Công ty Tesla của tỉ phú Elon Musk công bố video cập nhật những tiến bộ của robot Optimus

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Tesla, nhà sản xuất xe điện hàng đầu thế giới, trên tài khoản twitter đăng một video cập nhật mới, cho thấy robot hình người Optimus có những khả năng ấn tượng, bao gồm cả thích ứng với những điều kiện môi trường thay đổi.

Có tiêu đề “Cập nhật Tesla Bot/Sort & Stretch,” video cho thấy, robot hai chân Optimus đã tiến bộ như thế nào kể từ khi được công bố vào năm 2021.

Cập nhật những kết quả mới của robot hình người Tesla Optimus. Video Tesla.

Hiện nay, Optimus có thể tự điều chỉnh cánh tay và chân bằng phương pháp sử dụng mã hóa thị giác và vị trí khớp, cho phép robot xác định chính xác các chi của người máy trong không gian. Sau khi hiệu chỉnh chính xác vị trí các chi máy, robot đã được đào tạo để thực hiện nhiều tác vụ khác nhau một cách hiệu quả như tự động sắp xếp các khối theo màu sắc, định vị lại các khối vật thể chính xác nếu những vật này không được đặt thẳng đứng trên khay.

Hơn nữa, sau khi có người can thiệp và di chuyển một số khối vật thể, robot tiếp tục điều chỉnh và định vị lại những vật thể theo nhiệm vụ đặt ra như đã được huấn luyện.

Trong video Tesla cho biết, mạng lưới thần kinh của người máy chạy hoàn toàn trên bo mạch của robot, chỉ sử dụng thị giác máy tính. Tesla cũng giải thích, mạng thần kinh được đào tạo hoàn toàn từ đầu đến cuối trên người máy với dữ liệu video đầu vào, điều khiển hoạt động của các chi đầu ra.

Công nghệ Robot Tesla

Đây là một phương thức tiếp cận dữ liệu video-in, controls-out tương tự như mô hình đào tạo mà công ty đang thực hiện với mô hình Tự lái hoàn toàn, được áp dụng trong dòng xe du lịch. Tháng 5, Giám đốc điều hành Elon Musk cho biết trong một bình luận trên Twitter (X), phần mềm Tự lái Hoàn toàn (FSD) phiên bản 12 sẽ được dành riêng khi hệ thống vận hành từ khởi đầu đến kết thúc bằng Trí tuệ Nhân tạo (AI), từ thu thập và nhận thức dữ liệu đầu vào video đến thực hiện các kỹ năng lái, phanh và tăng tốc, ra vào điểm đỗ, chuyển làn đường và vượt trên đường cao tốc.

Ngoài trình diễn cho thấy khả năng học tập để các nhiệm vụ đơn giản và lặp đi lặp lại khác nhau của robot, video cập nhật còn cho thấy một phần khả năng giữ thăng bằng của Optimus với các động tác đứng thăng bằng trên một chân và duỗi chân còn lại “sau một ngày dài làm việc” và thực hiện động tác chào những người hâm mộ bằng câu “Namaste”, câu chào của người Ấn Độ.”

Trong một video về Optimus trước đó vào tháng 5, Tesla cũng cho thấy robot dạng người có thể đi bộ, ghi nhớ môi trường xung quanh, nhặt đồ và bỏ vào hộp.

Khi được công bố lần đầu tiên vào năm 2021 trong sự kiện Ngày AI của công ty, Optimus được quảng cáo là một robot hình người, được thiết kế để thực hiện những công việc nguy hiểm, lặp đi lặp lại hoặc nhàm chán mà mọi người không muốn làm. Những chi tiết công nghệ được công bố cho biết, robot hình người sẽ cao 5'8” (1m72), nặng 125 pound (56 kg), có tốc độ di chuyển tối đa 5 dặm (8 km)/giờ, để có thể làm việc an toàn cùng con người.

Theo Inside EV