Google khai tử kính thực tế tăng cường Iris, tập trung xây dựng phần mềm AR

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Dự án Iris đã bị xếp xó vào đầu năm nay sau những đợt sa thải hàng loạt, cải tổ nhân sự và sự ra đi của Clay Bavor, giám đốc AR/VR của Google.

Ảnh: Business Insider
Ảnh: Business Insider

Google đã chính thức khai tử dự án chế tạo mẫu kính thực tế tăng cường (AR) mà họ đã thực hiện trong vài năm.

Theo Business Insider, mẫu kính này, được biết đến với tên mã Iris, đã bị xếp xó vào đầu năm nay sau những đợt sa thải hàng loạt, cải tổ nhân sự và sự ra đi của Clay Bavor, giám đốc AR/VR của Google. Ngoài ra, công ty được cho là đã liên tục thay đổi chiến lược của mình đối với kính Iris, điều này đã trở thành nỗi thất vọng cho các thành viên trong nhóm làm việc trong dự án.

Trang tin công nghệ The Verge lần đầu tiên đưa tin về sự tồn tại của dự án Iris vào tháng 1 năm 2022, mô tả thiết bị này giống như một cặp kính trượt tuyết. Tuy nhiên, các nhân viên của Google cho biết "kính trượt tuyết" thực ra là nền tảng của một dự án AR khác được hợp tác phát triển cùng Samsung, trong khi Iris là một loạt thiết bị khác gần giống với kính mắt hơn.

Iris nhiều khả năng sẽ có học hỏi thiết kế trên phiên bản kính Focals đầu tiên của North - công ty khởi nghiệp ở Canada đã được Google mua lại vào năm 2020.

Mặc dù đã ngừng phát triển kính AR của riêng mình nhưng báo cáo từ Business Insider nói gã khổng lồ tìm kiếm vẫn còn nhiều tham vọng lớn về công nghệ này. Thay vì xây dựng phần cứng riêng, công ty dường như đã chọn tập trung vào việc tạo ra một "Android cho AR". Hãng hy vọng áp dụng mô hình kinh doanh tương tự mà họ đang sử dụng cho nền tảng di động và cấp phép phần mềm AR cho các nhà sản xuất.

Hai nhân viên cho biết có thể một ngày nào đó Google sẽ hồi sinh kính Iris và một số nhóm vẫn đang thử nghiệm công nghệ AR. Họ cho biết các nhóm khác đã được chuyển sang làm việc trên nền tảng phần mềm và quan hệ đối tác với Samsung.

Theo Business Insider