Hoàng Anh Gia Lai bán 50% dự án tại Myanmar giá 275 triệu USD

Rowsley Ltd, công ty của tỷ phú Singapore Peter Lim sẽ bỏ ra 275 triệu USD để sở hữu 50% cổ phần tại dự án bất động sản đang xây dựng của Hoàng Anh Gia Lai tại Myanmar.
Hoàng Anh Gia Lai bán 50% dự án tại Myanmar giá 275 triệu USD

Với mức định giá của giao dịch này, giá trị của dự án là 550 triệu USD. Dự án này có tổng đầu tư theo ước tính ban đầu khoảng 440 triệu USD gồm 2 giai đoạn.

Hoàng Anh Gia Lai mới chỉ đang triển khai giai đoạn 1 của dự án và dự kiến có thể hoàn thành trong năm 2015.

Rowslay Ltd, một công ty bất động sản và đầu tư được sở hữu một phần của tỷ phú người Singapore Peter Lim, sau khi mua 50% sẽ có quyền tăng sở hữu tại công ty trong tương lai. HAGL vẫn sẽ tiếp tục giữ 50% còn lại và đảm nhận việc phát triển dự án.

Các điều khoản chi tiết trong bản thỏa thuận này đều đã được chấp thuận và phê duyệt của các nhà hành pháp.

Dự án HAGL Myanmar Centre trên khu đất 73.000 m2 nằm phía bắc tại hồ Inya thuộc cố đô Yangon của Myanmar. Thời hạn thuê đất là 50 năm và được quyền gia hạn thêm 10 năm một lần.

Dự án này sẽ có diện tích mặt bằng khoảng 640.000 m2 khi được hoàn thành vào năm 2018.

Giai đoạn đầu của của dự án sẽ tập trung phát triển 2 tòa nhà cao tầng với tổng diện tích khu văn phòng là 81.000 m2 , một trung tâm bán lẻ 39.000 m2 và một khách sạn 5 sao với 400 phòng.

Giai đoạn 2 của dự án sẽ xây dựng 2 tòa nhà cao tầng nữa với diện tích văn phòng khoảng 94.000 m2 và hơn 1.000 căn hộ cùng các dịch vụ đi kèm. Giai đoạn 2 của dự án được dự kiến khởi công vào đầu năm 2016.

Theo: BizLive