Hơn 700 bác sĩ, bệnh nhân ở bệnh viện tuyến đầu chống COVID-19 bầu cử để lan toả niềm tin

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Sáng nay, ngày 23/5, hơn 700 bác sĩ, nhân viên y tế, bệnh nhân ở tâm dịch COVID-19 tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (Kim Chung, Đông Anh) đã bầu cử ngay tại Bệnh viện.
Bác sĩ ở Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương trong ngày bầu cử (Ảnh - Đặng Thanh)
Bác sĩ ở Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương trong ngày bầu cử (Ảnh - Đặng Thanh)

TS. Phạm Ngọc Thạch – Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương – cho biết: Bệnh viện đã hoàn tất các công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Bệnh viện đã chuẩn bị hòm phiếu sắp xếp cho nhân viên y tế, bác sĩ và bệnh nhân điều trị ở Bệnh viện thực hiện quyền bầu cử.

TS. Phạm Ngọc Thạch – Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (Ảnh - Đặng Thanh)

TS. Phạm Ngọc Thạch – Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (Ảnh - Đặng Thanh)

BS CKII. Nguyễn Trung Cấp – Phó Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương – cho hay: “Trong hôm nay, tinh thần bầu cử của các cán bộ, nhân viên y tế, bệnh nhân rất tốt. Ai cũng nô nức đi bầu cử. Bệnh viện có tổng cộng 705 người là nhân viên y tế, bác sĩ, bệnh nhân tham gia bầu cử”.

BS CKII. Nguyễn Trung Cấp – Phó Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (Ảnh - Đặng Thanh)

BS CKII. Nguyễn Trung Cấp – Phó Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (Ảnh - Đặng Thanh)

Tại điểm bầu cử của Bệnh viện có 3 hòm phiếu, trong đó có 1 hòm phiếu để cho những nhân viên y tế ở vòng ngoài bầu cử, 2 hòm phiếu còn lại sẽ được chuyển vào Khoa Điều trị để bác sĩ, nhân viên y tế cùng người bệnh bỏ phiếu. Việc bỏ phiếu đều đảm bảo công tác phòng, tránh lây nhiễm; mỗi cử tri đều được sát khuẩn tay, đeo khẩu trang đầy đủ, mỗi người dùng 1 chiếc bút riêng để bầu cử.

Các bác sĩ nô nức đi bầu cử (Ảnh - Đặng Thanh)

Các bác sĩ nô nức đi bầu cử (Ảnh - Đặng Thanh)

Trong ngày đi bầu cử, chị Doãn Thị Nguyệt - Trưởng phòng Điều Dưỡng- điều dưỡng - chia sẻ: “Tôi rất vui và tự hào vì bản thân đã góp 1 phần trách nhiệm chọn ra gương mặt tiêu biểu đại diện cho ý chí của người dân”.

Các bác sĩ, nhân viên y tế rửa tay sát khuẩn, nhận phiếu bầu cử (Ảnh - Đặng Thanh)

Các bác sĩ, nhân viên y tế rửa tay sát khuẩn, nhận phiếu bầu cử (Ảnh - Đặng Thanh)

Hòm phiếu thường xuyên được sát khuẩn đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19 (Ảnh - Đặng Thanh)

Hòm phiếu thường xuyên được sát khuẩn đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19 (Ảnh - Đặng Thanh)

Các bác sĩ, nhân viên y tế nô nức đi bầu cử (Video - Đặng Thanh)

Xếp hàng ngay ngắn để bầu cử (Ảnh - Đặng Thanh)

Xếp hàng ngay ngắn để bầu cử (Ảnh - Đặng Thanh)

Nhân viên y tế bầu cử trực tiếp ở khu vực hành chính của Bệnh viện (Ảnh - Đặng Thanh)

Nhân viên y tế bầu cử trực tiếp ở khu vực hành chính của Bệnh viện (Ảnh - Đặng Thanh)