close Đăng nhập

Chủ tịch BYD Vương Truyền Phúc thân chinh tới Việt Nam, bàn chuyện xây nhà máy lắp ráp ô tô điện

VietTimes – Tỉ phú Wang Chuanfu (Vương Truyền Phúc) - Chủ tịch Tập đoàn BYD - mới có buổi gặp gỡ Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà để trao đổi về dự án sản xuất, lắp ráp ô tô điện của tập đoàn.

Wang Chuanfu.png
Ông Wang Chuanfu - Chủ tịch Tập đoàn BYD - tại buổi gặp Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà hôm 5/5 (Ảnh: VGP)

Phát biểu tại buổi gặp, ông Wang Chuanfu (Vương Truyền Phúc) - Chủ tịch Tập đoàn BYD (Trung Quốc) - cho biết, trong thời gian tới, tập đoàn này sẽ mở rộng đầu tư sang lĩnh vực sản xuất, lắp ráp ô tô điện để cung cấp cho thị trường Việt Nam và xuất khẩu sang khu vực Đông Nam Á.

Người đứng đầu Tập đoàn BYD mong muốn được tạo điều kiện thuận lợi để hoàn thành các thủ tục đầu tư, nhằm nhanh chóng đưa dự án sản xuất, lắp ráp ô tô điện của hãng tại Việt Nam đi vào hoạt động. Đồng thời, BYD sẽ hình thành chuỗi doanh nghiệp công nghiệp phụ trợ cho dự án ô tô điện này.

BYD hiện diện ở Việt Nam từ cuối năm 2021, thông qua việc xây dựng nhà máy lắp ráp, sản xuất máy tính bảng iPad cho hãng Apple tại tỉnh Phú Thọ. Dự án này có tổng mức đầu tư 268 triệu USD, tương đương 6.230 tỉ đồng.

Ít năm trở lại đây, tầm vóc và danh tiếng của BYD đã vượt ra khỏi cái 'bóng' nhà cung ứng của Apple nhờ những bước tiến đáng nể trong lĩnh vực xe điện.

Năm ngoái, BYD trở thành nhà sản xuất pin xe điện lớn thứ 3 thế giới, chỉ sau LG và CATL. Đồng thời, tập đoàn này cũng vượt qua Tesla về doanh số bán xe điện trong năm 2022.

Hồi tháng 1/2023, tờ Reuters dẫn nguồn tin cho biết, BYD có kế hoạch xây dựng nhà máy tại Việt Nam, nhằm đa dạng hóa chuỗi cung ứng và giảm sự phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc. Tổng mức đầu tư của nhà máy này có thể lên tới 250 triệu USD.

Nhà máy mới của BYD tại Việt Nam khả năng vẫn sẽ được đặt tại khu công nghiệp Phú Hà, tỉnh Phú Thọ - nơi nhà máy lắp ráp máy tính bảng iPad của doanh nghiệp này đang hoạt động. Nhà máy này được cho là sẽ cung ứng linh kiện cho nhà máy xe điện của BYD đặt tại Thái Lan, với công suất 150.000 xe/năm, đi vào hoạt động từ năm 2024.

BYD cũng được tin rằng đang có kế hoạch bán xe điện ở thị trường Việt Nam.

Tại triển lãm ô tô Thượng Hải 2023 diễn ra vào tháng trước, BYD đã cho ra mắt mẫu xe mới có tên gọi Seagull. Mẫu xe này được xem là sản phẩm chiến lược của nhà sản xuất ô tô điện hàng đầu Trung Quốc trong mục tiêu vươn ra các thị trường nước ngoài.

Nếu được bán tại Việt Nam, BYD Seagull có thể sẽ cạnh tranh trực tiếp với mẫu xe VF5 của VinFast nhờ sự tương đồng về kích thước và mức giá.

Nên biết, BYD trước đó đã thực hiện đăng ký kiểu dáng công nghiệp cho 2 mẫu xe lai (xe hybrid) là BYD Destroyer 05 và BYD Cruiser 05 tại Việt Nam./.

Kinh tế số

Giá vàng thế giới đi ngang.

Giá vàng, bitcoin hôm nay thế nào?

Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng khoảng 26.309 đồng/USD, giá vàng tương đương khoảng hơn 164 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí), đi ngang so với hôm qua (7/3).

Cổ phiếu FLC đã có thể tự do chuyển nhượng trở lại

Cổ phiếu FLC được giao dịch trở lại ở đâu?

Sau gần 3 năm bị dừng giao dịch, cổ phiếu của FLC đã có thể tự do chuyển nhượng trở lại từ ngày 6/3. Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex được giao quản lý sổ cổ đông và thực hiện các thủ tục cấp giấy chứng nhận sở hữu cổ phần cho nhà đầu tư.

Ai đứng sau chuỗi cơm tấm lớn nhất TP HCM?

Ai đứng sau chuỗi cơm tấm lớn nhất TP HCM?

Phúc Lộc Thọ hiện sở hữu khoảng 50 cửa hàng và được xem là chuỗi cơm tấm lớn nhất TP HCM. Ít người biết hành trình xây dựng thương hiệu này bắt đầu từ một quán nhỏ ở Thủ Đức và do hai anh em họ Phan gây dựng.

Giá vàng hôm nay phục hồi.

Giá vàng SJC sáng nay tăng trở lại

VietTimes - Giá vàng miếng SJC sáng 5/3 niêm yết ở mức 181,2 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 184,2 triệu đồng/lượng, tăng 1.000.000 đồng/lượng so với phiên giao dịch sáng hôm qua (4/3).

Lịch chốt quyền cổ tức tuần tới: Traphaco và Vật liệu xây dựng Biên Hòa có tỷ lệ cao nhất

Áp lực huy động vốn trở lại

Áp lực huy động vốn đối với các nhà băng vẫn hiện hữu trong năm nay khi nhu cầu vay vốn dài hạn cho các dự án đầu tư công, xây dựng hạ tầng tăng cao nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.