Jack Dorsey lo lắng kính Apple Vision Pro sẽ biến người dùng thành những nhân vật trong phim WALL-E

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Trong phim WALL-E, nhân vật chỉ ngồi trên ghế trôi giữa không trung, thức ăn có sẵn và không cần làm gì, suốt ngày giải trí với màn hình phía trước.

Ảnh: Business Insider
Ảnh: Business Insider

Jack Dorsey, đồng sáng lập và cựu Giám đốc điều hành của Twitter, có một số suy nghĩ về mẫu kính Vision Pro mới được Apple công bố — ông Dorsey nói rằng người dùng Vision Pro sẽ giống như những gì được mô tả bộ trong phim "WALL-E" của Pixar.

“Đó là tương lai mà chúng ta đang hướng tới — với mọi người ngồi trên ghế nổi, uống thức ăn bằng ống hút và giải trí liên tục 24/7”, Jack Dorsey nói trong một cuộc phỏng vấn trong tuần này với người dẫn chương trình “Breaking Points” là Krystal Ball và Saagar Enjeti.

WALL-E là bộ phim hoạt hình ra mắt năm 2008 của Pixar. Trong phim, loài người chỉ ngồi trên ghế trôi giữa không trung, thức ăn có sẵn và không cần làm gì. Tuy nhiên, do không hoạt động, cơ thể họ trở nên béo phì, thậm chí không thể đứng dậy khi ngã và phải nhờ đến sự hỗ trợ của robot.

Trong cuộc phỏng vấn, Dorsey đã chia sẻ suy nghĩ của mình về các công ty đang phát triển công nghệ thực tế ảo (VR) và thực tế tăng cường (AR). Một tuần trước đó, Apple đã công bố mẫu kính Vision Pro mới, một sản phẩm cạnh tranh mạnh mẽ với dòng kính của Meta.

Jack Dorsey đánh giá cao sự tiến bộ của công nghệ VR và AR, nhất là sau khi Apple ra kính Vision Pro. Ông dự đoán công nghệ này có tiềm năng lớn về giải trí và chơi game, nhưng cũng có thể khiến con người tự cô lập bản thân do công nghệ nhập vai.

"Tôi nghĩ rằng công nghệ này có xu hướng trở thành hiện tượng trong thị trường game. Tôi nghĩ đó là một sự phát triển giao diện người dùng mạnh mẽ". Tuy nhiên, Dorsey nhận định: "Tôi vô cùng lo lắng về việc nó có thể khiến mọi người bị đắm chìm vào công nghệ, đánh mất kết nối với thế giới bên ngoài, khiến con người trở nên thiếu gắn bó".

Dorsey ví sự phát triển AR, VR gần đây với một số tác phẩm khoa học viễn tưởng, như tiểu thuyết khoa học Snow Crash của Neal Stephenson và Ready Player One của Ernest Cline - hai câu chuyện về thế giới ảo đã được dựng thành phim. "Nếu muốn tìm hiểu bất kỳ công nghệ tương lai nào, chỉ cần đọc các tác phẩm khoa học viễn tưởng", cựu CEO Twitter nói.

Trước Dorsey, một số nhân vật khác trong giới công nghệ cũng bình luận về Vision Pro. Ông Mark Zuckerberg của Meta cho rằng những gì có trên kính thông minh này không có gì đột phá, trong khi giá sản phẩm quá cao.

Được biết, Vision Pro ra mắt đầu tháng 6, là thiết bị phần cứng đầu tiên của Apple trong lĩnh vực thực tế ảo và thực tế tăng cường. Sản phẩm sử dụng khung nhôm, mặt kính với nhiều trang bị mạnh mẽ như chip M2, R1, hàng chục cảm biến và camera. Mỗi bên mắt kính là màn hình Micro LED 23 triệu điểm ảnh, mật độ cao hơn cả TV 4K.

Theo Business Insider