Elon Musk: Làm việc tại nhà là đang "tách rời khỏi thực tế"

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Elon Musk đã bày tỏ sự phê phán đối với làm việc từ xa trong báo cáo kết quả tài chính quý III của Tesla và chỉ trích nhóm làm việc từ xa như là những người "tách rời khỏi thực tế".

Giám đốc điều hành Tesla Elon Musk và nhà máy Tesla ở Fremont, California.
Giám đốc điều hành Tesla Elon Musk và nhà máy Tesla ở Fremont, California.

"Những người làm việc từ xa cách biệt với thực tế đến đâu? Trong khi họ tận dụng những người không thể làm việc từ xa. Tại sao tôi phải ở trong nhà máy nhiều lần? Bởi vì nó quan trọng". Musk nói, khi so sánh giữa những người làm việc từ xa với công nhân nhà máy, nhân viên nhà hàng và nhân viên giao hàng.

Lời phê phán của ông Musk đánh dấu một sự chuyển đổi đột ngột từ cuộc trò chuyện trước đó về giá cả của xe Tesla. Sau khi chia sẻ ý kiến về làm việc từ xa, ông tiếp tục cuộc thảo luận về giá cả bằng cách nói: "Vì vậy, tôi không thể nhấn mạnh đủ lần nữa về tầm quan trọng của chi phí".

Musk đã từng đưa ra những bình luận tương tự về làm việc từ xa trong quá khứ. Vào tháng 5, ông nói với CNBC rằng ông nghĩ làm việc từ xa là "sai trái về mặt đạo đức" và so sánh người làm việc từ xa với câu nói nổi tiếng của Marie Antoinette: "Hãy để họ ăn bánh".

Sự ủng hộ của CEO Tesla đối với việc làm tại văn phòng có thể xuất phát từ xu hướng làm việc quá độ của ông - như việc ở trong văn phòng suốt đêm. Điều này được thể hiện rõ trong cuốn tiểu sử về Musk của Walter Isaacson.

Xu hướng làm việc quá độ của ông đã trở nên rõ rệt sau khi ông mua Twitter vào năm ngoái - ông đã thông báo vào tháng 11 rằng nhân viên phải làm việc 40 giờ một tuần tại văn phòng. Công ty thậm chí đã biến một số văn phòng thành phòng ngủ, và một cựu giám đốc điều hành của Twitter đã trở nên nổi tiếng vì ngủ trên sàn để đáp ứng các hạn chót được áp đặt bởi Musk.

Musk hiện đang là người giàu nhất thế giới, theo chỉ số tỷ phú của Bloomberg, ước tính giá trị tài sản ròng của ông là 226 tỉ USD. Trong báo cáo tài chính của Tesla vào ngày thứ Tư, công ty thông báo doanh số quý III là 23,35 tỉ USD, không đạt kỳ vọng của Wall Street là 24,06 tỉ USD.