Eximbank lần thứ tư mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2020

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Sau 2 lần không thể tiến hành do không đủ túc số, 1 lần bị trì hoãn, HĐQT Eximbank tiếp tục “chốt” ngày triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên 2020.

Eximbank vẫn chưa tổ chức được ĐHĐCĐ thường niên 2020
Eximbank vẫn chưa tổ chức được ĐHĐCĐ thường niên 2020

Theo đó, Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Mã CK: EIB) dự kiến tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 lần 3 vào lúc 9h ngày 15/12/2020, tại Trung tâm hội nghị quốc tế Số 11 Lê Hồng Phong, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, Hà Nội.

Trước đó, Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Mã CK: EIB) đã 3 lần triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2020.

Lần đầu, EIB tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 vào sáng ngày 30/6/2020. Phiên họp không thể tiến hành do không đủ túc số.

Tiếp đó, cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 lần 2 của EIB được triệu tập vào ngày 29/7/2020 cũng không thể diễn ra. Nguyên nhân cũng là do không đủ túc số.

Ở lần triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 lần 3, nhà băng này bất ngờ chuyển địa điểm ra Hà Nội, thay vì một khách sạn tại Tp. HCM như thường lệ.

Cụ thể, đại hội dự kiến sẽ được tổ chức vào lúc 9h ngày 17/8/2020. Tuy nhiên, nó đã bị hoãn với lý do nhằm phòng, chống dịch Covid-19.

Sự trì hoãn này, như VietTimes từng phân tích, sẽ khiến “game” Eximbank có thêm những “phút bù giờ”.

Điều đáng nói, Eximbank vẫn chưa hẹn ngày triệu tập họp lần 2 đối với ĐHĐCĐ bất thường năm 2019.

Đây là đại hội mà cổ đông chiến lược Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) đã nhiều lần đề nghị và đốc thúc HĐQT Eximbank tổ chức.

Trong đó, nội dung nổi bật là các đề xuất của SMBC về việc bãi nhiệm ông Yasuhiro Saitoh, bỏ phiếu tín nhiệm các thành viên HĐQT và cắt giảm quy mô HĐQT của Eximbank./.