close Đăng nhập

Gelex: Chuẩn bị chuyển sàn sau tái cơ cấu và thay đổi vị trí ban lãnh đạo

VietTimes -- Sau khi bổ nhiệm tân Chủ tịch HĐQT không lâu, Gelex đã chính thức nhận được thông báo chấp thuận cho phép hủy niêm yết trên sàn Upcom để ''chuyển nhà" sang HSX. 
Tân Chủ tịch HĐQT Gelex, ông Nguyễn Văn Tuấn (Nguồn: Gelex)
Tân Chủ tịch HĐQT Gelex, ông Nguyễn Văn Tuấn (Nguồn: Gelex)

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa có thông báo mới liên quan đến việc chuyển sàn niêm yết của cổ phiếu của Tổng CTCP Thiết bị điện Việt Nam - Gelex (Upcom: GEX). Theo đó, số lượng 266,8 triệu cổ phiếu GEX sẽ hủy giao dịch trên sàn Upcom vào ngày 15/01/2018. Ngày giao dịch cuối cùng là ngày 12/01/2018.

Việc hủy niêm yết cổ phiếu GEX nhằm phục vụ cho mục đích chuyển sang sàn giao dịch HSX của Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh (HOSE). Theo công bố từ phía GEX, ngày giao dịch dự kiến là ngày 18/01/2018 với giá giao dịch dự kiến trong ngày giao dịch đầu tiên là 24.500 đồng/cổ phiếu.

Trước khi chính thức chuyển sàn, ban lãnh đạo của GEX cũng đã có nhiều hoạt động tái cơ cấu và chuyển đổi mô hình kinh doanh theo mô hình holding được thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường ngày 01/08/2016.

Cụ thể, công ty mẹ sẽ không thực hiện sản xuất mà sẽ nắm giữ vốn đầu tư vào các công ty con. Công ty mẹ sẽ thực hiện mua sắm tập trung vật tư, nguyên vật liệu chính và bán lại cho các cong ty con, công ty liên kết trong toàn hệ thống theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 diễn ra ngày 25/04/2017.

Bên cạnh đó, Gelex còn thực hiện nâng tỷ lệ sở hữu tại một số công ty liên kết như Thibidi, Vinakip, Sotrans, Vihem nên đã chuyển thành công ty con và hợp nhất vào báo tài chính. Điều này đã khiến cho kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2017 của Tập đoàn này tăng trưởng đột biến: Doanh thu thuần hợp nhất đạt 8.667 tỷ đồng, tăng 55% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế đạt 1.024 tỷ đồng, tăng 104,26% so với cùng kỳ.

Gelex: Chuẩn bị chuyển sàn sau tái cơ cấu và thay đổi vị trí ban lãnh đạo ảnh 1Cấu trúc tập đoàn GELEX (Nguồn: BCB 2017 - GEX)

Đến quý IV/2017, Gelex đã mua thêm 3,2 triệu cổ phần của công ty con là CTCP Kho vận Miền Nam – Sotrans (HSX: STG), qua đó nâng tỷ lệ sở hữu từ 51,03% lên 54,78% vốn điều lệ với gần 46,8 triệu cổ phần. Gelex cũng đã nâng tỷ lệ sở hữu tại CTCP Dây cáp điện Việt Nam – Cadivi (HOSE: CAV) lên mức 79,76% vốn điều lệ, với 45,9 triệu cổ phần.  

Được biết, Gelex đang dùng 9 triệu cổ phần CAV và 15 triệu cổ phần STG là tài sản đảm bảo cho khoản Trái phiếu phát hành riêng lẻ cho dưới 100 nhà đầu tư có tổng mệnh giá là 500 tỷ đồng, với kỳ hạn 03 năm, phát hành trước 31/12/2017. Lãi suất áp dụng cho 02 kỳ tính lãi đầu tiên không quá 10,5%. Các kỳ tính lãi kế tiếp, lãi suất sẽ thả nổi theo trung bình cộng lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân của 4 ngân hàng Vietinbank, Agribank, BIDV và Vietcombank.

Ngày 04/01/2018, HĐQT Gelex vừa thông qua việc từ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm Ủy viên thường trực của ông Nguyễn Hoa Cương. Thay vào đó, ông Nguyễn Văn Tuấn (sinh năm 1984) được bầu làm Chủ tịch HĐQT từ ngày 4/1/2018. Như vậy, ông Tuấn đảm nhận đồng thời chức vụ Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc của công ty mẹ.

