Elon Musk yêu cầu các nhà quản lý Twitter lập danh sách cắt giảm nhân viên

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Tỉ phú Elon Musk đã chính thức có kế hoạch cắt giảm nhân viên đợt đầu. Do chuyển thành công ty tư nhân nên các kế hoạch giảm chi phí là điều không thể tránh khỏi.
Ảnh: The New York Times
Ảnh: The New York Times

Elon Musk dự định bắt đầu sa thải nhân viên Twitter ngay sau ngày 30/10. Được biết, một số quản lý đã được yêu cầu lập danh sách cắt giảm nhân viên.

Ông Musk, người đã hoàn tất thương vụ 44 tỉ USD nhằm mua Twitter vào ngày 27/10, đã ra lệnh cắt giảm toàn bộ công ty. Nhiều nhân viên công ty tỏ ra lo ngại sau khi xuất hiện thông tin Elon Musk có kế hoạch cắt giảm 75% trong tổng số 7.500 người đang làm tại Twitter. Tỉ phú Mỹ sau đó phủ nhận tỷ lệ này, nhưng từ chối tiết lộ con số cụ thể.

Một số nhân viên cũng được mời đến cuộc họp giữa tuần sau, trong khi số khác chưa nhận được thông báo, dẫn tới các đồn đoán về những bộ phận có thể bị cắt giảm.

Các báo cáo về việc sa thải nhân viên tại Twitter đã rộ lên kể từ khi ông Musk đồng ý mua lại công ty vào tháng 4. Musk đã nói với các nhà đầu tư rằng ông sẽ vận hành doanh nghiệp ở hình thức tư nhân, giảm lực lượng lao động, khôi phục các quy tắc kiểm duyệt nội dung và tìm kiếm các nguồn doanh thu mới.

Việc sa thải nhân viên tại Twitter sẽ diễn ra trước ngày 1/11 khi các nhân viên được lên kế hoạch nhận trợ cấp cổ phiếu như một phần bồi thường của họ. Bằng cách sa thải công nhân trước ngày này, Musk sẽ có thể tránh phải trả các khoản trợ cấp, mặc dù ông được cho là sẽ trả cho nhân viên bằng tiền mặt thay cho cổ phiếu, theo các điều khoản của thỏa thuận sáp nhập.

Twitter và đại diện của ông Musk đã không trả lời yêu cầu bình luận.

Ross Gerber, giám đốc điều hành của Gerber Kawasaki Wealth and Investment Management, cho biết ông đã được Jared Birchall, người đứng đầu văn phòng Elon Musk, cho biết rằng Twitter sắp bị cắt giảm nhân viên. “Tôi được biết đợt cắt giảm này sẽ loại khoảng 50% nhân viên”, anh nói.

Vị tỉ phú gốc Nam Phi đã hành động khá nhanh chóng kể từ khi nắm quyền sở hữu Twitter vào thứ Năm. Musk đã đến trụ sở chính ở San Francisco của công ty vào thứ Tư và bắt đầu gặp gỡ nhân viên. Cuối ngày thứ Năm, ông đã sa thải giám đốc điều hành, giám đốc tài chính và các giám đốc điều hành khác của Twitter. Ông ấy cũng đã kêu gọi các nhà quảng cáo, những người cung cấp phần lớn doanh thu của Twitter, nói với họ rằng nền tảng này sẽ là một điểm đến lý tưởng cho hoạt động quảng cáo.

Ngoài ra Musk cũng còn đang đánh giá các kế hoạch khác của Twitter, như quyết định xem bài đăng nào sẽ được giữ lại hay xóa bỏ trên nền tảng. Ban đầu, Musk nêu mong muốn Twitter trở thành một nơi tự do cho tất cả các bình luận, bài đăng và sẽ mở khóa tài khoản của những người dùng bị cấm, bao gồm cả cựu Tổng thống Donald J. Trump. Tuy nhiên, Elon Musk hôm thứ Sáu đã nói rõ rằng những thay đổi như vậy sẽ không xảy ra ngay lập tức. Thay vào đó, ông sẽ thành lập một hội đồng để xử lý các câu hỏi về nội dung và sẽ không mở tài khoản ngay lập tức cho những người dùng đã bị cấm.

Ông Musk cũng có vẻ như sẽ không trả những khoản bồi thường mà các giám đốc điều hành Twitter phải nhận được. Theo thỏa thuận sáp nhập, các giám đốc điều hành sẽ nhận được khoản bồi thường từ 20 đến 60 triệu USD nếu họ bị sa thải.

Ông Musk cũng có thể đang thử nghiệm các kỹ sư của Twitter. Ông và nhóm của mình đã giao một số dự án trong số họ phải hoàn thành. Theo The New York Times, một dự án trong số đó liên quan đến những thay đổi đối với màn hình đăng nhập của Twitter. Họ cho biết, một số kỹ sư đã làm việc đến tối muộn vào ngày 28/10 để hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Hàng loạt người dùng Twitter đã bày tỏ lo ngại về một loạt các bài đăng căm thù được báo cáo trên nền tảng kể từ khi ông Musk nắm quyền điều hành. Một báo cáo của Viện Nghiên cứu lây nhiễm mạng - một nhóm tư nhân nghiên cứu sự lan truyền của nội dung tư tưởng trực tuyến, cho biết việc sử dụng lời nói tục tĩu về chủng tộc trên Twitter đã tăng gần 500%, chỉ vài giờ sau khi thỏa thuận của ông Musk được hoàn tất.

Theo The New York Times