Binance chi 500 triệu USD giúp Elon Musk 'thâu tóm' Twitter

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Giám đốc điều hành sàn giao dịch Binance cho biết đã chuyển 500 triệu USD để nhận một phần vốn chủ sở hữu khi việc mua lại mạng xã hội Twitter của Elon Musk cuối cùng đã hoàn tất.
Changpeng Zhao - nhà đồng sáng lập sàn giao dịch tiền điện tử Binance (Ảnh: Bloomberg)

Changpeng Zhao - nhà đồng sáng lập sàn giao dịch tiền điện tử Binance (Ảnh: Bloomberg)

Binance Holdings Ltd. (Binance), sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, vừa xác nhận đóng vai trò là nhà đầu tư cổ phần trong thương vụ mua lại Twitter Inc. (Twitter) trị giá 44 tỉ USD của Elon Musk, theo Bloomberg.

“Chúng tôi mong muốn góp một phần công sức trong việc đưa phương tiện truyền thông xã hội và Web3 lại với nhau để mở rộng việc sử dụng công nghệ tiền điện tử và blockchain”, Changpeng Zhao - nhà đồng sáng lập Binance - cho biết.

Hồi tháng 5, Binance đã cam kết hỗ trợ 500 triệu USD cho thương vụ Twitter như một phần trong chiến lược đưa các trang tin tức và truyền thông xã hội vào nền tảng Web3.0.

Phát ngôn viên của sàn giao dịch khẳng định mọi cam kết ban đầu vẫn được giữ nguyên và sẽ đánh dấu khả năng phát triển quan hệ đối tác giữa Binance và Twitter.

Hôm nay (28/10), truyền thông quốc tế đồng loạt đưa tin việc Elon Musk đã chính thức hoàn tất thương vụ thâu tóm Twitter, từ đó nắm quyền điều hành mạng xã hội đang gặp khó khăn này sau 6 tháng tranh cãi pháp lý.

Động thái đầu tiên của Elon Musk sau khi tiếp quản Twitter là làm mới ban lãnh đạo. Theo nguồn tin thân cận, việc sa thải sẽ bắt đầu từ Giám đốc điều hành Parag Agrawal, người đứng đầu bộ phận pháp lý Vijaya Gadde, Giám đốc tài chính Ned Segal và người cố vấn chung tại Twitter từ năm 2012 Sean Edgett.

Hậu thương vụ, Twitter sẽ hoạt động như một công ty tư nhân. Đồng thời, cổ phiếu của công ty dự kiến sẽ không còn được giao dịch trên thị trường chứng khoán New York.

Quyền sở hữu của Musk sẽ khiến hoạt động của Twitter bị gián đoạn ngay lập tức, một phần vì ý tưởng của ông về cách thay đổi công ty trái ngược với phương thức hoạt động của mạng xã hội này trong nhiều năm.

Được biết, vị tỷ phú đô la luôn hướng đến sự tự do ngôn luận trên mạng xã hội, đồng nghĩa với việc các tiêu chuẩn kiểm duyệt nội dung lỏng lẻo hơn và có kế hoạch khôi phục lại một số tài khoản nổi tiếng như cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump./.

Nguồn tham khảo: Bloomberg