Quân đội Ukraine lần đầu tiên đưa pháo tự hành 155 mm Archer của Thụy Điển vào chiến đấu

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Trang Army Recognition dẫn tuyên bố trên mạng xã hội của Lữ đoàn tấn công đường không số 45 quân đội Ukraine cho biết, đơn vị này đang tích cực sử dụng Pháo tự hành bánh lốp 155mm Archer do Thụy Điển viện trợ.

Lực lượng pháo binh Lữ đoàn tấn công đường không số 45, trên trang X (Twitter) công bố một bức ảnh, cho thấy đơn vị này đang sử dụng pháo tự hành bánh lốp 155 mm Archer, pháo kích vào chiến tuyến của quân đội Nga. Theo chú thích của bức ảnh, đây là lần đầu tiên triển quân đội Ukraine sử dụng loại pháo này trên chiến trường.

Thụy Điển đã viện trợ cho Ukraine 8 khẩu pháo tự hành bánh lốp Archer 155mm nhằm tăng cường năng lực pháo binh của quân đội Ukraine trong cuộc xung đột với Nga.

Ngày 4/11/2023, Bộ Quốc phòng Thụy Điển xác nhận đã chuyển giao gói viện trợ này trong khuôn khổ chương trình hỗ trợ quân sự không giới hạn thời gian cho Ukraine. Chương trình viện trợ này đã lên tới khoảng 2 tỷ USD kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột.

Pháo tự hành Archer là hệ thống pháo binh thế hệ tiếp theo của quân đội Thụy Điển, được phát triển nhằm thay thế pháo xe kéo FH 77B với khả năng tự hành, tầm bắn xa hơn. Những nghiên cứu kỹ thuật ban đầu, tích hợp pháo 155 mm L52 của pháo xe kéo FH 77B lên khung gầm xe tải khớp nối Vovlo A25C với cấu hình 6x6 được thực hiện năm 1995. Nguyên mẫu được gọi là FH-77 BW L52.

Quá trình phát triển hệ thống pháo tự hành chính thức bắt đầu vào năm 2003. Lực lượng vũ trang Thụy Điển ủy quyền cho Bofors (hiện là thành viên của tập đoàn BAE Systems Bofors) phát triển 2 nguyên mẫu vào năm 2003. Dự án do Försvarets Materielverk (FMV), cơ quan mua sắm quốc phòng Thụy Điển chỉ đạo.

Nguyên mẫu pháo tự hành Archer được thử nghiệm vào năm 2005 và 2006. Thụy Điển và Na Uy đặt hàng 48 hệ thống pháo này, mỗi quốc gia mua 24 khẩu. Một số nước khác cũng quan tâm đến khả năng mua sắm loại pháo này.

Năm 2013, Quân đội Thụy Điển chính thức nhận chuyển giao pháo tự hành Archer đầu tiên vào biên chế. Archer cũng đang phục vụ trong quân đội Na Uy. Tháng 3/2023, Anh ký một thỏa thuận với Thụy Điển mua 14 pháo tự hành Archer thay thế tạm thời pháo tự hành bánh xích AS90 đã lỗi thời của quốc gia này. Những khẩu pháo đầu tiên được giao cho quân đội Anh vào tháng 9/2023.

Năm 2023, truyền thông châu Âu đưa tin, Thụy Điển sẽ cung cấp cho Ukraine 12 khẩu pháo Archer. Nhưng cuối cùng chính phủ Thụy Điển đã chuyển giao cho Ukraine 8 khẩu pháo.

Pháo tự hành bánh lốp 155 mm Archer là phiên bản phát triển tiếp theo của pháo xe kéo FH 77B 155 mm. Tổ hợp vũ khí được trang bị lựu pháo đường nòng 52 dài hơn, cung cấp tầm bắn xa hơn. Archer được trang bị hệ thống nạp đạn tự động. Tầm bắn tối đa là 30 km với đạn phân mảnh nổ phá mạnh (HE) thông thường và 40 km với đạn HE tăng tầm bằng động cơ tên lửa đẩy. Archer cũng sử dụng đạn dẫn đường chính xác Excalibur, có tầm bắn tối đa 60 km và tương thích với đạn dẫn đường chính xác Bonus của Bofors. Đạn Bonus có tầm bắn 34 km và mang theo 2 đạn chống tăng thứ cấp thông minh.

