Một thợ cắt tóc nữ ở Đà Nẵng mắc COVID-19

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Sở Y tế TP Đà Nẵng vừa phát thông báo tìm người liên quan đến trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 mới phát hiện trên địa bàn là thợ cắt tóc nữ.
Lực lượng y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 đối với người dân tại Đà Nẵng
Lực lượng y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 đối với người dân tại Đà Nẵng

Cụ thể, trong ngày 13/7, Đà Nẵng ghi nhận 2 ca dương tính với virus SARS-CoV-2, trong đó có 1 ca trong khu cách ly và 1 ca là thợ cắt tóc nữ trên đường Nguyễn Phước Nguyên, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng.

Theo lời kể của thợ cắt tóc nữ này, trong thời gian qua, bệnh nhân không rời khỏi Đà Nẵng và chỉ ở nhà mở tiệm cắt tóc, không có thợ phụ.

Khoảng 13h30 ngày 13/7, bệnh nhân đến khám tại Bệnh viện Tâm Trí (Đà Nẵng) và được test nhanh dương tính với SAR-CoV-2. Kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR.

Trong thời gian trước khi phát hiện bệnh, từ ngày 1/7 đến ngày 12/7, bệnh nhân làm việc tại Tiệm cắt tóc Thanh Hương (địa chỉ số 278 Nguyễn Phước Nguyên, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng).

Trong khoảng thời gian từ 6h30-7h ngày 9/7-10/7, bệnh nhân đi chợ Nguyễn Phước Nguyên; Khoàng 8h sáng ngày 13/7, bệnh nhân có đến tiệm bánh mỳ đối diện địa chỉ 278 Nguyễn Phước Nguyên.

Ca dương tính với SARS-CoV-2 thứ 2 trên địa bàn TP Đà Nẵng là kỹ sư dầu khí, từ TP HCM đến Đà Nẵng từ ngày 13/6. Bệnh nhân được cách ly tập trung tại khách sạn Seven Sea (địa chỉ số 150 Võ Nguyên Giáp, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) từ ngày 13/6 đến ngày 4/7. Bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 vào các ngày: 14/6, 20/6, 27/6 và 3/7.

Sau khi hết thời hạn 21 ngày cách ly tập trung, theo quy định phải tiếp tục theo dõi sức khỏe, tự cách ly thêm 7 ngày tại khách sạn Seven Sea và xét nghiệm vào ngày thứ 7 (ngày 11/7), kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Ngày 12/7, bệnh nhân rời khỏi khách sạn Seven Sea đến lưu trú tại khách sạn Petro số 7 Quang Trung (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng).

Ngày 13/7, bệnh nhân đến Phòng khám Family Medical lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 để chuẩn bị ra giàn khoan làm việc (dự kiến vào ngày 14/7) thì kết quả cho dương tính với SARS-CoV-2.

Trong thời gian từ ngày 12/7-13/7, bệnh nhân có Tiệm tóc 30 Shine (số 345 Nguyễn Văn Linh, quận Hải Châu) và quán cơm gà A Hải (đường Thái Phiên, quận Hải Châu).

Trước sự xuất hiện của các ca mắc COVID-19 mới, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP Đà Nẵng thông báo cho các cá nhân từng đến các địa điểm nói trên, liên hệ với cơ quan y tế để được hướng dân phòng, chống dịch COVID-19.