Duy Tiên - Hà Nam chính thức trở thành thị xã

VietTimes --  Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự lễ công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập thị xã Duy Tiên - đơn vị cấp huyện phát triển hàng đầu của tỉnh Hà Nam, vừa diễn ra tối 11/1, tại Hà Nam.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự lễ công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập thị xã Duy Tiên. Ảnh: VGP.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự lễ công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập thị xã Duy Tiên. Ảnh: VGP.

Theo Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, thị xã Duy Tiên nói riêng và tỉnh Hà Nam nói chung, là địa phương có truyền thống lịch sử, truyền thống cách mạng. Duy Tiên có tăng trưởng kinh tế ở mức cao nhất tỉnh, trung bình gần 15%/năm; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng nhanh tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ, giảm tỷ trọng nông nghiệp. Thu ngân sách tăng đứng đầu trong tỉnh. Giá trị sản xuất công nghiệp chiếm hơn 40% giá trịtrên địa bàn.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: VGP.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: VGP.

Theo Nghị quyết số 829/NQ-UBTVQH14, việc điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính các xã, thị trấn thuộc huyện Duy Tiên trên cơ sở nguyên trạng huyện Duy Tiên, thành lập thị xã Duy Tiên với 120,92 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 154.016 người, gồm 16 đơn vị hành chính: 9 phường và 7 xã. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 1/1/2020.

Thời gian tới, Thủ tướng đề nghị Hà Nam cần rà soát, bổ sung quy hoạch, đặc biệt là các quy hoạch về xây dựng, phát triển đô thị; quy hoạch phát triển công nghiệp, đẩy mạnh cải cách hành chính, chủ động tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, cho người dân đầu tư phát  triển sản xuất kinh doanh, áp dụng mạnh mẽ cách mạng công nghiệp 4.0 vào sản xuất và đời sống.

Thủ tướng bày tỏ tin tưởng, thị xã Duy Tiên sẽ được xây dựng, phát triển ngày càng hiện đại để thực sự là một động lực quan trọng góp phần thúc đẩy mạnh mẽ quá trình phát triển của quê hương Hà Nam trong thời kỳ mới. 

"Tỉnh Hà Nam cần có tư duy đột phá, quyết liệt, không làm cầm chừng trong phát triển, nhất là tiếp tục tăng trưởng ở mức 2 con số. Tinh thần là năm 2020, tỉnh Hà Nam tự cân đối ngân sách", Thủ tướng giao nhiệm vụ cho lãnh đạo chủ chốt tỉnh Hà Nam trong cuộc làm việc chiều ngày 11/1.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với lãnh đạo chủ chốt của tỉnh Hà Nam.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với lãnh đạo chủ chốt của tỉnh Hà Nam.

Thủ tướng cho rằng, kinh tế tỉnh Hà Nam có những bước phát triển khá toàn diện. Tuy nhiên, Hà Nam chưa khai thác hết tiềm năng. Hà Nam cần có tư duy đột phá, quyết liệt phát triển công nghiệp phụ trợ, nâng cao tỷ trọng công nghiệp sạch, công nghệ cao.

Thủ tướng nhất trí chủ trương bổ sung Hà Nam vào vùng Thủ đô và yêu cầu Hà Nam tăng cường quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai theo hướng tiết kiệm đất và chế biến sâu khoáng sản; không mở rộng các nhà máy xi măng.