Pháo tự hành bánh lốp 155 mm Archer có tốc độ bắn tối đa là 8-9 phát/phút. Archer được trang bị tính năng Pháo kích đồng thời nhiều đạn vào mục tiêu (MRSI). Tính năng này cho phép pháo bắn liên tiếp 6 quả đạn trong 30 giây theo các quỹ đạo cầu vồng khác nhau và đều rơi vào mục tiêu cùng lúc. Pháo tự hành mang theo cơ số đạn là 20 viên.

Pháo tự hành 155 mm Archer có thời gian chuyển trạng thái từ cơ động di chuyển sang sẵn sàng khai hỏa và ngược lại chỉ mất dưới 30 giây. Khoảng thời gian ngắn ngủi này cho phép pháo có thể nhanh chóng cơ động di chuyển thoát ly vị trí bắn để tránh bị phản pháo.

Hệ thống pháo tự hành 155 mm Archer được trang bị một 1 trạm vũ khí điều khiển từ xa LEMUR, lắp súng máy hạng nặng 12,7 mm và ống phóng lựu đạn khói để tự vệ.

phao-tu-hanh-archer-ukraine01-2196.jpg
phao-tu-hanh-archer-ukraine02-6596.jpg
phao-tu-hanh-archer-ukraine03-2940.jpg
phao-tu-hanh-archer-ukraine04-6172.jpg
Pháo tự hành bánh lốp 155 mm Archer do Thụy Điển sản xuất. Ảnh Military Today.

Kíp pháo thủ 4 người, bao gồm lái xe, chỉ huy trưởng và 2 pháo thủ. Trong tình huống khẩn cấp, hệ thống có thể được vận hành với 2 người là lái xe và pháo thủ. Pháo tự hành Archer được điều khiển từ cabin.

Cabin điều khiển và một số bộ phận của pháo tự hành Archer được lắp đặt các tấm thiết giáp nhẹ chống đạn xuyên thép 7,62 mm và mảnh đạn pháo. Tổ hợp cũng được trang bị hệ thống cứu hỏa tự động. Gầm xe được lắp các tấm giáp chống mìn, có lượng nổ đến 6 kg TNT.

Pháo tự hành bánh lốp 155 mm Archer. Video Forces News

Hệ thống pháo Archer lắp đặt trên khung gầm xe kéo khớp nối Volvo A30D 6x6. Xe được trang bị hệ thống lốp run-flat để có thể di chuyển khi các bánh xe bị thủng. Pháo tự hành Archer có tốc độ lên tới 70 km/h, dự trữ hành trình 500 km, xe có thể cơ động trên các địa hình phức tạp, phủ tuyết hoặc lầy lội.

Đi cùng pháo tự hành bánh lốp Archer là xe tiếp đạn, cũng được lắp đặt trên thân xe Volvo A30D cấu hình 6x6 cùng cần cẩu chuyên dụng. Quá trình nạp đạn vào hệ thống mất khoảng 8 phút. Mỗi khẩu đội pháo tự hành Archer có một xe hỗ trợ kỹ thuật, đảm bảo tiếp nhiên liệu trong chiến đấu và sửa chữa nhỏ.

phao-tu-hanh-archer-ukraine05-3097.jpg
phao-tu-hanh-archer-ukraine06-7422.jpg
Xe tiếp đạn Volvo A30D cấu hình 6x6 cùng cần cẩu chuyên dụng. Ảnh Military Today.

Năm 2019, BAE Systems Bofors giới thiệu phiên bản mới pháo tự hành Archer, trên khung gầm xe tải MAN HX2 8x8. Thụy Điển cũng đã đặt hàng một số xe tải quân sự chiến thuật MAN HX2 năm 2014, hoạt động giao hàng bắt đầu từ năm 2017.

Theo Army Recognition