Mỹ bắt đầu trang bị hệ thống bảo vệ chủ động Iron Fist cho xe thiết giáp Bradley M2A4

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Sau quá trình hiện đại hóa toàn diện hệ thống bảo vệ chủ động (APS) Iron Fist của công ty Elbit Systems, tích hợp vào xe chiến đấu bộ binh Bradley M2A4, Quân đội Mỹ sẵn sàng trang bị cho một lữ đoàn Bradley M2A4 hệ thống này.

Tháng 6/2016, Quân đội Mỹ chọn thử nghiệm cấu hình Iron Fist Light để bảo vệ những phương tiện thiết giáp hạng nhẹ và hạng trung trong khuôn khổ chương trình Hệ thống Bảo vệ Chủ động Mô-đun (MAPS). Quyết định thử nghiệm tích hợp Iron Fist được đưa ra chủ yếu vì hệ thống có trọng lượng nhẹ. Tháng 12/2018, Quân đội Mỹ cho biết sẽ lắp đặt Iron Fist trên M2 Bradley của một lữ đoàn thiết giáp như một giải pháp APS ngắn hạn. Một lữ đoàn thiết giáp Mỹ có khoảng 138 chiếc Bradley.

Nhưng quá trình trang bị công nghệ APS Iron Fist Light cho các xe Bradley gặp phải những thách thức về phương pháp tích hợp hệ thống với nguồn điện thân xe và khả năng đánh chặn của tổ hợp.

Năm 2018, thử nghiệm ban đầu cho thấy, hệ thống chỉ có thể chống lại được 50% các loại đạn chống tăng phóng vào xe.

Military Leak cho biết, công ty Elbit Systems của Israel, phối hợp với nhà thầu tích hợp hệ thống General Dynamics Ordnance and Strategic Systems (GD-OTS) đã thực hiện những thay đổi về thiết kế tổng thể, quy trình cài đặt và giải pháp đối phó với các mối đe dọa cũng nhưng thay đổi một số chi tiết kỹ thuật để phù hợp với Braley, hệ thống nâng cấp và hoàn thiện hiện được gọi là Iron Fist Light Depaird.

Hệ thống bảo vệ chủ động APS Iron Fist Light. Video

Nhà sản xuất và nhà tích hợp hệ thống đã thay đổi bộ phận lắp đặt, điều chỉnh lại các thông số kỹ thuật của radar, cảm biến quang học và những thành phần khác, cấu hình lại hệ thống cáp kết nối phần cứng của máy tính đường đạn.

Trọng tâm của chương trình hiện đại hóa APS Iron Fist Light là quá trình nâng cấp phần mềm nhằm tăng cường khả năng xác định mối đe dọa, xử lý thông tin và tính toán phản ứng. Trong vài năm qua, nhà sản xuất đã phát triển những công nghệ tiên tiến, nâng cao độ tin cậy của thiết bị. Những kết quả thử nghiệm đã chứng minh được hiệu quả thực tế của Iron Fist Light.

Hệ thống đã trải qua giai đoạn thử nghiệm nghiêm ngặt trong suốt năm 2022 tại thao trường Aberdeen, bang Maryland và thao trường thử nghiệm tên lửa White Sands, bang New Mexico. Trong các thử nghiệm, hệ thống Iron Fist Light Depaird có tỷ lệ thành công 70% chống lại các loại đạn chống tăng. Đồng thời, các thử nghiệm trình diễn công nghệ gần đây ở Israel cho thấy, hệ thống Iron Fist Light Depaird có khả năng tiêu diệt các UAV tự sát đồng thời vẫn đánh chặn thành công đạn phóng lựu chống tăng và tên lửa dẫn đường chống tăng.

xe-thiet-giap-m2a4-bradley-iran-fist-6660.jpg
Hệ thống bảo vệ chủ động hạng nhẹ độc lập (APS) Iron Fist (IF-LD). Ảnh GD-OTS

M2 Bradley là xe chiến đấu bộ binh của quân đội Mỹ, thuộc dòng xe chiến đấu Bradley. Phương tiện do công ty Vũ khí trang bị và Hệ thống mặt đất thuộc BAE Systems, trước đây có tên gọi là United Defense sản xuất.

Bradley M2 được thiết kế để thực hiện hoạt động trinh sát hỏa lực và vận chuyển bộ binh trên chiến trường, bảo vệ chống lại các loại vũ khí bắn thẳng của bộ binh, đồng thời sử dụng hỏa lực mạnh chế áp và tiêu diệt các hỏa điểm, phương tiện hỏa lực của đối phương, yểm trợ cho bộ binh.

Thiết giáp có khả năng cơ động linh hoạt, tốc độ cao, đi cùng xe tăng chủ lực trong các cuộc hành quân và tấn công. Kíp xe chiến đấu bộ binh M2 có 3 thành viên là trưởng xe, pháo thủ và lái xe,vận chuyển 6 binh sĩ trang bị đầy đủ. Tháng 6/2018, công ty Vũ khí trang bị và Hệ thống mặt đất thuộc BAE Systems nhận được đồng sản xuất 164 Xe chiến đấu Bradley M2A4 và xe yểm trợ hỏa lực M7A4 sử dụng các xe Bradley M2A3, M7A3 và M2A2 ODS-SA hiện có.

Iron Fist (Hetz Dorban) là hệ thống bảo vệ chủ động bằng đạn đánh chặn (APS) dành cho các phương tiện cơ giới do Công ty Công nghiệp Quân sự Israel (IMI) thiết kế dạng mô-đun, cho phép tích hợp lên nhiều phương tiện chiến đấu khác nhau, từ xe bọc thép đa dụng hạng nhẹ đến xe thiết giáp hạng nặng.

Công nghệ APS này được IMI giới thiệu năm 2006 với kế hoạch đưa vào sử dụng thử nghiệm trong Lực lượng Phòng vệ Israel giữa năm 2007. Hệ thống Iron Fist được thử nghiệm thành công chống lại nhiều loại vũ khí khác nhau như đạn phóng lựu chống tăng tên lửa, tên lửa chống tăng dẫn đường ATGM, đạn chống tăng hiệu ứng nổ lõm (HEAT) đạn vây xuyên giáp dưới cỡ của xe tăng. Quân đội Mỹ dự kiến sẽ trang bị thử nghiệm một lữ đoàn vào năm 2025. Hợp đồng sẽ mở rộng để trang bị APS Iron Fist cho 9 lữ đoàn bộ binh cơ giới Mỹ, đặc biệt là các lữ đoàn đang thường trú ở châu Âu.

Theo Military Leak