Đáng chú ý là ông Tuấn không hề nắm giữ cổ phiếu GEX nào và còn đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng khác trong tập đoàn như: Chủ tịch HĐQT CTCP Kho vận Miền Nam – Sotrans; Chủ tịch HĐQT CTCP Dây cáp điện Việt Nam – Cadivi; Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH MTV Thiết bị đo điện; Chủ tịch Công ty TNHH MTV năng lượng Gelex; Phó Chủ tịch HĐQT Công ty liên doanh S.A.S-CTAMAD và Phó Chủ tịch HĐQT – CTCP Hạ tầng Fecon.

Về mặt cơ cấu cổ đông, cổ đông tổ chức của Gelex tại ngày 26/12/2017 khá đông đảo, với 42 tổ chức trong nước và 28 tổ chức nước ngoài, tỷ lệ nắm giữ lên tới 65,66% vốn cổ phần. Duy chỉ có một cổ đông tổ chức nắm giữ 5% vốn cổ phần của GEX là Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư GEX (được thành lập ngày 28/04/2016) nắm giữ 61.841.480 cổ phần, chiếm tỷ lệ 23,18%. 

Trên sàn giao dịch, cổ phiếu GEX đã liên tục tăng điểm trong năm qua và đang giao dịch ở quanh ngưỡng 30.000 đồng/cổ phiếu./. 

Dữ liệu

PVcomBank được vinh danh với hai giải thưởng chuyển đổi số uy tín

PVcomBank được vinh danh với hai giải thưởng chuyển đổi số uy tín

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) vừa được Tạp chí Asian Banking & Finance (ABF) trao tặng hai giải thưởng danh giá tại ABF Retail Banking Awards 2026: Digital Transformation of the Year – Vietnam (Ngân hàng Chuyển đổi số tiêu biểu tại Việt Nam) và Mobile Banking & Payment Initiative of the Year – Vietnam (Ngân hàng có Sáng kiến Ngân hàng số và Thanh toán di động tiêu biểu tại Việt Nam).

PVcomBank ưu đãi phí chuyển tiền quốc tế bằng EUR, người nhận hưởng trọn giá trị gửi

PVcomBank ưu đãi phí chuyển tiền quốc tế bằng EUR, người nhận hưởng trọn giá trị gửi

Trong bối cảnh nhu cầu học tập, làm việc, định cư và giao thương quốc tế ngày càng gia tăng, chuyển tiền ra nước ngoài đã trở thành nhu cầu tài chính quen thuộc của nhiều khách hàng. Thấu hiểu nhu cầu đó, Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) triển khai chương trình ưu đãi dành cho khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp siêu nhỏ có nhu cầu chuyển tiền quốc tế bằng đồng EUR.

OCB định hướng đưa AI và dữ liệu trở thành nền tảng giúp nâng cao hiệu quả vận hành, tạo động lực tăng trưởng mới

Công nghệ và dữ liệu - chìa khóa tăng trưởng giai đoạn mới

Trong bối cảnh ngành ngân hàng đang chứng kiến sự thay đổi mạnh mẽ từ hành vi khách hàng đến áp lực cạnh tranh số, công nghệ, dữ liệu, trí tuệ nhân tạo (AI) được kỳ vọng không chỉ giúp tối ưu vận hành mà còn mở ra phương thức tăng trưởng mới. Đây cũng là trọng tâm chiến lược mà OCB đang triển khai trong giai đoạn hiện nay.

NCB tăng vốn lên 29.280 tỷ đồng, sớm hơn 3 năm so với kế hoạch

NCB tăng vốn lên 29.280 tỷ đồng, sớm hơn 3 năm so với kế hoạch

Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) vừa hoàn tất việc phát hành riêng lẻ 1 tỷ cổ phiếu, chính thức nâng vốn điều lệ lên 29.280 tỷ đồng, đánh dấu lần tăng vốn lớn nhất trong lịch sử ngân hàng. Việc hoàn thành tăng vốn sớm hơn 3 năm so với lộ trình tại PACCL không chỉ giúp NCB nâng cao năng lực tài chính mà còn khẳng định hướng đi đúng đắn đã được ngân hàng kiên định triển khai trong 5 năm qua.

Khát vọng thế kỷ vào Top 100 thành phố đáng sống nhất thế giới của TP.HCM

Khát vọng thế kỷ vào Top 100 thành phố đáng sống nhất thế giới của TP.HCM

Trong Đề cương quy hoạch tầm nhìn 100 năm, TP.HCM đặt mục tiêu lọt Top 100 thành phố có chất lượng sống tốt nhất thế giới vào năm 2050. Đây được xem là “mệnh lệnh” hành động cấp thiết nhằm tái cấu trúc không gian sinh tồn đang chạm ngưỡng phát triển, mở đường cho mô hình đô thị đa cực, với những đầu tàu là Hóc Môn ở Tây Bắc và Cần Giờ phía Đông Nam.