Intel tụt lại phía sau trong cuộc đua chip AI

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Intel đã giảm 12% kỳ vọng doanh thu trong quý đầu tiên của mình, do nhà sản xuất chip này đang cố gắng bắt kịp trong cuộc đua AI đồng thời phải đối mặt với thị trường PC yếu kém.

Ảnh: Yahoo Finance
Ảnh: Yahoo Finance

Các nhà phân tích cho biết, trong khi AI đang thúc đẩy sự bùng nổ trong lĩnh vực chip thì Intel dường như đang quay cuồng để bắt kịp xu hướng này. Các công ty sản xuất chip đáp ứng nhu cầu dữ liệu lớn cho AI tạo sinh là những công ty hưởng lợi nhiều nhất trên thị trường chứng khoán vào năm 2023.

Hans Mosesmann, nhà phân tích tại Rosenblatt Securities, cho biết: “AI dường như có mặt ở khắp mọi nơi ngoại trừ Intel”.

Intel dự báo doanh thu quý hiện tại có thể thấp hơn ước tính của thị trường hơn 2 tỉ USD.

Russ Mould, giám đốc đầu tư của AJ Bell cho biết: “Có nguy cơ Intel đang bị bỏ lại phía sau vì các chip của Nvidia và Advanced Micro Devices (AMD) đóng vai trò ngày càng quan trọng trong ngành AI”.

Trong khi đó, Thomas Monteiro, nhà phân tích cấp cao của Investing.com, cho biết: "Intel vẫn có thể giành lại chiến thắng nếu phát triển AI trong lộ trình dài".

Được biết, Intel đang tăng gấp đôi hoạt động kinh doanh sản xuất chip để phục vụ nhu cầu AI. Hôm 15/1, công ty tuyên bố hợp tác với nhà sản xuất bán dẫn United Microelectronics Corp của Đài Loan để phát triển công nghệ 12 nanomet. Nhà máy mới của Intel tại bang Arizona (Mỹ) dự tính đi vào hoạt động từ 2027.

CEO Intel Pat Gelsinger cho biết: "Tham vọng của chúng tôi sẽ không thành hiện thực chỉ sau một đêm, nhưng Intel đã đạt được tiến bộ vượt bậc trong năm 2023 và hướng đến mục tiêu trở thành nhà sản xuất chip lớn nhất nhì vào 2030".

Tuy nhiên, giới chuyên gia đánh giá đây là cuộc chiến khó khăn với Intel. Trong nhiều năm, công ty dành sự ưu tiên cho các bộ vi xử lý máy tính và máy chủ. Thống kê của Counterpoint cho thấy TSMC của Đài Loan vẫn chiếm 60% thị phần sản xuất bán dẫn, trong khi Samsung đứng thứ hai với 13%, UMC ở vị trí thứ 3 với 6%.

Theo Yahoo Finance, Nikkei