Iraq mua máy bay chiến đấu JF-17 Thunder do Pakistan và Trung Quốc sản xuất

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Ngày 9/7, trang The News International cho biết, Iraq sẽ mua một số máy bay chiến đấu JF-17 Thunder từ Pakistan cho lực lượng không quân, đây sẽ là thỏa thuận quốc phòng lớn nhất giữa hai nước trong 40 năm qua.

Máy bay JF-17 Thành Đô do Pakistan và Trung Quốc đồng sản xuất. Ảnh Shimin Gu
Máy bay JF-17 Thành Đô do Pakistan và Trung Quốc đồng sản xuất. Ảnh Shimin Gu

Máy bay chiến đấu JF-17 do Tập đoàn Máy bay Thành Đô của Trung Quốc và Tổ hợp Hàng không Pakistan đồng phát triển.

Pakistan đã hợp tác sản xuất máy bay chiến đấu với Trung Quốc do Islamabad cũng chuẩn bị xuất khẩu JF-17 Block III sang Malaysia, Nigeria, Azerbaijan và Myanmar. JF-17 Thunder có thể được sử dụng cho nhiều nhiệm vụ khác nhau như không chiến và đánh chặn, tấn công mặt đất, chống hạm và trinh sát trên không.

Nhận thấy sức mạnh của Thunder, một số quốc gia có sự quan tâm đặc biệt đến niềm tự hào của Pakistan. Trước đó, Argentina cũng đã nghiên cứu xem xét loại máy bay chiến đấu này.

Trích dẫn các nguồn giấu tên, The News International cho biết chính phủ Iraq đã phê duyệt khoản chi 664 triệu USD để mua 12 máy bay chiến đấu JF-17 Thunder Block III từ Pakistan.

Báo Pakistan dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Iraq Jumaa cho biết: "Chúng tôi đã ký hợp đồng với một công ty Pakistan để mua máy bay". Các cuộc đàm phán cho thỏa thuận cung cấp máy bay phản lực diễn ra trong hơn hai năm. Thỏa thuận quốc phòng đã được chính phủ Pakistan và Iraq chấp thuận. Máy bay phản lực JF-17 Block III, mẫu mới nhất của JF-17 thành công có thể là sự bổ sung sức mạnh lớn cho Không quân Iraq. Iraq quan tâm đến thỏa thuận mua JF-17 Thunder để chống lại các máy bay không người lái (UAV) vì quốc gia này thường xuyên phải đối mặt với mối đe dọa tấn công bằng drone từ các đối thủ đồng thời để thực hiện các nhiệm vụ chống khủng bố IS.

JF-17 Block III, phiên bản mới nhất của máy bay chiến đấu do Trung Quốc thiết kế, được trang bị radar điều khiển hỏa lực mảng pha quét điện tử chủ động, hệ thống điều khiển bay điện tử truyền bằng cáp điện (fly-by-wire) kỹ thuật số ba trục, hệ thống tìm kiếm và theo dõi mục tiêu hồng ngoại, hệ thống quan sát và hiển thị gắn trên mũ bảo hiểm, hệ thống cảnh báo tên lửa tiếp cận, màn hình hiển thị góc rộng ba chiều lớn, hệ thống kiểm soát tác chiến điện tử tăng cường.

Máy bay chiến đấu được trang bị một động cơ phản lực tua-bin cánh quạt đốt sau Klimov RD-93 do Nga sản xuất, có thể được trang bị nhiều loại vũ khí dẫn đường chính xác từ Trung Quốc và các quốc gia khác, bao gồm cả vũ khí Mỹ.

Thỏa thuận này đang được quốc hội Iraq thông qua, sẽ tăng cường khả năng của Lực lượng Không quân Iraq (IQAF). Các máy bay chiến đấu JF-17 có thể bổ sung cho các máy bay F-16 do Mỹ sản xuất hiện đang phục vụ trong IQAF, giúp Iraq không phụ thuộc quá nhiều vào Mỹ. Iraq cũng có thể hủy bỏ kế hoạch mua các máy bay chiến đấu Rafale đắt và khó bảo trì hơn từ công ty Dassault Aviation của Pháp.

Theo The News