Cổ phiếu Tesla giảm 9%, tài sản của Elon Musk "bay hơi" 16 tỉ USD trong một ngày

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Do doanh thu và lợi nhuận quý 3 lần đầu tiên đều thấp hơn dự kiến ​​kể từ quý 2/2019 nên giá cổ phiếu của Tesla đã giảm hơn 9% vào hôm 19/10, khiến giá trị tài sản ròng của người giàu nhất thế giới Elon Musk bay hơi ít nhất 16 tỷ USD

Giá cổ phiếu Tesla giảm 9% trong ngày 19/10 khiến tài sản của Elon Musk bay hơi ít nhất 16 tỉ USD (Ảnh: Reuters)
Giá cổ phiếu Tesla giảm 9% trong ngày 19/10 khiến tài sản của Elon Musk bay hơi ít nhất 16 tỉ USD (Ảnh: Reuters)

Theo Bloomberg Billionaires Index, sau khi tài sản sụt giảm, giá trị tài sản ròng của Elon Musk vẫn còn tới 210 tỉ USD, vượt xa người sáng lập Amazon Jeff Bezos và tỉ phú Pháp Bernard Arnault, ông chủ của LVMH, hai người đang cạnh tranh vị trí thứ hai và thứ ba trong danh sách người giàu nhất thế giới.

Trong khi đó, theo Forbes, khi giá cổ phiếu Tesla giảm 9%, Elon Musk đã mất đứt 24 tỉ USD chỉ trong một ngày, tài sản ròng còn xấp xỉ 232,2 tỉ USD, nhưng vẫn là người giàu nhất hành tinh.

Theo dữ liệu mới nhất do Cục Dự trữ Liên bang (Fed) công bố hôm 18/10, giá trị tài sản ròng trung bình của các hộ gia đình Mỹ vào năm 2022 sẽ là 193.000 USD. "Điều này có nghĩa là chỉ trong một ngày Musk đã mất tổng giá trị tài sản ròng của khoảng 124.000 hộ gia đình Mỹ".

Thông tin công khai cho thấy Elon Musk nắm giữ khoảng 13% cổ phần Tesla và nắm giữ hơn 300 triệu quyền chọn có thể thực hiện, do đó 2/3 tài sản của ông (khoảng 68%) đến từ những cổ phần này, tài sản của ông gắn chặt với giá cổ phiếu của công ty.

Cổ phiếu của Tesla đã tăng hơn 1.300% trong thời kỳ đại dịch COVID-19 từ tháng 3/2020 đến tháng 11/2021, đạt mức cao nhất là 410 USD mỗi cổ phiếu. Elon Musk cũng được lọt vào top 10 người giàu nhất thế giới vào tháng 9/2021 và trở thành người giàu nhất thế giới vào tháng 11 năm đó với tài sản đạt 320 tỉ USD.

Bernard Arnault đã dựa vào sự tăng giá cổ phiếu LVMH để vượt qua Musk và trở thành người giàu nhất thế giới vào tháng 12/2022. Thời điểm đó giá cổ phiếu các công ty công nghệ bị ảnh hưởng do lạm phát tăng cao.

Tuy nhiên, với sự tăng mạnh của cổ phiếu công nghệ trong năm nay và sự suy giảm của nhóm cổ phiếu hàng xa xỉ châu Âu do nhu cầu giảm, Elon Musk đã lấy lại vị trí người giàu nhất thế giới vào ngày 31/5/2023. Hai ngày trước, vào hôm 17/10, ông chủ Amazon Jeff Bezos đã vượt qua Bernard Arnault để trở thành người giàu thứ hai thế giới.

Gia co phieu Tesla giam manh.jpg
Giá cổ phiếu Tesla biến động giảm mạnh ngày 19/10 (Ảnh: Sohu).

Phố Wall nhìn chung tin rằng ngoài việc tổng mức tăng trưởng doanh thu trong quý 3 của công ty giảm xuống mức thấp nhất trong 3 năm và tỷ suất lợi nhuận giảm xuống mức thấp nhất 4 năm, Elon Musk còn đưa ra nhận xét bi quan về nền kinh tế toàn cầu và về niềm tin của người tiêu dùng đối với việc mua ô tô trong bối cảnh lãi suất cao.

Sau khi báo cáo tài chính được công bố, có 15 nhà phân tích đã dự báo thấp về giá cổ phiếu của Tesla, nhưng ước tính mức trung bình là 260 USD vẫn cao hơn mức hiện tại. Giá cổ phiếu của Tesla giảm mạnh nhất trong hai tháng vào hôm 19/10, nhưng vẫn tăng gần 80% trong năm nay, do nhiều nhà đầu tư lạc quan rằng công ty sẽ biểu hiện vượt trội so với các đối thủ cạnh tranh trong thời điểm kinh tế bất ổn và lạc quan về tác động lâu dài của thành tựu về hiệu suất xe tự lái.

Ba tuần trước, có thông tin cho rằng tài sản của ba tỉ phú công nghệ trên thế giới tăng nhiều nhất trong năm nay, đó là Elon Musk của Tesla, Mark Zuckerberg của Meta và Jeff Bezos của Amazon.

Mặc dù giá cổ phiếu của Tesla giảm mạnh vào thứ Năm 19/10, khiến tài sản ròng của Elon Musk giảm xuống, nhưng giá trị tài sản ròng của ông từ đầu năm 2023 đến nay vẫn tăng hơn 70 tỉ USD, giúp ông vẫn trở thành người có khối tài sản tăng trưởng mạnh mẽ nhất trong top 10 người giàu nhất thế giới.

Theo Sohu