Công bố chiến lược kiến tạo “hạ tầng kép” cho kỷ nguyên số
Sau khi Quốc hội thông qua 51 đạo luật, Viện Phát triển Kinh tế Số Việt Nam công bố Chiến lược 2030 hướng tới “hạ tầng kép” công nghệ - văn hóa để kinh tế số vận hành an toàn, minh bạch.
Sau khi Quốc hội thông qua 51 đạo luật, Viện Phát triển Kinh tế Số Việt Nam công bố Chiến lược 2030 hướng tới “hạ tầng kép” công nghệ - văn hóa để kinh tế số vận hành an toàn, minh bạch.
Chia sẻ với VietTimes, ông Vũ Hoàng Liên, Chủ tịch Hiệp hội Internet Việt Nam, cho rằng cần huy động được sức mạnh và sự đồng hành của doanh nghiệp tư nhân và người dân trong phát triển hạ tầng số.
Ông Nguyễn Quốc Khánh, Phó ban Công nghệ Tập đoàn VNPT ví hạ tầng số như một chiếc xe thể thao hàng trăm mã lực nhưng nếu không có phanh, chẳng ai dám lái.
Những con số trên được đưa ra tại Diễn đàn Phát triển Hạ tầng số Việt Nam 2025 diễn ra sáng 30/9 tại Hà Nội - sự kiện thu hút gần 800 đại biểu từ các bộ ngành, doanh nghiệp và chuyên gia trong nước, quốc tế.
Bộ Chính trị, Ban Bí thư yêu cầu thực hiện dứt điểm việc chi trả chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, người lao động đã có quyết định nghỉ hưu, nghỉ thôi việc trước ngày 31/8. Thời hạn hoàn thành là trước ngày 15/10.
Sau 1 tháng thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, 34 tỉnh thành đều đáp ứng tiến độ các nhiệm vụ được giao. Hạn chế này một phần do phần mềm dịch vụ công không ổn định, hệ thống một cửa điện tử lỗi, quy trình chưa chuẩn hóa.
Hà Nội đặt mục tiêu đến năm 2030 mạng di động 5G sẽ phủ sóng 99% dân số, mỗi người trưởng thành tại Hà Nội dự kiến sẽ sở hữu ít nhất 1 smartphone (điện thoại thông minh).
(VietTimes) – Theo Chiến lược hạ tầng số, đến năm 2025, trung bình mỗi người dân có 1 kết nối Internet vạn vật (IoT), có 1 định danh số, tỷ lệ dân số trưởng thành có chữ ký số hoặc chữ ký điện tử đạt trên 50%.
Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ rõ 4 thành phần hạ tầng số Việt Nam và yêu cầu phát triển hạ tầng số Việt Nam.
Đề nghị của Bộ Thông tin và Truyền thông được đưa ra trong bối cảnh không ít cá nhân phản đối, cản trở việc lắp đặt trạm BTS, trong khi nhà mạng đang thúc đẩy phát triển hạ tầng số, sớm thương mại hóa dịch vụ 5G.
Theo Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Huy Dũng, hạ tầng số Việt Nam phải phát triển với dung lượng siêu lớn, băng thông siêu rộng, phổ cập, bền vững, xanh, thông minh, mở và an toàn.
VietTimes – Nhiều khuyến nghị cụ thể và thiết thực cho Việt Nam để nắm bắt thời cơ xây dựng hệ sinh thái phát triển các công nghệ mới nổi, phát huy lợi thế nguồn nhân lực trong phát triển AI, chú trọng đầu tư hạ tầng số...được trao đổi.
VietTimes – Không ai có đủ kinh nghiệm và năng lực công nghệ để thực hiện chuyển đổi số một mình. Các doanh nghiệp muốn chuyển đổi số có thể tìm kiếm sự hỗ trợ từ chính phủ và các doanh nghiệp công nghệ lớn ở trong nước và nước ngoài.