Intel hưởng lợi từ nhu cầu chip AI được thiết kế riêng cho Trung Quốc

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Doanh số bán bộ xử lý Gaudi2 của Intel, được điều chỉnh để tuân thủ các hạn chế thương mại của Mỹ, đã tăng mạnh kể từ khi ra mắt vào tháng 7.

Ảnh: SCMP
Ảnh: SCMP

Theo báo cáo của hãng truyền thông Đài Loan DigiTimes, gã khổng lồ công nghệ Intel Corp đã nhận thấy nhu cầu tăng vọt đối với chip trí tuệ nhân tạo (AI) được thiết kế dành riêng cho khách hàng ở Trung Quốc, khi các công ty đại lục gấp rút cải thiện khả năng của họ trong công nghệ tương tự ChatGPT.

Doanh số bán bộ xử lý Gaudi2 của Intel, được điều chỉnh để tuân thủ các hạn chế xuất khẩu của Hoa Kỳ đồng thời đáp ứng nhu cầu về chip AI của khách hàng Trung Quốc, đã tăng mạnh kể từ khi ra mắt vào tháng 7.

Giám đốc tài chính của Intel, David Zinsner, cho biết tại một hội nghị hồi đầu tháng này rằng công ty đã thấy nhiều khách hàng tìm đến chip Gaudi như một giải pháp thay thế cho các bộ vi xử lý đang bị thiếu hụt.

Cuộc đua giữa các công ty công nghệ Trung Quốc nhằm xây dựng mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) của riêng họ đã làm dấy lên nhu cầu mạnh mẽ về chip tiên tiến dùng để đào tạo các thuật toán hỗ trợ chatbot thông minh tương tự như ChatGPT của OpenAI.

Vào tháng 8, Trung Quốc đã phê duyệt triển khai công khai những mô hình LLM đầu tiên, bao gồm Ernie Bot của gã khổng lồ công cụ tìm kiếm Baidu, SenseChat của chuyên gia AI SenseTime, cũng như các dịch vụ tương tự từ công ty khởi nghiệp được nhà nước hậu thuẫn Zhipu AI và Baichuan, một Liên doanh được Tencent Holdings hậu thuẫn của người đồng sáng lập Sogou, Wang Xiaochuan.

Động thái này cho phép các công ty Trung Quốc mở chatbot của họ cho cộng đồng internet lớn nhất thế giới, tạo tiền đề cho các doanh nghiệp cạnh tranh để giành lấy một phần thị trường AI tạo sinh đang phát triển.

Tính đến tháng 5, Trung Quốc có ít nhất 79 LLM với hơn 1 tỉ thông số – thước đo quy mô và độ phức tạp của một mô hình – theo báo cáo được công bố bởi Viện Thông tin Khoa học và Kỹ thuật Trung Quốc, một cơ quan nghiên cứu của chính phủ.

Tuy nhiên, trong bối cảnh nhu cầu về công nghệ AI ngày càng tăng, Mỹ đã hạn chế khả năng tiếp cận của Trung Quốc với các chip tiên tiến, chẳng hạn như bộ xử lý A100 và H100 của Nvidia, vốn được sử dụng rộng rãi để đào tạo LLM.

Theo Hiệp hội Công nghiệp Bán dẫn, sự thiếu hụt chip AI đã tạo ra thị trường chợ đen cho chip nhập lậu ở Trung Quốc, thị trường bán dẫn lớn nhất thế giới năm ngoái, chiếm 1/3 doanh số toàn cầu.

Theo báo cáo thường niên của Intel, công ty tạo ra 27% tổng doanh thu vào năm ngoái tại Trung Quốc. Được biết Intel đã giới thiệu Gaudi2 sau khi Nvidia tung ra mẫu A800 và H800 được tu sửa lại, cũng không chịu sự kiểm soát xuất khẩu của Hoa Kỳ.

Tại buổi ra mắt Gaudi2 tại Trung Quốc, Phó Chủ tịch điều hành Intel Sandra Rivera cho biết con chip này được thiết kế để vượt qua rào cản xuất khẩu và nâng cao khả năng của khách hàng đại lục trong việc “triển khai AI thông qua đám mây và các công nghệ biên thông minh, giúp xây dựng tương lai AI của Trung Quốc”.

Theo SCMP