển báo kết quả kinh doanh tích cực trong năm 2025 khi nhu cầu, sản lượng hàng hoá thông qua cảng gia tăng. Đà tăng trưởng dự kiến duy trì trong năm nay khi dư địa công suất ở loạt cụm cảng trọng điểm vẫn dồi dào.