Một công ty của Israel đề xuất xây dựng một nhà máy chip trị giá 8 tỉ USD ở Ấn Độ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Công ty bán dẫn Tower Semiconductor của Israel đã đề xuất với chính phủ Ấn Độ để xây dựng một cơ sở sản xuất chip trị giá 8 tỉ USD ở quốc gia Nam Á này, nhật báo Indian Express đưa tin hôm 11/2.

Một công ty của Israel đề xuất xây dựng một nhà máy chip trị giá 8 tỉ USD ở Ấn Độ

Tờ Indian Express cho biết công ty Tower đang tìm cách thuyết phục chính phủ Ấn Độ về kế hoạch của mình. Nhà máy chip được xây dựng sẽ sản xuất chip 65 nanomet và 40 nanomet.

Các quan chức Bộ Công nghệ Thông tin Ấn Độ chưa hé lộ thêm thông tin gì về xung quanh đề xuất này.

Sản xuất chip là một phần quan trọng trong chương trình điều hành đất nước của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, nhưng những nỗ lực ban đầu nhằm đưa ra các ưu đãi trị giá 10 tỉ USD cho ngành này đã thất bại , với một số đề xuất bị đình trệ hoặc bị hủy bỏ.