Khởi tố vụ án Hội truyền giáo Phục Hưng làm lây lan dịch bệnh COVID-19

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Sáng 30/5, Công an quận Gò Vấp – TP.HCM khởi tố vụ án, điều tra dấu hiệu làm lây lan dịch bệnh từ Hội thánh truyền giáo Phục Hưng.
Xét nghiệm khẩn cấp nhiều ngàn người liên quan đến "ổ dịch" Hội thánh truyền giáo Phục Hưng (Ảnh: Phạm Ngôn)
Xét nghiệm khẩn cấp nhiều ngàn người liên quan đến "ổ dịch" Hội thánh truyền giáo Phục Hưng (Ảnh: Phạm Ngôn)

Thông tin mới nhất vừa được báo cáo tới lãnh đạo TP.HCM là Công an quận Gò Vấp sáng 30/5 khởi tố vụ án, điều tra về dấu hiệu làm lây lan dịch bệnh COVID-19 từ hoạt động của Hội thánh truyền giáo Phục Hưng.

Chỉ trong 3- 4 ngày vừa qua, TP.HCM ghi nhận liên tiếp hơn 140 trường hợp nhiễm Covid-19, trong tổng đó có 133 ca nhiễm liên quan “ổ dịch” Hội thánh truyền giáo Phục Hưng.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định nhóm tôn giáo này hoạt động không chấp hành quy định về phòng chống dịch bệnh Covid-19 dẫn đến lây lan dịch bệnh cho nhiều người.

Trước đó, ngay khi phát hiện ca nhiễm đầu tiên tại Hội thánh truyền giáo Phục hưng, lãnh đạo TP.HCM đã đề nghị cơ quan điều tra Công an vào cuộc.

Ngành y trắng đêm lấy mẫu xét nghiệm cư dân có liên quan tại nơi các bệnh nhân cư trú - Ảnh: Lan Chi

Ngành y trắng đêm lấy mẫu xét nghiệm cư dân có liên quan tại nơi các bệnh nhân cư trú - Ảnh: Lan Chi

Để khắc phục tình trạng lây lan dữ dội của “ổ dịch” Hội thánh, ngành y tế TP.HCM đã phải truy vết gần 40.000 người thuộc diện tiếp xúc F1, F2. Rất nhiều địa điểm trong thành phố đã bị phong tỏa do liên quan các ca nhiễm. 700 công nhân một công ty ở Khu công nghiệp Tân Bình phải cách ly tại công ty do liên quan đến bệnh nhân từng làm việc tại căng tin ở đây.

Hiện, chuỗi siêu lây nhiễm “ổ dịch” Hội thánh truyền giáo Phục Hưng vẫn chưa xác định nguồn lây. TP.HCM tiếp tục tiến hành điều tra truy vết các trường hợp tiếp xúc, lấy mẫu xét nghiệm diện rộng để đánh giá nguy cơ.

Liên quan đến tội danh làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người, khác theo điểm c khoản 1 Điều 240 BLHS, hôm 30/3, nam tiếp viên hãng hàng không Vietnam Airlines Dương Tấn Hậu đã bị tuyên phạt 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo. Đây là lần thứ 2, TP.HCM mạnh tay xử lý tội danh làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người.