Hé lộ sức mạnh "bất khả xâm phạm" của UAV tự sát Izdeliye 55 mà Nga mới công bố

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Nam

VietTimes – Công ty Zala Aero Group giới thiệu sản phẩm mới nhất, máy bay không người lái (UAV) kamikaze “Izdeliye 55”, phiên bản tiếp theo của những UAV cảm tử Lancet nổi tiếng trên chiến trường Ukraine.

Theo trang Military Leak, chiếc UAV tự sát mới “Izdeliye 55” vẫn duy trì thiết kế khí động học cánh X đặc trưng, cho thấy công ty đã không sử dụng cấu trúc truyền thống của các máy bay không người lái vũ trang.

Được thiết kế cho các hoạt động chiến đấu tầm ngắn, UAV đặt mục tiêu tăng cường khả năng tác chiến của quân đội Nga, mở rộng quy mô sử dụng drone kamikaze trên chiến trường Ukraine. Đổi mới ấn tượng trong thiết kế của drone là UAV được trang bị 4 động cơ mạnh gắn trên cánh, cho thấy sự phát triển đặc biệt trong thiết kế drone của Zala.

Một đặc điểm khác biệt của “Izdeliye 55” là sự kết hợp giữa tính năng vận hành đơn giản với các biện pháp an toàn nâng cao cho trắc thủ điều khiển. Năng lực hoạt động của UAV được thể hiện bằng khả năng cung cấp nguồn dữ liệu video thời gian thực Full HD cho đến thời điểm tiến hành cuộc tấn công chính xác.

Trắc thủ điều khiển drone kamikaze tận dụng tính năng này để tối ưu hóa góc tiếp cận mục tiêu nhằm đạt hiệu quả tối đa của cuộc tấn công. UAV được phóng từ một thùng vận tải - phóng chuyên dụng, không sử dụng thiết bị phóng thông thường, đơn giản hóa hoạt động sử dụng UAV trong các tình huống chiến đấu.

Một trong những tuyên bố đáng chú ý nhất của nhà sản xuất đối với “Izdeliye 55” là drone hoàn toàn không chịu tác động từ các hệ thống tác chiến điện tử hiện có của đối phương. Nếu khả năng này thực sự hiệu quả trong ứng dụng thực tế, UAV mang lại lợi thế chiến thuật rất lớn trong môi trường chiến đấu với mật độ sử dụng các biện pháp tác chiến điện tử rất cao của cả hai phía.

Drone kamikaze “Izdeliye 55” không đơn thuần là một bước nhảy vọt về công nghệ, được đúc kết từ kinh nghiệm thực tế chiến đấu sâu rộng. Xuất phát từ thực tế quân đội Nga sử dụng UAV Lancet với cường độ cao trong Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, “Izdeliye 55” là sản phẩm tổng hợp những kinh nghiệm từ thiết kế đến sử dụng những UAV tiền nhiệm, đặc biệt là mẫu UAV tự sát “Izdeliye 53”, một thiết kế đột phá của công nghệ đạn lượn thông minh.

Phiên bản mới nhất này thể hiện khả năng phát hiện, nhận dạng và tấn công mục tiêu hoàn toàn tự động trên cơ sở áp dụng trí tuệ nhân tạo (AI), cho thấy những tiến bộ nhanh chóng mà của công ty Zala Aero Group đạt được trong lĩnh vực công nghệ UAV kết hợp đạn lượn thông minh.

Các kỹ sư và nhà phát triển tại Zala nhấn mạnh đến phương thức kết hợp các giải pháp kỹ thuật độc đáo trong “Izdeliye 55”, đặc biệt là khả năng chống tác động chế áp của các biện pháp đối phó điện tử. Kỹ thuật đặc biệt này trở thành một ưu thế vượt trội, gây khó khăn lớn cho đối phương khi áp dụng các biện pháp chống UAV tự sát.

Zala Aero Group giới thiệu máy bay không người lái (UAV) kamikaze “Izdeliye 55”. Video KABAR MILITER

Zala Aero Group (còn gọi là A-Level Aerosystems) là công ty thành viên của tập đoàn công nghiệp quốc phòng nổi tiếng Kalashnikov, chuyên sâu phát triển máy bay không người lái (UAV), có trụ sở tại Izhevsk, Nga.

Zala Aero đã cung cấp hàng loạt các UAV với những mục đích sử dụng khác nhau cho các cơ quan của chính phủ Nga, đặc biệt là Bộ Quốc phòng. Doanh nghiệp cũng thành công ký kết một số hợp đồng cung cấp UAV cho nước ngoài.

Công ty được cấu thành từ nhiều bộ phận khác nhau, đảm nhiệm các dự án liên quan đến thiết kế, sản xuất và vận hành UAV, bao gồm hệ thống điều khiển UAV tự động, khung máy bay, thiết bị phóng cơ khí và khí nén, bệ phóng, tải trọng hữu ích và công nghệ truyền thông đa phương tiện. Zala Aero Group cũng là công ty chế tạo máy bay trực thăng không người lái, hệ thống tác chiến điện tử di động chống UAV tự sát trên các phương tiện chiến đấu và máy bay không người lái cất hạ cánh thẳng đứng (VTOL).

Là thành viên của tập đoàn Kalashnikov, Zala có nguyên tắc chế tạo các UAV là đơn giản hóa ở cấp độ cao nhất trong thiết kế và vận hành các UAV quân sự, đảm bảo khả năng điều khiển drone chỉ qua một khóa huấn luyện rất ngắn, drone phải có chi phí thấp nhất nhưng đảm bảo được độ vững chắc, độ tin cậy cao nhất khi sử dụng trong thực tế, tương tự như súng tiểu liên AK-47.

Theo Military Leak