Hà Nội có hơn 93,4% xã, phường, thị trấn thuộc vùng xanh

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes –Theo thông báo của TP. Hà Nội về đánh giá cấp độ dịch ngày 5/2, toàn thành phố có hơn 93,4% xã, phường, thị trấn thuộc vùng xanh.

Phun khử khuẩn phòng COVID-19 (Ảnh - Minh Thúy)
Phun khử khuẩn phòng COVID-19 (Ảnh - Minh Thúy)

Cụ thể, toàn thành phố có 541/579 (hơn 93,4%) xã, phường, thị trấn ở cấp độ 1 - tức vùng xanh, bình thường mới; trong đó có 29 xã, phường cấp độ 2 (màu vàng, nguy cơ trung bình) và 9 xã, phường cấp độ 3 (màu cam, nguy cơ cao) và không có xã, phường, thị trấn ở cấp độ 4.

So với tuần trước, các xã, phường là vùng xanh của Hà Nội đã tăng lên 24 đơn vị, tuần trước có 517 xã, phường ở cấp độ 1.

9 xã, phường ở cấp độ 3, gồm: Đông Phương Yên, Phú Nghĩa, Trung Hoà (huyện Chương Mỹ); Khâm Thiên, Quốc Tử Giám (quận Đống Đa); Vạn Phúc (quận Hà Đông); Chi Đông (huyện Mê Linh); Xuân Phương (quận Nam Từ Liêm) và Đại Thành (huyện Quốc Oai).

Hiện, Hà Nội không còn điểm phong toả phòng, chống COVID-19. Thành phố đang điều trị cho 52.698 F0 tại các bệnh viện Trung ương, bệnh viện Hà Nội, cơ sở điều trị của thành phố và các quận, huyện. Bên cạnh đó, có gần 50.000 người tự cách ly, điều trị tại nhà. Tổng số ca tử vong đến nay là 726 ca.

Mặc dù trong những ngày nghỉ Tết, số ca mắc COVID-19 tại Hà Nội có xu hướng giảm nhưng vẫn cao, dẫn đầu cả nước với gần 3.000 ca/ngày. Như vậy, cộng dồn trong đợt dịch thứ 4, thành phố có 148.385 ca COVID-19.

Theo thống kê của CDC Hà Nội, số ca mắc mới từ 18h ngày 4/2 đến 18h ngày 5/2 Hà Nội là 2.778 ca.

Bệnh nhân phân bố tại 385 xã phường thị trấn thuộc 30/30 quận, huyện, thị xã.

Một số quận, huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày gồm: Hoàng Mai 157; Đông Anh 138; Gia Lâm 125; Nam Từ Liêm 121, Hà Đông 120.