Máy bay không người lái tự sát Lancet phá hủy 2 pháo tự hành M-109 của quân đội Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Ngày 2/3, mạng xã hội Nga công bố video, ghi lại cuộc tấn công của đạn lượn thông minh Lancet Nga vào 2 pháo tự hành M109 155 mm của lực lượng quân đội Ukraine trong vùng chiến dịch quân sự đặc biệt ở Donbass.

Quân đội Nga đã sử dụng đạn lượn thông minh (UAV tự sát) Lancet-3 tấn công pháo tự hành M-109 do Mỹ sản xuất, được triển khai gần thành phố Ugledar, địa bàn đang diễn ra những trận chiến khốc liệt giữa quân đội Nga và lực lượng vũ trang trong vài tuần qua.

UAV tự sát Lancet-3 Nga tấn công phá hủy hai khẩu pháo tự hành M109 quân đội Ukraine. Video RT.

UAV tự sát Lancet do công ty ZALA AeroGroup, một công ty con thuộc tập đoàn quốc phòng khổng lồ Kalashnikov Nga. Công ty sản xuất 2 phiên bản UAV tự sát, Izdeliye-52 có thời gian bay liên tục trong 40 phút, mang đầu đạn nặng 3 kg và Izdeliye-51 lớn hơn, thời gian hoạt động liên tục trong 1 giờ, trang bị đầu đạn nặng 5 kg. Cả hai loại UAV đều được trang bị hệ thống quan điện tử phát hiện, giám sát và khóa mục tiêu kể cả di động và tại chỗ.

Quân đội Ukraine được viện trợ khoảng 50 lựu pháo tự hành M109 từ các quốc gia đồng minh kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga năm 2022.

Tháng 5/2022, Na Uy chuyển giao 22 pháo tự hành M109A3GN cho Ukraine. Cuối tháng 6, Anh mua 22 pháo tự hành M109A4 cũ của Bỉ và cung cấp cho Ukraine. Tháng 8/2022, Latvia cung cấp 6 pháo phản lực M109A5Ö.

Các phiên bản A1-A4 của M109 có tầm bắn tối đa 18 km với đạn tiêu chuẩn NATO, các phiên bản A5-A7 mới hơn có tầm bắn hơn 21 km với đạn tiêu chuẩn NATO và có thể bắn đạn dẫn đường chính xác M982 Excalibur trên khoảng cách lên đến 40 km.

Ukraine chuẩn bị nhận thêm lựu pháo M109 từ các quốc gia đồng minh. Đầu tháng 1/2023, Mỹ cam kết cung cấp cho quân đội 18 lựu pháo M109 phiên bản mới nhất, M109A6 Paladin. Những tổ hợp lựu pháo tự hành khả năng sẽ được chuyển giao trong thời gian đầu năm 2023.

Các khẩu pháo nước ngoài là mục tiêu chính của Quân đội Nga. Hàng chục khẩu pháo tự hành đã bị phá hủy hoặc làm hư hại, trong đó có nhiều pháo tự hành M109. Hiện nay, Lancet -3 là vũ khí tấn công mặt đất hiệu quả rất cao, được quân đội Nga sử dụng thường xuyên trong các trận chiến.

Theo South Front