Hà Nội mới có 2 người nhiễm virus SARS-CoV-2, không phải như tin đồn

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Tính đến chiều nay (29/1), Hà Nội đã ghi nhận 2 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2 ở Cầu Giấy và khu đô thị Times City. Điều này không đúng như tin đồn là đã có cả bệnh nhân ở Sóc Sơn.
Khu vực cách ly (Ảnh: Minh Thuý)
Khu vực cách ly (Ảnh: Minh Thuý)

Trước một số thông tin lan truyền trên mạng xã hội cho rằng Hà Nội đã có tổng cộng 3 ca mắc COVID-19, PV VietTimes đã liên hệ với BS CKII. Khổng Minh Tuấn – Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP. Hà Nội.

Trao đổi với PV về vấn đề này, ông Tuấn cho hay: “Hiện, toàn thành phố chỉ có 2 ca mắc COVID-19 gồm 1 người ở Times City và 1 người ở Cầu Giấy. Cả 2 trường hợp này đều có liên quan đến Hải Dương và đang được cách ly, điều trị ở Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương”.

Ngay sau khi phát hiện 2 trường hợp này, các đơn vị đã nhanh chóng phong toả, truy vết các đối tượng tiếp xúc gần F1. Sau khi xét nghiệm, tất cả các trường hợp liên quan là F1 đều đã có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2.

Được biết, trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2 ghi nhận ở Cầu Giấy tên là L.V.T., nam, 20 tuổi, đang là sinh viên, quê ởChí Linh, Hải Dương. Hiện, anh này đang sống ở Nguyễn Khánh Toàn, Cầu Giấy, Hà Nội.

Ngày 23/1, anh T. về Hoàng Hoa Thám, Chí Linh, Hải Dương gặp bạn là bệnh nhân H.T.N. có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 ở Chí Linh, Hải Dương.

Khoảng 4h sáng ngày 26/1, anh T. trở về Hà Nội đi xe Limousin và đi học tại Trung Tâm Anh Ngữ Zim (65 Yên Lãng, Trung Liệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội). Đến ngày 27/1, anh có triệu chứng ho, sốt, đau họng nên đã đi khám tại phòng khám P.308, Khoa Khám bệnh, Bệnh viện Bạch Mai.

Ngày 28/1, anh được lấy mẫu xét nghiệm tại Bệnh viện Bạch Mai và có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2 do Bệnh viện Bạch Mai thực hiện.

Hiện, các cơ quan chức năng đang thực hiện công tác điều tra, khoanh vùng, cách ly, khử khuẩn tại quận Cầu Giấy.

Trường hợp thứ 2 nhiễm virus SARS-CoV-2 ghi nhận ở Times City là một người phụ nữ 54 tuổi, tên là L.T.M.T.

Vào ngày 23/1, bà T. đến chơi ở nhà bệnh nhân 1553, ngồi nói chuyện và ăn hoa quả với mẹ của bệnh nhân trong khoảng 1h đồng hồ sau đó di chuyển về 95 phố Hải Đông, phường Lê Thanh Nghị, Hải Dương bằng xe riêng cùng chồng.

Ngày 24/1, bà T. đi chợ Hải Tân bằng xe riêng. Đến chiều ngày 25/1, bà T. di chuyển cùng chồng về T6 12A05 Times City bằng xe riêng sau đó người chồng quay về Hải Dương.

Ngày 26/1, bà T. đưa cháu học lớp 1A11 Vinschool đi học tại Vinschool T36, chiều đón cháu về và có mua thuốc tại nhà thuốc Đức Lan tại T7.

Ngày 27/1 vào buổi sáng bà T. đưa cháu đi học lúc 7h, sau đó đi chợ cùng bác giúp việc ở cùng tầng 12A T6 tại dọc ngõ 622 Minh Khai, mua hoa, tảo, trầu cau (có đeo khẩu trang). Từ 10h30 đến 12h cùng ngày, bà T. đi Trung tâm thương mại Vincom Mega Mall Times City, không tiếp xúc với ai chỉ thanh toán rồi về, trong suốt quá trình cố đeo khẩu trang. Đến 16h30 đón cháu rồi về nhà.

Ngày 28/1, bà T. đi xét nghiệm tại Nhà hộ sinh B 141 Lò Đúc cùng con gái là F1 Vũ Thị Huyền Trang, trong suốt quá trình không tiếp xúc gần với ai và có đeo khẩu trang.

Hiện, các cơ quan chức năng đã nhanh chóng truy vết các đối tượng tiếp xúc gần, đồng thời, triển khai các biện pháp cách ly, phun khử khuẩn để phòng, chống dịch bệnh.