close Đăng nhập

Hà Nội đặt mục tiêu năm 2030 mỗi người dân trưởng thành có 1 smartphone

Hà Nội đặt mục tiêu đến năm 2030 mạng di động 5G sẽ phủ sóng 99% dân số, mỗi người trưởng thành tại Hà Nội dự kiến sẽ sở hữu ít nhất 1 smartphone (điện thoại thông minh).

Thành phố Hà Nội nhìn từ trên cao. Ảnh: VTV
Thành phố Hà Nội nhìn từ trên cao. Ảnh: VTV

Theo Kế hoạch số 58/KH-UBND do Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội ký ban hành ngày 26/2/2025, đến năm 2025, thành phố đặt mục tiêu phổ cập mạng cáp quang đến 100% hộ gia đình. Bên cạnh đó, toàn bộ các khu công nghệ cao, trung tâm nghiên cứu, nhà ga và sân bay quốc tế trên địa bàn thành phố sẽ được phủ sóng mạng 5G.

Về tốc độ Internet, Hà Nội hướng tới đảm bảo tốc độ tải xuống trung bình tối thiểu là 40 Mbit/s đối với mạng 4G và 100 Mbit/s đối với mạng 5G tại các khu vực có phủ sóng dịch vụ. Ngoài ra, mỗi người dân dự kiến sẽ có ít nhất một kết nối Internet vạn vật (IoT) và một định danh số, góp phần xây dựng nền tảng công dân số.

thuong mai hoa 5G.jpg
Công nhân VinaPhone lắp đặt trạm thu phát sóng 5G. Ảnh: VNPT

Về mục tiêu đến 2030, Hà Nội đặt mục tiêu mạng di động 5G sẽ phủ sóng 99% dân số. Tất cả người dân sẽ có khả năng truy cập mạng cáp quang với tốc độ tối thiểu 1Gbps, kèm theo các giải pháp bảo mật an toàn để bảo vệ thông tin cá nhân.

Thành phố cũng đặt ra kế hoạch phát triển hạ tầng viễn thông để sẵn sàng triển khai thử nghiệm mạng di động 6G trong tương lai gần. Đồng thời, Hà Nội sẽ xây dựng và mở rộng các Trung tâm dữ liệu (Digital Hub) đạt tiêu chuẩn quốc tế, phục vụ nhu cầu lưu trữ và xử lý dữ liệu của thành phố cũng như hướng đến trở thành trung tâm dữ liệu khu vực.

Đáng chú ý, mỗi người trưởng thành tại Hà Nội dự kiến sẽ sở hữu ít nhất 1 smartphone (điện thoại thông minh) và một tài khoản email công dân, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tham gia các hoạt động kinh tế - xã hội trên không gian số.

Chiến lược triển khai hạ tầng số của Hà Nội cũng bao gồm việc phổ biến các kỹ năng số cơ bản cho người dân, giám sát chất lượng mạng và tăng cường hợp tác giữa các sở, ban, ngành để tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai. Việc phát triển hạ tầng số sẽ được thực hiện đồng bộ với các hạ tầng khác như giao thông, điện, chiếu sáng và công trình ngầm, đảm bảo tính bền vững và hiệu quả.

Hà Nội đang từng bước khẳng định vị thế của mình trong việc dẫn đầu công cuộc chuyển đổi số, hướng tới mục tiêu trở thành thành phố thông minh, hiện đại và bền vững vào năm 2030.

Chuyển đổi số

Ông Nguyễn Khắc Lịch, Cục trưởng Cục Công nghệ số và Trí tuệ nhân tạo trao đổi về giải thưởng Make in Vietnam 2026. Ảnh: ĐK.

Make in Viet Nam 2026 lần đầu có hạng mục riêng cho sản phẩm AI

Giải thưởng “Sản phẩm công nghệ số Make in Viet Nam” năm 2026 bổ sung hạng mục Sản phẩm trí tuệ nhân tạo xuất sắc, trong bối cảnh AI ngày càng được ứng dụng rộng rãi và các sản phẩm Việt có thêm cơ hội được thương mại hóa, vươn ra thị trường quốc tế.

PGS.TS Nguyễn Thường Lạng: Cán bộ phải giỏi, chuyển đổi số mới bứt phá

PGS.TS Nguyễn Thường Lạng: Cán bộ phải giỏi, chuyển đổi số mới bứt phá

PGS.TS Nguyễn Thường Lạng - chuyên gia uy tín trong lĩnh vực kinh tế quốc tế, thương mại và chính sách công - cho rằng tháo gỡ điểm nghẽn chuyển đổi số không thể chỉ trông chờ vào công nghệ, mà trước hết phải bắt đầu từ con người. Trong chiến dịch 100 ngày tháo gỡ điểm nghẽn chuyển đổi số, đội ngũ cán bộ cần trở thành lực lượng tiên phong, đủ năng lực số để dẫn dắt người dân, doanh nghiệp và toàn xã hội

Cộng hòa Dominica là thị trường quốc tế thứ 11 của Viettel, tiếp nối hành trình đầu tư và kinh doanh viễn thông tại nước ngoài. (Ảnh: Viettel)

Viettel vươn ra thị trường quốc tế thứ 11

Tập đoàn Viettel vừa đấu thầu thành công quyền sử dụng 3 băng tần vô tuyến điện và sẽ triển khai xây dựng mạng lưới để cung cấp dịch vụ viễn thông 4G, 5G tại Cộng hòa Dominica.